Poster dán tường cảnh báo các thiếu niên rằng "những phụ nữ còn trinh sẽ đẻ ra những người con thông minh hơn" vừa bị gỡ khỏi một trường học ở Trung Quốc sau khi gây tranh cãi.
Tấm poster giáo dục giới tính khổ lớn được dán trên tường cạnh sân chơi THCS Zhipu, thị trấn Jiajinkou, thành phố Gongyi, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Nội dung khuyến cáo các học sinh rằng, một "nghiên cứu khoa học" chỉ ra "những phụ nữ không còn trinh sẽ sinh ra những em bé ngu ngốc". Trên poster còn tiếp tục đưa ra một danh sách dài các hành vi "tổn hại" bao gồm mặc quần áo hở hang, quan hệ tình dục trước hôn nhân và phá thai. Nội dung mô tả các hành vi này là "không hoàn hảo" và cảnh báo sẽ dẫn đến việc không lấy được chồng.
![]() |
Poster được dán trên tường tại trường học ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. |
Tấm poster đã bị Sở giáo dục thành phố Gongyi gỡ bỏ sau khi được chia sẻ trên Weibo cuối tuần qua. Theo tuyên bố ngày 28/7, tấm poster này được dán lên mà không hề xin phép bởi một người dân địa phương họ Xing. Hiện người này đã được cảnh sát triệu tập và kiểm điểm.
Tuyên bố cũng nói rằng sân chơi này mở cửa cho mọi người vào ngoài giờ học nhưng nói rằng chính quyền sẽ "thanh lọc kỹ hơn môi trường quanh trường học và ngăn chặn những sự việc như vậy tái diễn".
Giáo dục đạo đức nhằm vào phái nữ đang tăng nhanh trong những năm gần đây, theo phản ứng về các sự việc mà nhiều người dân Trung Quốc gọi là suy đồi đạo đức ở nước này, bao gồm quan hệ tình dục trước hôn nhân, mại dâm và tỷ lệ ly hôn cao.
Tháng 8/2019, một trại hè ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, buộc phải đóng cửa vì áp lực dư luận sau khi trại này dạy học sinh rằng "đàn ông là thiên đường còn phụ nữ là mặt đất" và phụ nữ là đối tượng thấp kém hơn, nên ở dưới đáy xã hội.
Feng Yuan - Giám đốc một tổ chức phi lợi nhuận vì quyền phụ nữ có trụ sở ở Bắc Kinh - cho hay, tấm poster "cực kỳ vô lý", bất kể là nó được dán lên bởi một cá nhân, trường học hay chính quyền địa phương. Bà chia sẻ: "Những quảng cáo như vậy dựa trên sự rập khuôn và các thông tin không đáng tin tưởng. Họ làm giảm giá trị giới tính và đặt ra quá nhiều yêu cầu với phụ nữ với tiêu chuẩn kép và đạo đức tình dục. Vụ việc này cho thấy chúng ta cần nhanh chóng cung cấp thông tin giáo dục giới tính bao quát dựa theo quyền tới thanh thiếu niên, người lớn và đặc biệt là các nhà lập pháp".
Huyền Anh (Theo SCMP)