MỹNhững vụ tấn công nhắm vào người gốc Á trong đại dịch tác động nặng nề lên sức khỏe tâm thần, đặc biệt đối với người cao tuổi.
Kiên hô hoán, cầm dao lao vào phòng làm việc của Phó công an phường định chém vào các vị trí hiểm nhưng bất thành.
Gần 20 năm trước tôi về Vị Thanh, Hậu Giang, ghé nhà anh Bảy, nhân vật trong một bài viết của tôi.
Người đàn ông chém chết cụ bà hàng xóm, "múa dao" gây thương tích cho con rể và 4 người khác vừa được hủy bản án tù chung thân do nghi ngờ bị tâm thần không điều khiển được hành vi.
Đoạt mạng 3 người nhưng Việt chỉ phải nhận mức án nhẹ do mang bệnh, song người anh trai ruột chỉ mong đứa em tội lỗi bị “Bao Công” xử.
Trong lúc chữa bệnh, nghi can 2 lần giết người lại tiếp tục gây án với nhân viên khu điều dưỡng tâm thần.
Bạn có cho rằng một số người có thể điều khiển được giấc mơ; nếu trong mơ thấy mình chết thì khi tỉnh dậy điều tương tự sẽ xảy ra ở đời thực... Làm trắc nghiệm dưới đây để hiểu hơn về bí ẩn của giấc mơ.
Kiểm tra căn nhà nơi ông bà Hợp cùng con trai lớn thương vong, cơ quan chức năng thu được chiếc búa dính máu trong phòng ngủ của Điền, người con mang bệnh tâm thần của nạn nhân.
Kết quả khảo sát mới đây của tiến sĩ Uri Nitzan, thuộc đại học Tel Aviv (Israel), và các đồng nghiệp cho thấy dấu hiệu rối loạn tâm lý và ảo giác xuất hiện không ít trên các "tín đồ" Facebook.
Giam 4 đứa con không cho ăn uống, bà Hoa bảo được “bề trên” phán phải giết một bé nhưng vì đứa nào cũng thương nên đang phân vân.
Cảnh sát cho biết kẻ dùng dao tấn công những học sinh bên ngoài trường tiểu học ở tỉnh Hà Nam tuần trước bị hoảng loạn tâm thần và là nạn nhân của tin đồn tận thế.
> Kẻ tâm thần dùng dao đâm 22 em nhỏ Trung Quốc
> Lừa đảo nở rộ ở Trung Quốc trước 'tận thế'
Thấy cảnh sát, người đàn ông quốc tịch Australia chạy lên tầng 2 của bệnh viện ở phố Minh Khai (Hoàng Mai, Hà Nội) dùng chậu cảnh đập vỡ kính rồi nhảy xuống đất.
Nhà Hà Nội, con ngoan, giỏi, vợ chồng lương ổn định song anh Bùi Đình Chiến (45 tuổi) không ít lần tự tử. Nguyên nhân được bác sĩ xác định do công việc quá áp lực.
Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng 354 bạn bè Facebook dường như là điểm giới hạn khi mà con người ngày càng giảm niềm tin vào cuộc sống.
Mạng xã hội ngày càng trở nên phổ biến, do đó cũng làm tăng các chứng bệnh về tâm lý như nghiện internet và các mối quan hệ ảo. Một tiến sĩ Israel cho rằng Facebook chính là nguyên nhân.
Ở hành lang của Bệnh viện Ban ngày Mai Hương (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), một bà mẹ với nét mặt đau khổ đang dõi theo đứa con của mình. Bên trong phòng, cô bé khóc lóc thảm thiết, không chịu hợp tác để bác sĩ tiêm. Em bị stress nặng do áp lực học hành.
> Hóa điên trước mùa thi
Tỷ lệ bác sĩ chuyên ngành tâm thần ở Việt Nam chỉ 1 trên 100.000 dân. Có tỉnh chỉ có một y sĩ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho bệnh nhân, không có bác sĩ.
> Nhiều người mắc bệnh tâm thần mà không biết/ Khi cha mẹ vô tình gây tổn thương trẻ
Trong ngôi nhà tồi tàn, nước mưa dột tứ phía, ba người phụ nữ lúc nào cũng ngất ngư như gã say. Còn đứa trẻ duy nhất lủi thủi xoay vòng giữa mớ công việc bất tận: nấu cơm, học bài, đến lớp. Trong ngôi nhà ấy, hạnh phúc dường như rất xa vời.
Thấy con gái có biểu hiện mệt mỏi, căng thẳng, mẹ của Mai hối hả đưa con đi các thầy bói để xem. Qua hơn chục thầy, giải hạn đến 5 lần, cô sinh viên phát bệnh tâm thần và phải nhập viện.
> Khóc cười bói tình duyên/ Bi hài đi cắt tiền duyên