Gọi là chợ nhưng thực chất, đây chỉ là một con đường khoảng 300 mét từ khu vực ĐH Khoa học Tự nhiên và khoa Kinh tế ĐHQG kéo dài gần đến bến xe buýt cũ (trước ĐH Quốc tế), với hai bên la liệt các gian hàng bán đủ thể loại từ quần áo, giày dép, chăn gối,... tới mỹ phẩm và các phụ kiện máy móc. Khoảng 6, 7 năm nay, địa điểm này được các bạn sinh viên nơi đây xem như một khu chợ thu nhỏ và là một thiên đường mua sắm cho những ai thích săn lùng hàng độc, mẫu mã tốt và giá thành phải chăng.
Chợ sinh viên tấp nập ngay từ khi bắt đầu được bày bán. Ảnh: Mai Nhật. |
Chị Nguyễn Thị Hoa (nhà ở đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức), một trong những chủ sạp bán túi xách ở đây cho biết, chị chính thức gia nhập chợ sinh viên cách đây khoảng 5 năm. Sau nhiều lần đi bỏ mối quần áo cho một người bạn đang bán hàng trong khu chợ này, nhận thấy nhu cầu mua sắm to lớn của sinh viên trong làng Đại học – nơi cách khá xa trung tâm thành phố, chị quyết định mở một sạp hàng kinh doanh tại đây. “Đa số các sạp thường lấy hàng từ những khu chợ đầu mối, hoặc hàng khuyến mãi còn dư nhưng chất lượng vẫn tốt, nên giá cả cũng rẻ hơn nhiều so với các nơi khác. Bán cho sinh viên mà, lời lãi không là bao, nhưng được cái vui!”, chị Hoa vui vẻ nói.
Chợ sinh viên thường hoạt động trong khoảng thời gian khá ngắn, từ 17h đến 23h, nhưng thu hút khá đông các bạn sinh viên đến thăm quan mua sắm. Nhiều mặt hàng ngoài hình thức, mẫu mã đa dạng còn lôi cuốn sinh viên bởi giá thành rất hấp dẫn. Tại đây có thể mua được những chiếc áo thun mới 100% với giá chỉ tầm 20k - 30k, quần lửng 40k - 50k và quần bò dao động từ 100k trở xuống. Đặc biệt, ở những gian hàng bán “đồ si” (quần, áo cũ), nếu khéo lựa, bạn hoàn toàn có thể sở hữu cho mình những chiếc váy hiệu còn khá mới và tốt, giá chỉ từ 50k đổ lại.
![]() |
Các mặt hàng quần áo đẹp và rẻ luôn được các bạn sinh viên ưa chuộng. Ảnh: M.N |
“Tháng trước mình xuống làng Đại học thăm bạn đang học và ở trọ tại đây. Tối đến, được bạn dẫn đi xem khu chợ sinh viên, thấy quần áo hàng hóa ở đây vừa đẹp và phong phú, giá lại vừa túi tiền. Mê quá nên từ dạo đó, tuần nào cũng phải xuống đây một lần để ngắm nghía và sắm sửa cho mình hoặc mua quà tặng bạn.”, Thảo Mai, sinh viên trường ĐH Huflit vừa khoe chú Smurf bông mới lựa được vừa hồ hởi tâm sự.
Chợ sinh viên còn là nơi để các bạn sinh viên thử sức khả năng kinh doanh của mình, với hơn mộ nửa số gian hàng nơi đây được mở ra bởi chính tay các sinh viên ở những trường ĐH trong khu vực. Phương Nga, sinh viên năm II trường ĐH KHXH&NV cho biết, ngay từ lúc bước chân vào làng Đại học, Nga đã cảm thấy thích thú và ấn tượng với khu chợ. Đến đầu năm học này, Nga quyết định xin bố mẹ một ít vốn, cộng với số tiền làm thêm tích góp được và mở một sạp bán thú bông nho nhỏ.
“Việc buôn bán ban đầu chỉ là do ham vui, kinh nghiệm còn non nên không lời được mấy. Về sau nghe lời khuyên của một số anh chị, mình in tờ rơi và đem phát khắp nơi, thêm nữa thú bông cũng là đồ dễ bán, dễ bảo quản. Rồi thấm thoắt đến nay mình gắn bó với công việc này đã được hơn bảy tháng...”, Nga chia sẻ.
Tương tự, nhóm bạn của Đức Tùng, sinh viên trường ĐH Bách Khoa cũng là một trong những chủ gian hàng trẻ tuổi tại đây. Nhóm Tùng có bốn bạn, người rành về các mặt hàng IT, người am hiểu kỹ thuật nên quyết định hùn vốn để kinh doanh các loại điện thoại, máy MP3 giá rẻ. “Vừa phát triển khả năng kinh doanh, vừa hỗ trợ sở thích công nghệ, tiện cả đôi đường”, Tùng cười nói.
Ba lô, giày dép với các mẫu mã đa dạng và nhiều mức giá tùy chọn cho sinh viên. Ảnh: M.N |
Đặc biệt, chợ sinh viên còn là đất rộng cho những bạn có nhiều tài lẻ và muốn áp dụng vào việc kinh doanh. Nhiều gian hàng bán đồ handmade ở đây đều do chính các bạn mua sắm nguyên vật liệu và thiết kế, gia công từ A đến Z. Minh Vũ, sinh viên trường ĐH KHTN cũng đã mở một gian hàng bán các vòng tay, dây chuyền handmade với năng khiếu thiết kế đồ trang sức của mình. “Ban đầu cũng ngại vì ai con trai lại cần mẫn ngồi gắn đá nối dây như thế. Sau nhiều bạn nữ thấy các vòng đeo lạ mắt, lại do một boy chính hiệu làm ra nên cũng tìm đến mua ủng hộ”. Mỗi vòng tay 15k bán ra, trừ đi tiền vật liệu Vũ còn lời được 5k, khá ít nhưng anh chàng vẫn cảm thấy vui với nguồn thu nhập từ công sức mình đã bỏ ra.
|
Những gian hàng đồ handmade cho chính các bạn sinh viên thiết kế. Ảnh: M.N |
Tuy là một địa điểm mua sắm, nhưng điều tạo nên sự đặc biệt cho chợ sinh viên là sự sôi động, nhiệt huyết cho các bạn sinh viên tại đây đem lại. Vũ tâm sự, từ ngày mở gian hàng bán đồ handmade, có nhiều bạn tới trò chuyện cùng Vũ, nhờ chỉ dẫn những cách thiết kế vòng đeo tay độc đáo. “Mình thích không khí nơi này, một khu kinh doanh nhưng ấm cúng và tình cảm, đúng như tính cách của sinh viên tụi mình”.
Mai Nhật