
Vẻ ngoài của HTC One và One Mini gần như không có điểm khác biệt, từ màu sắc cho đến kiểu thiết kế nguyên khối.

Mặt trước của HTC One Mini (phải) có phần viền hai bên hơi dày hơn so với "đàn anh".

Trong khi đó, các chi tiết ở mặt sau giống hệt, từ camera Ultrapixel 4 "chấm", đèn flash LED cho đến các dải nhựa.

HTC One (trái) có cổng hồng ngoại trong khi modle còn lại thay bằng phím nguồn.

Máy chạy hệ điều hành Android 4.2.2 cùng giao diện Sense 5 mới nhất.

Máy sử dụng màn hình 4,3 inch độ phân giải HD 720p với công nghệ S-LCD 2 được bọc kính chịu lực Corning Gorilla Glass 3.

Sản phẩm được trang bị vi xử lý lõi kép Snapdragon 400 tốc độ 1,4 GHz cùng đồ họa Adreno 305 và RAM 1 GB.

Máy có bộ nhớ trong 16 GB nhưng không hỗ trợ thẻ nhớ.

Pin của One Mini có dung lượng 1.800 mAh. Máy có kích thước 132 x 63.2 x 9.25, nặng 122 gram đồng thời được tích hợp các kết nối như Bluetooth 4.0, Wi-Fi chuẩn n, DLNA và GPS.

Với chip xử lý hình ảnh Image Chip 2 và cảm biến BSI 1/3", camera của HTC One Mini có thể quay video HDR với chất lượng Full HD 1.080p. Trong khi đó, webcam 1,6 megapixel phía trước lại có khả năng ghi hình ở độ phân giải 720p.

Sản phẩm dự kiến bán vào tháng 9 năm nay với giá 589 USD (khoảng 12 triệu đồng).
Song Song
Ảnh: Technobuffalo