Bốn mảnh ghép đình đám của Kpop gồm Jennie, Jisoo, Rosé và Lisa đã trở thành girlgroup Hàn Quốc đầu tiên bán được hơn một triệu bản với album The Album phát hành vào tháng 10, đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard 200 và đứng đầu bảng xếp hạng album iTunes tại 57 khu vực trên thế giới.
MV How You Like That, phát hành trước album The Album, đã đạt hơn 100 triệu lượt xem trên Youtube trong vòng 32 giờ, trở thành MV cán mốc 100 triệu lượt xem nhanh nhất lịch sử Youtube tính đến thời điểm đó. MV này cũng giúp Black Pink giành được giải bài hát mùa hè tại lễ trao giải MTV Video Music Awards 2020 hồi tháng 8.

Black Pink là nhóm nhạc nổi bật trong năm 2020.
Những người theo dõi "bộ tứ hot nhất 2020" và một số phương tiện truyền thông, bao gồm cả Billboard, dự đoán tên của nhóm sẽ lọt vào danh sách đề cử lễ trao giải Grammy lần thứ 63 - một trong những giải thưởng âm nhạc danh giá nhất thế giới. Nhưng điều này đã không xảy ra.
Vậy Black Pink cần gì để có đề cử? Nhóm phải vượt qua những thách thức nào mới được công nhận? Korea Times đã liên hệ với các chuyên gia trong ngành tại Hàn Quốc và Mỹ để có câu trả lời.
Thể hiện nhiều khía cạnh nghệ thuật hơn
Jeff Benjamin, nhà phân tích chuyên mục Kpop của Billboard, cho rằng một màn trình diễn thể hiện đẳng cấp nghệ thuật và sáng tạo có thể là chìa khóa. "Để được chú ý tại Grammy, tôi nghĩ các nghệ sĩ trước tiên cần thể hiện rằng họ là những người làm nhạc đáng tin cậy", Benjamin nói.
"Sẽ vô cùng có lợi cho Black Pink nếu họ cởi mở hơn về bản thân với tư cách là một nghệ sĩ, và cách các thành viên đóng góp vào âm nhạc và công việc chung của nhóm", chuyên gia Billboard nói thêm.

Các ca khúc của Black Pink phần lớn do "phù thủy âm nhạc" Teddy sản xuất, hiếm có sự tham gia của các thành viên nên dù gặt hái được nhiều thành tích, bốn cô gái vẫn không được đánh giá cao.
"Trong trường hợp của The Album, Jisoo và Jennie đã tham gia viết ca khúc chính Lovesick Girls. Tôi ước họ nói nhiều hơn về điều này trong các cuộc phỏng vấn, vì đó là một thành tích rất ấn tượng. Nếu không, thật khó để được đánh giá một cách nghiêm túc, vì Grammy là giải thưởng tôn vinh sự xuất sắc trong âm nhạc đại chúng và giá trị âm nhạc mà nghệ sĩ tạo ra", Benjamin cho biết.
Nhà phê bình Jung Min Jae, người viết bài cho tạp chí âm nhạc IZM cũng đồng ý với bình luận của Benjamin. Jung cho biết một trong những thách thức đối với Black Pink là thể hiện tính toàn vẹn trong nghệ thuật để có thể gây ấn tượng với The Recording Academy, hiệp hội các chuyên gia âm nhạc của Mỹ, những người tổ chức Grammy.
Tạo ra một bản "hit"
Jung cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "có một bản hit với sức ảnh hưởng lớn". "Bài hát mùa hè Ice Cream của Black Pink kết hợp với ngôi sao nhạc pop Selena Gomez, đã debut ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, nhưng nhanh chóng trượt xuống No.49 trong tuần thứ hai. Điều này cho thấy ca khúc không được công chúng Mỹ đánh giá cao", Jung nói.

Ca khúc Ice Cream không nhận được phản ứng tích cực từ công chúng Mỹ, người yêu nhạc đánh giá bài hát này có giai điệu rời rạc và ca từ thô tục.
"Tôi tin rằng bộ tứ cần một bài hát có sức ảnh hưởng lớn, tương tự Dynamite của BTS. Nếu Black Pink chứng minh được sức mạnh bền vững của mình trên các vị trí hàng đầu của bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và lập một kỷ lục lịch sử, điều này sẽ giúp nhóm có một bước tiến nhảy vọt ở Mỹ", nhà phê bình âm nhạc của tạp chí IZM cho biết.
Jung còn lưu ý rằng Black Pink có cơ hội được đề cử vào năm tới: "Một số phương tiện truyền thông nước ngoài đã đề cập đến tên của nhóm như một ứng cử viên tiềm năng trong năm nay. Điều này có nghĩa Black Pink đang tạo được ấn tượng nổi bật tại Mỹ. Tôi nghĩ rằng họ có thể được đề cử Grammy vào năm sau, ở hạng mục Best Pop Duo/Group Performance".
Hiểu rõ hệ thống bảo thủ của Grammy
Các chuyên gia trong ngành âm nhạc chỉ ra rằng cốt yếu là phải hiểu được hệ thống Grammy, điều khiến các thần tượng như Black Pink gặp khó khăn hơn.
Một trong số các chuyên gia là Danny Lee, người sáng lập kiêm giám đốc của Asian Agent, công ty chuyên quảng bá Kpop tại Mỹ với mục đích kết nối văn hóa phương Đông và phương Tây thông qua âm nhạc. Lee đã làm việc với các nghệ sĩ như Black Pink, (G)I-DLE, và cả người chiến thắng Grammy 6 lần như Black Eyed Peas.
"Kể từ khi ra đời vào năm 2012, hạng mục Best Pop Duo/Group Performance của Grammy vẫn chưa có một nhóm nhạc pop nữ nào của Mỹ được đề cử, đừng nói đến một girlgroup quốc tế", Lee cho biết. "Ngược lại, hạng mục này có vẻ là 'đất' của các nhóm nhạc nam, với Backstreet Boys được đề cử vào năm 2019 và BTS vào năm 2021", vị chuyên gia này nói thêm.
Fandom quốc tế hùng hậu của Black Pink không thể giúp gì nhiều cho việc mang về đề cử. "Không giống như Billboard Music Awards và American Music Awards - nơi người hâm mộ có thể đóng vai trò nào đó trong quá trình đề cử và bình chọn, hệ thống vote của Grammy chỉ bao gồm các nhạc sĩ đã được chứng nhận", Lee nói.

Black Pink gặt hái được nhiều thành tích trong năm 2020 nhưng vẫn chưa "đủ đô" để lọt vào mắt các chuyên gia Grammy.
"Đối với hạng mục Grammy Pop, các thành viên bầu chọn sẽ bỏ phiếu ở vòng đầu tiên để xác định các ứng cử viên cuối cùng. Ngoài ra, sẽ rất hữu ích nếu nhận được sự ủng hộ từ cách thành viên hội đồng đặc biệt để giành quyền vào Big 4 hạng mục: Record of the Year, Album of the Year, Song of the Year and Best New Artist", Danny Lee cho biết.
Patty Ahn, giáo sư truyền thông tại Đại học California, San Diego, người nghiên cứu văn hóa đại chúng Hàn Quốc, là một trong những người chỉ trích hệ thống bảo thủ của Grammy.
"Nhìn lại 10-15 năm qua, mọi người sẽ thấy sự thiên vị áp đảo của giải Grammy dành cho các nghệ sĩ da trắng. Theo một nghiên cứu của Đại học Nam California năm 2018, nam giới thống trị các hạng mục Big 4, còn nữ giới chỉ chiếm 9,3% nhóm ứng cử viên từ 2013 – 2018, trong khi nữ nghệ sĩ da màu chỉ chiếm 31% trong số đó".
Ahn nói rằng số lần các nghệ sĩ châu Á và người Mỹ gốc Á trình diễn ở Grammy cực kỳ ít trong lịch sử 62 năm của giải thưởng này. "Những người bầu chọn Grammy chỉ thực sự công nhận các nữ nghệ sĩ solo nói tiếng Anh như Yoko Ono and H.E.R.", Ahn nói.
"Danh sách đề cử năm 2021 cho thấy một nỗ lực ít ỏi trong việc giải quyết những vấn đề tồn tại lâu nay. Ngay cả đối với BTS, phải mất nhiều năm mới được đề cử, mặc dù họ đã phá vỡ kỷ lục trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc lớn. Trong trường hợp của Black Pink, các cô gái đã có màn thể hiện ấn tượng tại thị trường Mỹ và bảng thành tích của họ liên tục gây kinh ngạc, điều cần thay đổi ở đây là hệ thống Grammy".
Huyền Vũ (Theo Korea Times)