Hà NộiChương trình diễn ra từ nay đến năm 2025 ở Hà Nội nhằm phân loại, xử lý và tái chế rác thải, góp phần bảo vệ môi trường.
Những chiếc thùng carton bỏ đi có thể tái chế thành hồ cá, bàn học, thùng loa, lồng đèn và máy chiếu phim mini với cách làm đơn giản, giúp bảo vệ môi trường.
Ngày 5/9, hàng trăm người dân Hà Nội xách túi đựng chai nhựa, giấy, sắt thép đến trụ sở UBND quận Đống Đa ở 59C phố Hoàng Cầu để đổi quà tặng.
Theo Dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi), các nhà sản xuất phải cam kết tỉ lệ tái chế tối thiểu để không gây ô nhiễm, giảm gánh nặng ngân sách.
AnhRác từ nhà hàng được một công ty thu gom, đem ủ thành phân hữu cơ để bón rau rồi cung cấp ngược lại cho nhà bếp hàng ngày.
Mô hình quản lý xử lý rác có chính quyền giám sát và sự tham gia của nhà sản xuất đã giúp Đài Loan tái chế 50% lượng rác thải.
Một đối tượng chất thải có tới 6 bộ trực tiếp quản lý; cùng một hành vi xả rác nhưng quy định xử phạt nơi 300.000 nơi hàng triệu đồng.
ItalyCảnh sát bắt 10 người, quản thúc tại gia 5 người sau khi phát hiện giày nhiễm phân bón và thuốc trừ sâu có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Chính quyền Nepal cùng các tổ chức môi trường nỗ lực khắc phục hậu quả do hàng thập kỷ leo núi thương mại gây ra trên đỉnh Everest.
Công ty HomeBiogas, Israel sáng chế thùng chứa rác có khả năng chuyển đổi chất hữu cơ thành khí đốt và phân bón dùng trong hộ gia đình.
Ở Osaka, rác đã phân loại và đốt trở thành vật liệu xây dựng để cải tạo đất và làm đường, nhiệt lượng phát sinh dùng để sản xuất điện.
Hiện tượng nóng lên toàn cầu khiến băng tan ra, để lộ lượng rác lớn tích trữ hàng thập kỷ do các nhà leo núi để lại.
Các gia đình và doanh nghiệp ở Thượng Hải phải phân loại rác từ ngày 1/7 trong nỗ lực giảm phương pháp chôn lấp, tiêu hủy rác.
Người dân ở thị trấn Kamikatsu phải từ bỏ thói quen đốt rác trong sân và làm quen với hệ thống phân loại rác có tới hàng chục hạng mục.
Lượng rác nhựa được tái chế tại Brazil chỉ chiếm khoảng 1%, hàng triệu tấn rác được chôn lấp hoặc vứt ra biển mỗi năm.
Vì Trung Quốc ngừng nhập khẩu một số loại rác, các thị trấn ở Mỹ không còn khách hàng và phải cắt giảm chương trình tái chế.
Đức là quốc gia có tỷ lệ tái chế rác cao nhất thế giới với mục tiêu ngừng sử dụng các bãi đổ rác vào năm 2020.
Đằng sau vòng đời của chiếc chai nhựa, là một nền văn hóa tiêu dùng, thu gom và tái chế rác thải nhựa đầy khoảng tối.
Mỗi ngày có khoảng 800 tấn rác thải rắn có thể tái chế được thu gom và phân loại tại nhà máy ở thành phố New York.
Chỉ 1% rác thải ở Thụy Điển bị thải ra môi trường, 99% còn lại được thu gom để tái chế và xử lý để tạo ra năng lượng.