Chính quyền Trung Quốc gọi việc để một tù nhân rời khỏi Vũ Hán mặc dù thành phố đang bị phong tỏa là hành vi "vô kỷ luật nghiêm trọng".
"Đây là một sự cố nghiêm trọng gây ra bởi sự vô trách nhiệm, vô kỷ luật, dẫn tới tác động cực kỳ xấu và tổn thất lớn trong công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm soát dịch của thành phố", Bộ Tư pháp cho biết hôm 2/3.
Đội điều tra Trung ương kết luận Sở Tư pháp và Cục quản lý nhà tù tỉnh Hồ Bắc đã lơ là quản lý, phản ứng chậm chạp - là nguyên nhân khiến nữ tù nhân họ Huang có thể rời đi trót lọt từ Vũ Hán về Bắc Kinh. 9 quan chức ở Hồ Bắc, bao gồm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hồ Bắc, Tan Xianzhen, bị điều tra.
Cục quản lý nhà tù tỉnh Hồ Bắc sau đó cải tổ ban lãnh đạo, 3 quan chức cấp cao, bao gồm cả trưởng phó lãnh đạo cục bị cách chức.
Bộ Tư pháp cho biết vụ việc này trở thành một bài học lớn cho hệ thống quản lý và giám sát nhà tù trên toàn quốc. Tất cả tù nhân phải trải qua kiểm dịch 14 ngày trước khi được thả ra.

Một phụ nữ khỏi bệnh Covid-19 được phun khử trùng trước khi tới cách ly tại một khách sạn ở Vũ Hán, Trung Quốc hôm 1/3. Ảnh: AFP.
Huang - nữ tù nhân nhiễm nCoV vừa mãn hạn - được tìm thấy tại khu dân cư quận Đông Thành, Bắc Kinh. Điều này đặt ra dấu hỏi lớn về cách nữ tù tìm cách trở về từ Vũ Hán giữa lúc thành phố bị phong tỏa. Các lỗ hổng tại các trạm kiểm soát nhập cảnh Bắc Kinh và trung tâm phòng chống dịch bệnh của Bắc Kinh cũng là vấn đề đáng lưu ý. Hai quan chức từ CDC Bắc Kinh đã bị cảnh cáo, theo chính quyền thành phố.
Theo đội điều tra trung ương, Sở Tư pháp Hồ Bắc cũng phải chịu trách nhiệm vì "không hiểu thấu đáo các yêu cầu của chính quyền trung ương". Hơn nữa, họ đã không hướng dẫn cho ban quản lý nhà tù thực thi những chính sách chống dịch mà chính phủ đề ra, dẫn đến xảy ra sai phạm.
Huang, vốn là một công chức, bị kết án 10 năm tù vào năm 2014 ở Hồ Bắc vì tội tham nhũng. Theo đúng quy định, Huang phải được đưa vào cách ly thêm 14 ngày nữa trước khi được rời khỏi nhà tù vào ngày 17/2, sau khi mãn hạn tù. Nhưng do tác động từ phía gia đình Huang, các nhân viên nhà tù đã chở cô qua trạm kiểm soát Vũ Hán bằng xe cảnh sát. Tại đây nhân viên trạm kiểm soát đã cho cô qua lập tức mà không thực hiện kiểm dịch.
Trạm kiểm soát tại Bắc Kinh cũng không dừng xe của Huang để kiểm tra thông tin, thân nhiệt. Chiếc xe vượt qua trạm nhanh chóng, đến Bắc Kinh vào lúc 2 giờ sáng ngày 22/2. Người lái xe đưa Huang trở về Bắc Kinh đã gọi cho CDC Bắc Kinh vào ngày 19/2. Đơn vị này nói với anh ta rằng, Huang có thể rời Vũ Hán thì sẽ không bị hạn chế vào Bắc Kinh - điều này đi ngược lại chính sách của thành phố.
Huyền Anh (Theo Global Times)