Nhiều trường dùng điểm SAT - bài thi chuẩn hóa ở Mỹ để xét tuyển, trong đó Bách khoa Hà Nội đặt điều kiện cao nhất 1450/1600, còn lại phổ biến từ 1100 trở lên.
29 đại học Mỹ, gồm nhiều trường hàng đầu, yêu cầu thí sinh nộp điểm SAT hoặc ACT trong đơn ứng tuyển, sau một thời gian dài miễn điểm thi này vì dịch Covid-19.
Để được xét tuyển vào các ngành Khoa học máy tính hay Tự động hóa, thí sinh cần đạt SAT 1450/1600, cao hơn điểm trung bình của sinh viên trúng tuyển đại học ở Mỹ.
Thanh HóaNguyễn Khương Duy, 17 tuổi, đạt 1.590/1.600 SAT nhờ luyện ít nhất hai đề mỗi ngày, trong gần một năm.
Con tôi đang học lớp 12, đã có chứng chỉ IELTS 7.5, nhưng vẫn phải tiếp tục ôn thi SAT để có thêm cơ hội đỗ đại học mơ ước.
Hà NộiTrần Việt Hoàng đạt 1590 SAT và 8.5 IELTS, sau thời gian dài nỗ lực ôn luyện, với mục tiêu du học Phần Lan.
Điểm trung bình SAT của học sinh Mỹ là 1028/1600, giảm ba năm liên tiếp và thấp nhất trong bảy năm qua, theo thống kê của đơn vị sở hữu kỳ thi.
Em đã có điểm IELTS và SAT nhưng chưa cao, muốn cải thiện để có được học bổng du học Mỹ.
Quảng NgãiPhạm Khắc Khuê, lớp 12, trường THPT chuyên Lê Khiết, đạt 1.580/1.600 SAT với điểm Toán tuyệt đối.
Bà Trịnh Diệu Ly - CEO Học viện giáo dục quốc tế IEE giảng dạy SAT theo phương pháp lọc thông tin và thực hành định kỳ, tránh bẫy trong đề.
Ngô Tiến Anh, 18 tuổi, đạt điểm SAT gần tuyệt đối 1.590/1.600 sau một mùa hè tự ôn tập.
Với điểm SAT 1600, IELTS 8.0, cùng nhiều hoạt động ngoại khóa, Vũ Quốc Trung chinh phục đại học khai phóng hàng đầu nước Mỹ với mức hỗ trợ tài chính 6,8 tỷ đồng cho 4 năm học.
Kỳ thi Digital SAT có sự thay đổi về cách thức, thời gian đăng ký, số lượng kỹ năng đánh giá… so với Paper SAT, áp dụng từ tháng ba.
Hoàng Vương Lâm Bách, 17 tuổi, đạt điểm SAT tuyệt đối 1600/1600 khi kỳ thi lần đầu tiên được tổ chức trên máy tính tại Việt Nam.
Em đạt 7.5 IELTS, 1480 SAT, đang phân vân ngành Quản lý năng lượng của Đại học Bách khoa Hà Nội vì không học giỏi Toán.
Với bộ hồ sơ không điểm SAT, điểm IELTS không nổi trội, Khánh Thy vẫn giành học bổng từ 5 đại học Mỹ.
Trần Hoàng Nam vừa học ở trường công, vừa học trước các môn Advanced Placement (AP) của bậc đại học, hy vọng tăng khả năng trúng tuyển các trường Mỹ.
SAT, bài thi chuẩn hóa thường được dùng để xét tuyển vào đại học Mỹ, sẽ được tổ chức trực tuyến, ít câu hỏi hơn và ít thời gian hơn trước.
Trần Xuân Bách tham gia cộng đồng ôn thi SAT trên mạng, làm 100 đề thi của các năm trước để tự học và khắc phục các lỗi sai, trước khi đạt điểm 1590/1600.
Việc hoàn thành và đạt điểm cao các môn trong chương trình AP ở trung học giúp học sinh được miễn tín chỉ, có thể tốt nghiệp sớm khi vào đại học.