42 tuổi vẫn chỉ là một nhân viên bình thường, không có sự nghiệp rực rỡ, những tôi hài lòng vì có thời gian nuôi dạy con cái nên người.
Năm 2024 sẽ là năm của lửa may mắn, trong giai đoạn này vận mệnh của một số người sẽ thay đổi.
Ông Lý Khắc Cường bắt đầu sự nghiệp từ công tác đoàn, trở thành lãnh đạo cấp tỉnh trẻ nhất và cuối cùng là thủ tướng hai nhiệm kỳ của Trung Quốc.
Quan sát độ dài đường chỉ tay Trí tuệ để biết bạn giỏi giang cỡ nào thông qua bài kiểm tra vui này nhé.
Thưởng Tết ba triệu đồng dù vượt chỉ tiêu sau bốn tháng làm việc, tôi vẫn tự nhủ '10 năm đầu sự nghiệp, tiền không phải ưu tiên hàng đầu'.
Bất kể bạn làm việc để sống hay sống để làm việc, có một số điều không bao giờ nên hy sinh vì sự nghiệp.
Trung QuốcChăm sóc cha mẹ như một sự nghiệp đang trở thành lối sống của một bộ phận giới trẻ, những người thất bại công việc hay đơn giản chỉ muốn sống gần cha mẹ.
Tôi vẫn có sự nghiệp riêng, phòng khi công việc chồng gặp bất lợi, tôi có thể nói rằng: "Anh đừng lo, vẫn có em ở đây".
Càng nghĩ tôi càng thấy hơi hoang mang, chưa biết định hướng cho tương lai thế nào.
Thật buồn khi đến giờ này vẫn còn nhiều người mang tư tưởng cho rằng phụ nữ chỉ ở nhà nội trợ, không có sự nghiệp riêng là kém cỏi.
Để hạnh phúc, hãy chọn một công việc cho bạn sự thú vị, chứ không chỉ có niềm vui và hơn hết công việc đó cho bạn được cống hiến chứ không chỉ tiền bạc.
Phụ nữ đi làm kiếm 30 triệu đồng một tháng sẽ có tiếng nói hơn nhiều những người chấp nhận lương bèo bọt 10 triệu để chăm lo gia đình.
Nhiều người theo đuổi thành công vì cho rằng nó sẽ dẫn đến hạnh phúc. Nhưng thật sự nếu muốn hạnh phúc, hãy đảo ngược quá trình.
Sự thăng tiến trong sự nghiệp có nhiều hình thức, có thể là leo lên vị trí mới hoặc đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn vai trò hiện tại.
Ý kiến của bạn luôn bị bỏ qua, bạn bị giao quá nhiều việc không tên hoặc chẳng được giao việc gì quan trọng... cho thấy bạn đang bị cấp trên hoặc đồng nghiệp đánh giá thấp.
46% Gen Z (những người sinh năm 1997 đến 2012) rơi vào tình trạng căng thẳng về tài chính khi thừa nhận tiền lương của họ chỉ đủ sống qua ngày.
Chẳng có một chuẩn mực nào nói rằng người không có nhà, xe ở tuổi 30 là thất bại, chỉ chúng ta tự ép mình phải chạy theo người khác.
Tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại Khá, cùng chứng nhận 750 điểm TOEIC, tôi chật vật tìm kiếm công việc, mơ hồ về tương lai của chính mình.
Các bạn tôi dù lương cao, làm công ty nước ngoài nhưng vẫn không hài lòng vì chưa tạo ra sự nghiệp riêng.
Từ sự thiệt thòi của bản thân, tôi luôn định hướng học tập và lên kế hoạch nghề nghiệp cho con cái từ rất sớm.