Khi công nghệ hiện đại phát triển, phẫu thuật thẩm mỹ trở nên "rẻ tiền", dễ tiếp cận và phổ biến trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không nơi nào tốc độ phát triển của thẩm mỹ lại "thần tốc" như ở Hàn Quốc, khi mà cứ 5 cô gái thì có một người "dao kéo", theo thống kê của Trend Monitor vào năm 2009.
Phẫu thuật giờ đây phổ biến trong giới trẻ Hàn Quốc tới mức, hầu hết những kỳ thị trước đây dành cho những ai "dao kéo" đều giảm thấy rõ. Các xì-ta nổi tiếng hay nữ hoàng sắc đẹp... thậm chí còn tự tin công khai thừa nhận từng phẫu thuật và cả phương pháp họ lựa chọn cho người hâm mộ biết.
Chính điều này khiến cho các bạn trẻ ở xứ kim chi càng "điên cuồng" và muốn sớm được phẫu thuật để giống các mỹ nam, mỹ nữ họ thần tượng. Nhiều gia đình, thay vì tặng xe đạp, xe máy hoặc các món quà tiện ích mà teen vẫn được bố mẹ mua cho thì không ít phụ huynh Hàn lại "thưởng" cho con "phiếu", tiền phẫu thuật nếu đỗ đại học. Rất nhiều teen, thậm chí sửa sang gương mặt từ năm 13 tuổi.

Tất cả những thiếu nữ Hàn đều mơ một hình mẫu chung: da sáng, mũi nhỏ, mắt to, có hai mí và khuôn mặt nhỏ với chiếc cằm chữ V xinh xắn.

Hàn Quốc là quốc gia có số người thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ để có được vẻ ngoài hoàn hảo nhiều nhất.

Ngay cả Hoa hậu Hàn Quốc 2012 cũng bị phát hiện là phẫu thuật thẩm mỹ. Nhiều lời chỉ trích rộ lên, cho rằng cuộc thi như thế là không công bằng. Còn hoa hậu 9x thì khẳng định: "Tôi chưa bao giờ nói rằng mình sinh ra đã xinh đẹp". Sau lời tuyên bố tiếp tục giữ vương miện.

Phẫu thuật thẩm mỹ trở nên phổ biến tới mức, thay vì hỏi nhau về nơi bán chiếc túi thiết kế, trang phục... nhiều teen Hàn hỏi nhau xem gọt cằm, làm mũi ở đâu?

Một số thành viên nhóm nhạc nữ như T-ara dễ dàng thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ và chia sẻ quá trình mà mình đã thực hiện.

Diễn viên Kim Tae Hee, người được cho là đã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, sở hữu gương mặt hoàn hảo đến độ, hầu hết các trung tâm thẩm mỹ, các thiếu nữ thi nhau yêu cầu sửa gương mặt giống cô.

Một trong những chương trình truyền hình thực tế nhiều người xem nhất là "Let Me In", nơi thí sinh chia sẻ những câu chuyện bị bắt nạt và dè bỉu trước khi được chỉnh sửa. Cuối chương trình, họ sẽ xuất hiện trên sân khấu với vẻ ngoài hoàn toàn khác, gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả.

Phẫu thuật cắt mí để có được đôi mắt hai mí to, tròn và nâng mũi để cao và thon hơn là phương pháp phổ biến nhất. Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng, mí mắt đôi của phương Tây và mắt một mí của Hàn Quốc có nhiều khác nhau nên việc thay đổi là rất khó.

Không hiếm những nữ sinh trung học ở Hàn Quốc thực hiện dao kéo. Thực tế, người ta tin rằng càng chỉnh sửa sớm thì khi bạn lớn lên, gương mặt càng thêm tự nhiên.

Nhiều phụ huynh thậm chí còn khuyến khích con mình phẫu thuật thẩm mỹ. Một phụ nữ Hàn Quốc cho biết: "Ai ai cũng ngày càng trở nên đẹp hơn và một số bậc phụ huynh không muốn con mình xấu xí hơn bạn". Phẫu thuật cắt mí thậm chí còn là một món quà mà cha mẹ tặng con cái nhân dịp tốt nghiệp.

Các thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2013 hứng chịu những lời chế nhạo từ giới truyền thông bởi có vẻ bề ngoài quá giống nhau. Nguyên nhân được cho rằng có quá nhiều thí sinh sử dụng dao kéo.

Xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ mới khá nguy hiểm, chính là cắt và gọt hàm trên, dưới. Đây được gọi là "phẫu thuật hàm đôi", vốn sử dụng để chữa dị tật trên mặt nhưng hiện nay, nhiều bạn gái chọn lựa để có được chiếc hàm thon, nhỏ.
>> Xem tiếp
Hạt Tiêu (B.I)