Nhà lãnh đạo tuổi 30 họ Kim xuất hiện dày đặc trên báo chí toàn cầu suốt một tháng qua. Tỷ lệ tìm kiếm các vấn đề liên quan đến cụm từ "Triều Tiên" leo lên mức cao nhất trong một thập kỷ, theo thống kê của Google Trends.
> Kim Jong-un thị sát diễn tập tên lửa phòng không
> 'Nguy cơ Kim Jong-un tính toán nhầm'
Sáng 4/4, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, lãnh đạo cơ quan này xin nhận khuyết điểm, chịu trách nhiệm chính về sự cố quảng bá nhầm danh thắng Trung Quốc tại hội chợ ITB (Đức).
>Kiểm điểm vụ quảng bá nhầm danh thắng Trung Quốc
Trước việc gian hàng Du lịch Việt Nam tại hội chợ ở Đức quảng bá hình ảnh Lạc Sơn Đại phật (Trung Quốc), Tổng cục Du lịch cho biết vụ việc xảy ra do nhầm lẫn khi thi công gian hàng và đã yêu cầu kiểm điểm một số cá nhân.
> Tổng cục Du lịch bị tố quảng bá danh thắng Trung Quốc
Không chỉ giới thiệu những hình ảnh đẹp về đất nước và con người Việt Nam, các học sinh trung học ở Đức còn tự tay chế biến ẩm thực Việt để gây quỹ ủng hộ trẻ em khuyết tật.
> Sinh viên Mỹ gốc Việt làm 'sử truyền miệng'
> Trẻ em gốc Việt ở Đài Loan bán dâu gây quỹ
Tôi là người Sài Gòn ở phố Tây, nhưng nhiều khi có ai hỏi “đến đây mua hàng lưu niệm gì?” tôi cũng chẳng biết phải trả lời sao. Tôi sợ giới thiệu xong rồi lỡ họ bị người bán “chặt chém” thì mình xót xa lắm.
> Đừng làm clip quảng bá du lịch kiểu 'tô son cho gỗ mục'
Việt Nam không thiếu tiền làm clip quảng bá du lịch. Nhưng nếu không thay đổi về văn hóa du lịch, tình trạng chặt chém, lừa đảo du khách...thì có làm clip triệu đô cũng vô ích.
>> Người Việt cũng có thể làm clip quảng bá du lịch tuyệt đẹp
Người Maya tại Guatemala cáo buộc chính phủ và ngành du lịch nước này quảng bá nguy cơ tận thế để thu về lợi ích tài chính.
> Lịch của người Maya không có ngày tận thế
> 5 kịch bản tận thế trong năm 2012