Hàn QuốcBộ Giáo dục tuyên bố đã loại các "câu hỏi sát thủ" với độ khó cao, nằm ngoài chương trình, nhưng nhiều người không đồng tình và thực tế là điểm thi giảm so với năm ngoái.
Lần đầu tiên sau 13 năm, kỳ thi đại học của Hàn Quốc có thể không tìm được học sinh đạt điểm tuyệt đối vì đề quá khó.
Thí sinh tưởng sẽ dễ thở hơn vì chỉ gồm kiến thức sách giáo khoa, bỏ các "câu hỏi sát thủ", nhưng thực tế đề thi đại học hóc búa không kém mọi năm.
Kỳ vọng phải đỗ đại học danh tiếng khiến nhiều người trẻ ở Hàn Quốc trầm cảm, trong khi các gia đình chi 1/5 thu nhập để đầu tư cho con.
Nhật Bản thêm môn Tin, Hàn Quốc dự kiến tích hợp môn thi đại học - kỳ thi được coi là quyết định số phận của hàng trăm nghìn thí sinh mỗi năm.
Kỳ thi đại học nổi tiếng khốc liệt ở Hàn Quốc sẽ được cải cách theo hướng giảm số môn, tích hợp, và có môn toán nâng cao dành riêng cho thí sinh xuất sắc.
Những câu hỏi dùng kiến thức ngoài sách giáo khoa để đánh đố học sinh, sẽ bị loại khỏi đề thi đại học của Hàn Quốc nhằm giảm áp lực thi cử và học thêm.
Kỳ thi đại học khốc liệt ở Hàn Quốc bị chỉ trích đã biến thành cuộc kiểm tra khả năng học vẹt của thí sinh và độ giàu có của phụ huynh.
Kỳ thi đại học bắt đầu từ sáng 3/12, Hàn Quốc vẫn xét nghiệm nCoV cho thí sinh có triệu chứng nhiễm bệnh tới 22h ngày 2/12 để phân loại.
Bài thi môn tiếng Việt trong kỳ thi Đánh giá Năng lực Đại học Hàn Quốc 2019 nhắc đến nhiều địa danh quen thuộc như Hồ Tây, thành phố Vinh, Hải Phòng…
Hơn nửa triệu thí sinh Hàn Quốc hôm nay tham gia kỳ thi đại học khốc liệt "Suneung", nhưng đó không phải là cuộc thi sinh tử duy nhất trong đời họ.