Các teen cũng biết đấy, có rất nhiều biện pháp khác nhau để phòng tránh thai, nhưng vấn đề ở chỗ nên chọn loại thuốc tránh thai nào để hiệu quả và phù hợp nhất.
1. Hạn chế
- Tác dụng phụ: Nếu thuốc tránh thai là lựa chọn hàng đầu của bạn, điều này đồng nghĩa với việc bạn phải biết và chấp nhận những tác dụng phụ thường gặp là: Buồn nôn, nhức đầu, tăng cân, đau ngực và tính khí thất thường... Nghiêm trọng hơn, nó sẽ dẫn đến hiện tượng như: cục máu đông, tăng huyết áp, đau tim và đột quỵ.
- Không nên uống thuốc tránh thai nếu: bạn đã từng bị một cơn đau tim hoặc đột quỵ, hay nếu bạn hút thuốc, có nhiều cục máu đông, bệnh gan, ung thư núi đôi, ung thư cổ tử cung, các khối u lành tính hoặc chảy máu âm đạo bất thường.
- Thuốc tránh thai “kém” tác dụng khi: Bạn dùng kèm nó cùng với một số loại thuốc kháng sinh như thuốc đau nửa đầu hoặc thuốc chống động kinh…
2. Ưu điểm
Bên cạnh những nhược điểm thì thuốc tránh thai có thể nói là một biện pháp tránh thai an toàn mỗi XX. Ngoài ra, thuốc tránh thai khiến cho chu kỳ nguyệt san của ban đều đặn hơn, giảm thiểu tình trạng chuột rút.
Một ưu điểm khác là thuốc tránh thai có thể khiến làn da mụn của bạn được cải thiện và làm giảm nguy cơ phát triển u nang, ung thư buồng trứng.
3. Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nè
Để thuốc tránh thai có được hiệu quả cao nhất, bạn nên uống thuốc tránh thai vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Để làm tốt điều này, bạn nên uống thuốc vào đầu buổi sáng hoặc buổi tối trước khi đi ngủ. Ví dụ khi mới thức dậy vào buổi sáng, bạn nên để những viên thuốc tránh thai bên cạnh đồng hồ báo thức.
Nếu bạn quên uống thuốc 1 ngày thì khi ấy bạn phải uống bù một viên khác ngay khi nhớ ra. Nếu quên từ 2 ngày trở lên thì ngay lập tức bạn phải dùng bao cao su để thay thế và bắt đầu tính ngày lại từ đầu.
4. Và “cảnh báo”
Trong 7 ngày đầu sử dụng, thuốc chưa có tác dụng ngay, vì vậy nếu bạn quan hệ tình dục thì nên sử dụng kèm theo các biện pháp tránh thai khác như bao cao su, thuốc tránh thai khẩn cấp.v.v..
Nếu cơ thể có một trong số những triệu chứng bất thường sau thì cần “hỏi thăm” bác sĩ ngay:
- Đau ngực hoặc khó thở
- Đau bụng dữ dội
- Rối loạn lời nói
- Sưng hoặc đau nặng ở chân
- Đau đầu dữ dội (kèm theo nhìn mờ)
- Ra huyết nhiều và kéo dài (không phải là máu kinh).
Nguyễn Phượng (Tổng hợp)