![]() |
Giờ trái đất là chương trình hưởng ứng và vận động chống biến đổi khí hậu, được tổ chức vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3. Do một số lý do khách quan nên chương trình Giờ trái Đất 2015 phải tổ chức sớm hơn so với truyền thống. Tuy rằng diễn ra sớm hơn một tuần nhưng từ sớm, nhiều bạn trẻ đã tụ tập về khu vực Nhà hát lớn. |
![]() |
Khu vực bức tranh vẽ bằng bàn tay khổng lồ được đặt giữa quảng trường thu hút đông đảo các bạn trẻ cùng nhau hoàn thành. |
![]() |
Một vị khách nước ngoài sử dụng điện thoại để ghi lại hình ảnh Nhà hát lớn trước giờ tắt điện. Khẩu hiệu của chương trình năm nay là tiết kiệm năng lượng và chống biến đổi khí hậu. |
![]() |
Không khí tại quảng trường trước giờ tắt điện. |
![]() |
Những teen nữ xinh xắn pose hình tại khu vực bức tranh lớn trước khi đèn điện tắt. |
![]() |
Những biểu tượng tạo hình từ bàn tay nổi bật trên nền logo 60+ của chương trình. |
![]() |
Đúng 20h30, toàn bộ đèn điện khu vực xung quanh nhà hát lớn vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng từ sân khấu. |
![]() |
Và những ánh đèn le lói phát ra từ đèn cầm tay của các bạn trẻ. |
![]() |
Một đôi bạn trẻ cùng nhau thắp nến lung linh trong giờ phút tắt điện. |
![]() |
Những que lightstick phát sáng vẫn là vật dụng được yêu thích trong ngày này. |
![]() |
Dễ dàng bắt gặp từng nhóm, thậm chí là những em nhỏ cầm theo những ngọn nến được thắp sáng xung quanh quảng trường. |
![]() |
Những cặp đôi teen hẹn hò trong quán dưới ánh nến sáng vàng le lói lãng mạn. |
![]() |
Toàn cảnh quảng trường trong một tiếng tắt điện. Chương trình kêu gọi, mỗi người hãy cùng nhau tắt bóng đèn và những thiết bị điện không cần thiết không chỉ trong một giờ mà còn trong suốt 364 ngày còn lại trong năm. |
Kyo Phạm