Truyền thông Brazil đưa tin, Sở y tế thành phố Rio de Janeiro đang điều tra về người đàn ông (giấu danh tính) được tiêm tới 5 liều vaccine trong khoảng thời gian từ ngày 12/5 đến 21/7.
Theo hồ sơ dữ liệu tiêm chủng, người đàn ông này tiêm đủ hai mũi mỗi loại vaccine Pfizer và Coronavac, và một mũi loại AstraZeneca - trong đó có hai liều tiêm chỉ cách nhau 13 ngày.
Cụ thể, người này tiêm mũi 1 vaccine Pfizer vào 12/5; tiêm mũi 2 vaccine AstraZeneca vào 5/6; tiêm mũi 2 vaccine Coronavac ngày 17/6. Đến 9/7, người này tiêm mũi 2 từ Pfizer và vaccine "tiêm mũi 1" của Coronavac vào 21/7. Người đàn ông bị phát hiện khi đi tiềm liều thứ 6 vào 16/8.

Ảnh: National Cancer Institute
Ban đầu các nhà chức trách cho rằng hồ sơ tiêm vaccine Covid-19 đầy khó hiểu của người đàn ông này là do trục trặc trên nền tảng trực tuyến. Hội đồng thành phố Rio cho biết, người đàn ông này đã đến ba trung tâm khác nhau và có thể đã gian lận thông qua lỗi đăng ký trên máy tính, theo trang G1.
Ngoài ra, vẫn chưa rõ lý do về thứ tự các mũi tiêm 1 và mũi tiêm 2 của người đàn ông tại cơ sở tiêm chủng.
"Chúng tôi đang điều tra vụ việc để xác định xem liệu có phải do lỗi đăng ký mũi tiêm trước đó của người đàn ông trong hệ thống hay do sự bất thường nào khác", Sở Y tế Thành phố Rio cho biết trong một tuyên bố.
Tin tức này gây xôn xao trong bối cảnh Brazil đang phải đối mặt với tình trạng thiếu vaccine "nghiêm trọng", với hàng triệu người đang chờ để được tiêm mũi đầu tiên. Truyền thông nước này cho biết hàng trăm trường hợp gian lận đã được báo cáo ở bang như Sao Paulo, Rio de Janeiro và Minas Gerais, nơi người dân đến để nhận liều thứ 3. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên có một người nhận được tới 5 liều từ 3 loại vaccine khác nhau.
Để được tiêm vaccine, người Brazil cần nằm thuộc nhóm độ tuổi được chỉ định, phải xuất trình thẻ căn cước. Trong đó, để nhận mũi tiêm thứ hai họ buộc phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm cho mũi một.

Ảnh: Brano/Unsplash
Huyền Anh (Theo Brusselstimes, G1)