Học phí Đại học tăng, vốn vay cũng tăng theo sẽ là gánh nặng cho sinh viên mới ra trường, thu nhập thấp.
Trường Đại học Mở TP HCM chuyển địa điểm mới cách nơi cũ hơn 20 km nhưng không báo sớm khiến nhiều sinh viên bức xúc.
Sinh viên mỗi năm học 10 tháng, mỗi tháng học 22 ngày, mỗi ngày học 5 tiết, tính ra học phí mỗi tiết cũng chỉ hơn 20.000 đồng, không đắt.
MỹKhoản vay từ thời sinh viên tăng hàng chục lần, đeo bám khiến người già phải làm việc nhiều hơn và có thể bị giữ lại tiền trợ cấp để trừ nợ.
Trong khi học sinh thi đại học gần như chắc chắn đỗ ít nhất một trường, thì có tới gần một nửa thí sinh trượt lớp 10 công lập.
Tiền học chính, chứng chỉ tiếng Anh, phí wifi, SMS, thư viện... tính sơ sơ, mới nhập học đại học, em gái tôi phải chi không dưới 31 triệu đồng.
AnhNhiều đại học xếp lịch học tập trung trong 2-3 ngày mỗi tuần để sinh viên có thời gian đi làm thêm.
Chạy xe ôm công nghệ cũng là một cách học những va vấp ngoài giảng đường.
Nếu xem như khách hàng thuần túy, các trường đại học phải chiều theo ý muốn của các sinh viên.
Người có nền tảng học ở đâu cũng giỏi, còn những ai làng nhàng dù đại học hay học nghề cũng khó có sự nghiệp tốt.
'Em tôi vừa thi đại học xong, được 25 điểm, thích làm lập trình viên, gia đình quyết định cho đi học nghề thay vì vào đại học'.
'Nhiều thầy, cô ở đại học của tôi bận rộn chân trong, chân ngoài để kiếm thêm thu nhập, đến mức quên cả lịch dạy trên trường'.
Nguyễn Viết Phúc, 35 tuổi cho biết khi làm việc tại nước sở tại, cần thích nghi, nhất là yếu tố văn hóa, để bạn không vô tình trở thành người thiếu hiểu biết.
Nhiều trường đại học đưa khởi nghiệp thành môn học, nhưng đang "tự biên tự diễn" vì không có giáo trình thống nhất.
Đại học lẽ ra phải là một bảo chứng về chất lượng lao động, nhưng ở ta các doanh nghiệp vẫn chê sinh viên bằng giỏi không làm được việc.
Nửa tháng rảo khắp hội nhóm cho thuê nhà trọ trên mạng với 5 lần chốt hụt, Phương Thảo quyết định về thẳng Hà Nội để tìm và chốt cọc.
Nhiều đại học danh tiếng của Anh muốn giảm người học trong nước, thu hút du học sinh để tăng nguồn thu.
'Môn nào cũng cố ganh đua để đạt điểm cao, giành học bổng, kiếm bằng giỏi, đến khi đi xin việc kế toán, em tôi chẳng được nơi nào nhận'.
Các trường đại học tự chủ đang vận hành giống như một doanh nghiệp hơn là đơn vị công được hỗ trợ ngân sách.
Nghe tin mình có thể chỉ cần nộp 14,3 thay vì 55 triệu đồng học phí đại học mỗi năm, Văn Toàn vui mừng vì gia đình sẽ được giảm bớt áp lực tài chính.