Cảnh tượng hỗn loạn khi người dân chất đầy xe hàng bằng giấy vệ sinh, sữa có hạn sử dụng lâu và mì Ý khiến hàng loạt chuỗi siêu thị lớn bắt đầu hạn chế một số loại hàng hóa. Vấn đề này được đặt lên hàng đầu trong cuộc họp khẩn cấp của Thủ tướng Anh Boris Johnson về cuộc khủng hoảng Covid-19, quân đội được ra lệnh sẵn sàng canh gác siêu thị và túc trực ở quầy thực phẩm.
Hơn 1/3 số người mua hàng nói rằng họ đang tích trữ. Hiệp hội Bán lẻ Anh (BRC) - đại diện cho hầu hết chuỗi siêu thị ở Anh - cho biết nhu cầu tăng cao với một số loại hàng hóa nhất định là chưa từng có tiền lệ vào bất kỳ thời điểm nào khác ngoài Giáng sinh, chỉ khác ở chỗ lần này là với đồ dùng vệ sinh và những thực phẩm có hạn sử dụng dài.
![]() |
Những xe đẩy chất đầy hàng hóa ở siêu thị Anh. |
Trong một lá thư ngỏ đến khách hàng, BRC nhắc nhở họ bình tĩnh và cân nhắc kỹ lưỡng. Lá thư được đăng tải trên truyền thông vào 15/3, nói rằng: "Chúng tôi biết rằng rất nhiều người lo lắng vì sự lây lan của nCoV. Chúng tôi muốn các bạn biết rằng chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để bạn và gia đình có được đồ ăn và nhu yếu phẩm cần thiết. Nhưng chúng tôi cũng cần sự giúp đỡ từ các bạn. Chúng tôi yêu cầu mọi người cân nhắc cách mua sắm. Chúng tôi hiểu nỗi lo của các bạn nhưng mua nhiều hơn nhu cầu thực tế đôi khi sẽ khiến người khác không mua được hàng. Có đủ hàng cho mọi người nếu cùng hợp tác. Hãy đảm bảo rằng chúng ta đang quan tâm đến gia đình, bạn bè, hàng xóm. Hãy quan tâm đến những người xung quanh, những người già, bị bệnh hoặc ở nhà. Chúng tôi vẫn đang làm mọi việc có thể để vượt qua thử thách này. Phục vụ bạn và đảm bảo rằng bạn và những nhân viên của chúng tôi an toàn là ưu tiên hàng đầu".
Cựu thành viên Đảng Lao động Luciana Berger bày tỏ trên mạng về sự kinh hoàng của hành vi mua sắm. Bà viết trên Twitter: "Một người đàn ông ở cửa hàng Golders Green Sainsbury không chịu đưa một gói mỳ Ý khô trong số rất nhiều gói mà anh ta vừa giật được cho một phụ nữ lớn tuổi. Anh ta nói 'không' khi bà ấy hỏi rất lịch sự. Thật đáng buồn. Chúng ta cần nỗ lực làm việc tốt để giúp đỡ những người già, yếu đuối và dễ bị tổn thương".
"Cảnh tượng nực cười ở siêu thị Tesco Colney Hatch sáng nay. Các kệ hàng trống trơn như vừa có bạo loạn. Sự ích kỷ của một số người khi chất đầy xe hàng của mình và không để lại thứ gì cho người khác thật đáng ngạc nhiên", một người khác viết.
Dinendra, một khách hàng 56 tuổi, bị cướp giấy vệ sinh trắng trợn ngay sau khi rời cửa hàng Savers ở Harringay, bắc London vào khoảng 3 rưỡi chiều. Một người chạy đến từ phía sau và giật lấy 1 trong 2 bịch giấy vệ sinh ông vừa mua. Ông vẫn run sau vụ cướp giữa ban ngày và lập tức báo cảnh sát. Ông nói đây không phải vì cuộn giấy vệ sinh, mà vì đạo đức con người. "Tôi vẫn run và sốc. Đó có phải là bản chất con người bây giờ không? Tôi lo lắng cho những người dễ bị tổn thương, những người già, cho sức khỏe và tinh thần của họ nữa", Dinendra chia sẻ.
![]() |
Kệ giấy vệ sinh trống trơn. |
Cơn sốt mua đồ tích trữ khiến Tesco - siêu thị lớn nhất nước Anh - hạn chế bán các sản phẩm diệt khuẩn, mì Ý khô, rau đóng hộp, giấy vệ sinh và khăn giấy. Mỗi người chỉ được mua 5 sản phẩm một lần. Ở cửa hàng Boots, thuốc giảm đau Calpol của trẻ em chỉ được bán ra 1 chai một lần mua. Các nhà bán lẻ trấn an người dân rằng nước này sẽ không hết giấy vệ sinh do Anh là nhà xuất khẩu giấy vệ sinh lớn, với sản lượng xuất khẩu trị giá 103 triệu bảng mỗi năm.
Giám đốc Tesco John Allan nhấn mạnh rằng các chuỗi siêu thị Anh có đủ nguồn hàng cung cấp cho cả nước qua đại dịch. Ông cho biết: "Có rất nhiều sản phẩm trong chuỗi cung ứng, rất nhiều đồ ăn ở Tesco và các siêu thị khác, và tôi không nghĩ mọi người nên mua sắm tích trữ. Siêu thị của chúng tôi cũng như của các đối thủ đang nhập hàng nhanh nhất có thể".
![]() |
Một phụ nữ ôm 2 bịch giấy vệ sinh mua ở siêu thị. |
Cơn khủng hoảng ảnh hưởng đến những con phố mua sắm của Anh lên đến đỉnh điểm khi một người đàn ông mặc đồ bảo hộ cầm 27 cuộn giấy vệ sinh ra khỏi cửa hàng Bath. Ở một siêu thị Asda ở miền nam xứ Wales, bài hát về ngày tận thế The Final Countdown còn được bật trên loa khi các khách hàng đang mua sắm.
Trong khi đối mặt với nhu cầu chưa từng có tiền lệ vì nCoV, những nhà bán lẻ thực phẩm cùng chung sức yêu cầu khách hàng giúp đỡ lẫn nhau để mọi người đều mua được số đồ ăn cần thiết.
Huyền Anh (Theo Mail)