Cuốn sách Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family (tạm dịch: Tìm kiếm tự do), được viết bởi hai thành viên của nhóm báo chí theo dõi hoàng gia Omid Scobie và Carolyn Durand, được miêu tả là "hai hoạt náo viên" của công tước và công nương xứ Sussex. Cuốn tự truyện sẽ xuất bản vào tháng 8, được viết dựa theo "sự đóng góp của những người gần gũi nhất với cặp đôi" xoay quanh sự rời bỏ hoàng gia của hai người.
Cuốn sách được kể theo góc nhìn của tác giả về sự khó khăn của Meghan trong việc thích nghi với cuộc sống hoàng gia, kết thúc bằng sự ra đi của cặp đôi. Trong đó nói rằng họ cảm thấy bị ép buộc phải ra đi và các thành viên hoàng gia lâu năm hơn không bảo vệ được họ.
Meghan Markle rơi nước mắt, nói với một người bạn rằng cô "từ bỏ cả cuộc đời vì gia đình" và nói rằng "sẵn sàng làm bất kỳ thứ gì" để tránh Megxit, theo cuốn tự truyện. Việc vợ chồng Harry - Meghan rời hoàng gia được báo chí Anh gọi là "Megxit".
![]() |
Cuốn sách mới về cặp đôi hoàng gia Anh. |
Nhiều đoạn văn từ cuốn Finding Freedom chỉ ra, Meghan thừa nhận sự việc trên vào tháng 3 - nhiều tháng sau khi cô và Harry tuyên bố sẽ rời khỏi vị trí trong Hoàng gia Anh. Cô nói với người bạn: "Tôi sẵn lòng làm bất kỳ thứ gì. Nhưng mọi việc vẫn ra nông nỗi này. Thật buồn".
Bài viết trên tờ Times cũng nói rằng hoàng tử Harry là nguyên nhân đằng sau quyết định rời bỏ hoàng gia và chuyển đến Los Angeles. Nguồn tin cho biết: "Quan trọng là, Harry muốn rời đi. Trong sâu thẳm, anh vẫn luôn chật vật với thế giới đó. Cô ấy đã mở ra cánh cửa cho anh". Cuốn sách khẳng định rằng Harry mới là người muốn tránh xa ánh mắt soi mói của dư luận và anh thèm khát cuộc sống tránh xa truyền thông.
Các nguồn tin nói với tờ Mail rằng cuốn tự truyện sẽ phơi bày áp lực của sự oán giận mà cặp đôi này phải chịu khi làm người của hoàng gia. Sau đám cưới tháng 5/2018, Harry và Meghan được xem là tương lai của hoàng gia và ngày càng nổi tiếng, lượng người theo dõi cặp đôi trên mạng xã hội rất lớn. Nhưng cuốn sách chỉ ra họ cảm thấy "không được ủng hộ" với những việc họ muốn làm sau đó.
Harry và Meghan cảm thấy tức giận vì họ không được ưu tiên cho các dự án của mình như các thành viên khác trong gia đình. Nhiều đoạn trích từ cuốn sách nói nhà Meghan cảm thấy bị "xa lánh" và thất vọng khi William và Kate nhận được những vai trò tốt nhất trước khi họ quyết định sang Mỹ.
![]() |
Nhà William và nhà Harry ngồi cách một hàng ghế ở Tu viện Westminster, London hồi tháng 3, nhưng không tương tác với nhau. Ảnh: Phil Harris/WPA Pool/Getty Images. |
Finding Freedom cũng miêu tả mối quan hệ giữa vợ chồng nhà Harry và gia đình William - Kate xấu đi rất nhiều, đến mức họ gần như không nói chuyện với nhau kể từ tháng 3. Cuốn sách cũng phơi bày chuyện hai nhà không hề tương tác ở lễ Commonwealth ở Tu viện Westminster mặc dù chưa gặp nhau kể từ tháng 1.
Hai tác giả Scobie và Durand cho hay: "Mặc dù Meghan cố giao tiếp bằng mắt với chị dâu, Kate gần như không để ý đến cô". Scobie nói với tờ Times: "Cố tình lảng tránh em dâu. Tôi không nghĩ điều đó khiến hai người họ cảm thấy vui vẻ".
Một nguồn tin cho biết: "Đây không phải là sự cạnh tranh giữa hai anh em mà đúng hơn là họ cạnh tranh ai sẽ được dẫn dắt nhiều vấn đề hơn. Harry cảm thấy như người thừa. Họ đến dự một buổi lễ ra mắt và có cảm giác rằng anh như người đi kèm. Rất lâu trước khi Meghan xuất hiện anh đã muốn thay đổi nhiều thứ. Anh muốn tự kiểm soát cuộc đời mình. Anh sẽ nói, 'Tại sao ta không dùng mạng xã hội và các video quay sẵn rồi gạt báo chí ra rìa?'".
Sự căng thẳng tăng lên sau khi William hỏi Harry có chắc chắn không sau khi anh cầu hôn Meghan. Mối quan hệ giữa hai nàng dâu cũng không êm đẹp. Cuốn sách miêu tả về bức ảnh của Meghan và Kate ở một trận polo từ thiện "ngồi gần nhưng không nói gì với nhau".
Cuốn sách còn miêu tả về sự căng thẳng giữa cặp đôi xứ Sussex với các thành viên khác của gia đình hoàng gia. Họ nói rằng nhà Harry cảm thấy những lời phàn nàn của họ không được coi trọng và tin rằng những gia đình khác trong hoàng gia đang lấy chuyện về họ để cung cấp cho báo chí. Cuốn sách viết: "Chỉ có vài người làm việc ở cung điện được họ tin tưởng. Một người bạn của cặp đôi ám chỉ rằng những người bảo vệ có thâm niên ở đây là 'con rắn độc'. Anh tin rằng vấn đề nằm ở những phụ tá lâu năm ở các gia đình hoàng gia khác - những 'người đàn ông mặc vest xám', muốn kìm hãm sự nổi tiếng của cặp đôi với lo sợ rằng họ sẽ nổi tiếng hơn các thành viên lâu năm của hoàng gia. Trong khi đó, một nhân viên cung điện tức giận nói rằng đội ngũ của nhà Sussex là bánh xe thừa của cung điện".
Harry và Meghan "thích tự kiểm soát chuyện riêng" trong những ngày đầu sau đám cưới. Việc bị nói phải hoạt động dưới trướng của cung điện Buckingham sau khi tách khỏi từ Cambridge là một thất vọng lớn đối với họ. Cuốn sách chỉ ra rằng quyết định giấu mọi người về kế hoạch rời khỏi hoàng gia và ra nước ngoài sinh sống tạo ra "rất nhiều ý nghĩ tồi trong gia đình hoàng gia". Nhưng Harry và Meghan cảm thấy họ không còn lựa chọn nào khác.
![]() |
Nữ hoàng Anh và Meghan trong chuyến thăm Cheshire vào tháng 6/2018. |
Cuốn sách nói rằng Harry cảm thấy nhân viên ở cung điện không thích Meghan và sẽ không từ thủ đoạn nào để khiến cuộc sống của cô khó khăn hơn, đồng thời Harry cảm thấy bị lợi dụng vì danh tiếng hoàng gia. Khi sự nổi tiếng của họ gia tăng, họ trở thành ưu thế chính của gia đình hoàng gia, nhưng chỉ có rất ít người trong cung điện để ý đến lợi ích của họ.
Cặp đôi nhà Sussex còn có ý định phá vỡ nghi thức bằng việc bất ngờ đến thăm Nữ hoàng khi họ tin rằng họ bị cấm gặp bà. Sau khi được cho biết rằng Nữ hoàng không thể nói chuyện được với anh vào ngày 29/1, Harry định đi đến Sandringham từ sân bay Heathrow để trình bày về trường hợp của mình. Anh vừa đặt chân xuống nước Anh sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh ở Canada với con trai Archie.
Tờ Mail hiểu rằng điện Buckingham lo sợ rằng cuốn sách sẽ phá hủy tất cả hy vọng Harry và Meghan hàn gắn lại mối quan hệ với gia đình hoàng gia. Một người phát ngôn của Harry và Meghan nói rằng hai người không cung cấp thông tin gì cho cuốn sách, nhưng ông cũng không phủ nhận nội dung của các đoạn trích. Một phát ngôn cho biết: "Công tước và công nương Sussex không được phỏng vấn và không đóng góp gì cho cuốn Finding Freedom. Cuốn sách này dựa trên trải nghiệm của các tác giả khi là thành viên của đội ngũ truyền thông hoàng gia và các bài báo độc lập của họ".
>>Xem thêm: Sự khác biệt trong cách truyền thông đối xử với Kate và Meghan
Huyền Anh (Theo Mail)