Trong khi rất hiếm sinh vật trên cạn phát quang sinh học, có tới 75% sinh vật dưới biển có thể phát sáng.
Hà NộiNgười dân đi thuyền máy gắn lưới để đánh bắt vật vờ đang mùa sinh sản. Loài vật này bay là là mặt nước, lột xác trong vài giây, chỉ xuất hiện mỗi tuần một lần.
MỹTảo độc sinh sôi mạnh khiến hồ Pyramid đổi màu khác thường, có thể gây nguy hiểm cho con người và vật nuôi khi tiếp xúc.
Các hoạt động của con người khiến số lượng loài vật biến mất trong giai đoạn 2001-2014 nhiều gấp 25 lần bình thường.
Các nhà khoa học cho rằng cần thận trọng trước khi mang mẫu vật ngoài hành tinh về Trái Đất vì chúng có thể chứa mầm bệnh.
Trải qua quá trình tiến hóa, một số loại nấm tự vệ bằng cách tạo ảo giác khiến côn trùng thấy no để tránh bị ăn.
Nấm nhầy tồn tại trước khủng long 750 triệu năm, có thể mọc với tốc độ 4 cm một giờ và tự liền lại nếu bị cắt đôi.
CanadaCác chuyên gia phân tích mẫu đá ở vịnh Hudson và phát hiện số sinh vật trên Trái Đất từng giảm mạnh do lượng oxy thay đổi.
Hồ nước ngầm nằm ở độ sâu hơn 900 m dưới vịnh Mexico khiến đa số loài vật không thể chịu nổi do rất mặn và độc hại.
Nhiều loài vật có đôi mắt tiến hóa đặc biệt để quan sát khi trời tối, ví dụ kích thước mắt lớn hơn hoặc con ngươi hình chữ W.
Côn trùng biến mất sẽ khiến nhiều loài cây không thể thụ phấn, động vật thiếu thức ăn và chết dần.
Nhóm chuyên gia tại Đại học Rice nghiên cứu một loài thủy tức có khả năng sinh tồn mạnh mẽ và tùy ý thay đổi hình dạng.
Kỷ băng hà diễn ra cách đây khoảng 444 triệu năm khiến 4/5 sinh vật biển trên Trái Đất tuyệt chủng.
Sâu bướm ăn lá rồi tạo mạng bảo vệ khỏi kẻ săn mồi trên nhiều cây xanh ở thành phố Saint Petersburg, Nga.
Nghiên cứu mới cho thấy con người chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng sinh khối nhưng ảnh hưởng mạnh đến các sinh vật khác.
Xả nước máy ra xô chậu, tiểu thương ở chợ Giếng Đáy (Quảng Ninh) phát hiện nhiều sinh vật bơi ngoe nguẩy.
Các bào tử bên trong nấm gaestrum, hay nấm ngôi sao đất, thoát ra khi gặp tác động từ bên ngoài.
Xác một sinh vật có hình dáng giống khủng long được bảo quản tốt đến mức vẫn còn xương thịt ở Ấn Độ khiến giới nghiên cứu bối rối.
Trong những khu rừng nhiệt đới hay trong lòng đại dương bao la vẫn còn rất nhiều loài sinh vật mà con người chưa từng biết đến.
Đại dương che phủ 71% diện tích bề mặt Trái Đất, chứa đựng 99% sinh quyển và một số đặc điểm địa chất lớn nhất của hành tinh này.