Ngày 5/4, Rosé (Black Pink) phát hành video âm nhạc cho ca khúc Gone - bài hát nằm trong đĩa đơn -R- phát hành hôm 12/3 vừa qua. Không hẹn mà gặp, Wendy (Red Velvet) cũng tung sản phẩm debut solo vào 5/4. Nữ idol ra mắt với mini-album Like Water và MV ca khúc chủ đề cùng tên. Là main vocal đến từ hai girlgroup nổi tiếng, lại cùng ra sản phẩm trong một ngày, chính vì vậy Rosé và Wendy được đưa lên bàn cân so sánh.
MV Gone.
MV Like Water.
Nhiều người khen ngợi chất giọng ngọt ngào, trong trẻo, dễ chịu và ấm áp của Wendy trong ca khúc Like Water. Không hổ danh là giọng ca chính của Red Velvet, lại đến từ lò đào tạo vocal "xịn xò" SM, Wendy khiến người nghe chìm đắm với những câu từ "thánh thót", ngay cả những nốt cao cũng được nâng tông rất "mượt mà". Ca khúc Like Water được ví như một bản nhạc phim vì quá da diết, cảm xúc.
Trong khi đó, ca khúc Gone của Rosé lại nhận nhiều ý kiến trái chiều. Về mặt giai điệu, ca khúc này được đánh giá là bắt tai hơn bài title On The Ground. Tuy nhiên, cách thể hiện bài hát của Rosé khiến nhiều người "mệt mỏi". Nữ idol bị đánh giá là quá lạm dụng giọng mũi khiến câu từ khi hát ra bị "bẹt", dính vào nhau. Đoạn điệp khúc "All my love is gone" bị chê "chua lè" vì cách nhấn nhá câu chữ quá nặng nề, chói tai.
So sánh giữa kỹ năng vocal của Wendy và Rosé, nhiều người cho rằng thành viên Red Velvet vẫn hơn hẳn giọng ca chính Black Pink. Một số người ví von giọng hát của Wendy như một món ăn mà "ai cũng thích", còn giọng của Rosé lại là món "lạ miệng", sẽ có những fan cực kỳ yêu thích, nhưng cũng có không ít người "dị ứng" vì "không quen".
![]() |
![]() |
Một số bình luận: "Nghe Rosé hát mệt mỏi thật. Cô này bị dính giọng mũi nặng quá"; "Fan bảo Gone hay hơn On The Ground nên cũng vào nghe thử nhưng nghe xong lại phải mở bài của Wendy để 'rửa tai'"; "Đừng có so sánh vocal của Rosé và Wendy nữa, vì kết quả ai hơn thì mọi người đều biết rồi đấy"; "Gone chỉ được mỗi teaser thôi còn nghe cả bài thấy ngang quá"; "Vocal của Wendy thì quá xịn rồi. Cỡ Rosé chỉ là tầm trung thôi"; "Cấu trúc hai ca khúc cũng rất chênh lệch. Like Water như một bản OST có trầm có bổng, còn Gone thì quá đơn giản ấy kể cả về phần lời lẫn nhạc, đoạn chorus thì giống các bài hát title thời gian gần đây của Black Pink, lặp đi lặp lại một hai câu nguyên cả chorus nên nghe không có điểm nhấn"; "Fan của Rosé nói cô ấy theo phong cách nhạc nhẹ nhàng không cao trào, nhưng mà so với Baek Ye Rin đi, một người chuyên trị nhạc chill nhưng nó ở cái đẳng cấp khác hẳn"...
Bee