Trong chương trình The Late Show with Stephen Colbert hôm 10/11, Hugh Grant nói ông bị nhiễm nCoV hồi tháng 2 khi Covid-19 mới bắt đầu lan ra toàn thế giới. Khi ấy, các triệu chứng chưa được biết đến nhiều.
Grant kể lại: "Nó khiến tôi đổ mồ hôi như tắm. Nhãn cầu như phình to gấp 3 lần. Cảm giác như bị một người đàn ông to béo, như Harvey Weinstein hoặc ai đó, ngồi lên ngực". Ông dần nhận ra mình không thể ngửi thấy gì và bắt đầu hoảng sợ vì mất khứu giác.
![]() |
Hugh Grant và vợ đều từng nhiễm nCoV, hiện đã có kháng thể. Ảnh: Reuters. |
Nam diễn viên nói đùa: "Tôi ngửi hoa nhưng không thấy gì cả và ngày càng tuyệt vọng hơn. Tôi còn ngửi thùng rác, thậm chí bạn sẽ muốn ngửi nách người lạ vì thực sự chẳng ngửi thấy bất kỳ mùi gì". Grant còn dùng nước hoa của vợ xịt thẳng vào mặt nhưng vẫn không cảm nhận được mùi hương.
Tháng trước, Hugh Grant đi kiểm tra và phát hiện đã có kháng thể.
Mất khứu giác, sốt, tức ngực - như Grant mô tả - là những triệu chứng điển hình của Covid-19. Tuy nhiên, vấn đề về nhãn áp là một trong những triệu chứng ít phổ biến hơn, không xảy ra với tất cả bệnh nhân nhiễm nCoV.
Trung tâm y tế của Mỹ Mayo Clinic liệt kê các vấn đề về mắt trong số những triệu chứng không phổ biến của Covid-19, bao gồm mí mắt sưng, chảy nhiều nước mắt, tăng tiết dịch... Hồi tháng 4, New York Times cho biết các tìm kiếm Google liên quan đến sức khỏe tăng khi số bệnh nhân Covid-19 tăng. Từ khóa "mắt tôi bị đau" - triệu chứng như Hugh Grant mô tả - đã tăng lên đáng kể tại những nơi có nhiều ca mắc nhất tại Mỹ thời điểm đó như New York, New Jersey, Connecticut, Louisiana và Michigan.
Thúy Anh (Theo People)