- Đứng nhón chân thi "Ai cao hơn" với lũ bạn cùng bàn.
- Leo lên thanh ngang gác chân dưới ghế để đứng cao hơn so với mấy đứa khác.
- Núp đằng sau đứa to con ngồi trước để khỏi phải đứng dậy.
- Đứng nghiêm chỉnh không nhúc nhích, cứ như lúc đứng chào cờ.

Ảnh minh họa.
- Làm động tác "giả bộ" đứng dậy chậm hơn so với mấy đứa khác để khi vừa nhấc mông lên khỏi ghế thì giáo viên đã cho ngồi rồi, ngồi xuống luôn cho nó nhanh.
- Lưng thẳng, mắt nhìn trước với thái độ nghiêm túc nhưng tay ở dưới cầm điện thoại nhắn tin không cần nhìn bàn phím.
- Đứng cù lét vào hông đứa bên cạnh để nó uốn éo, nhúc nhích (gặp đứa nhạy cảm thì nó sẽ hét lên) cho giáo viên phạt nó cái tội chào không nghiêm túc.
- Đứng chào nhưng đầu cúi gằm ghi chép bài tập hay tranh thủ học bài để lỡ có bị gọi kiểm tra miệng còn biết đường ứng phó.
Theo Hoa Học Trò