Để quản lý người ăn xin, người không nơi cư trú trên địa bàn thành phố, UBND TP HCM vừa có văn bản khẩn gửi các cơ quan ban ngành kêu gọi người dân không cho tiền người ăn xin; vận động người dân có lòng hảo tâm giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, người cao tuổi không nơi nương tựa... bằng cách đóng góp thông qua các tổ chức đoàn thể, tổ chức từ thiện.
Thay vào đó, người dân có thể báo tin vào đường dây nóng khi phát hiện người xin ăn. Hoạt động này sẽ được triển khai kể từ ngày 28/12.

UBND TP HCM kêu gọi người dân không nên cho tiền trực tiếp người ăn xin. Ảnh minh họa: VnExpress.
Gần đây, tại TP HCM xuất hiện những kẻ xin ăn giả dạng người cao tuổi bán tăm bông, tu sĩ khất thực, người mắc bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật lê lết trên đường phố... để xin tiền. Hành động này làm ảnh hưởng đến hình ảnh thành phố.
Thông tin này nhanh chóng được nhiều bạn trẻ chia sẻ và thể hiện quan điểm. Đa số trong số đó là những bình luận tán thành, ủng hộ.
"Mình hoàn toàn tán thành chính sách này. Việc phát hiện những người ăn xin, lang thang không nơi nương tựa không những giúp đỡ họ có nơi ăn chốn ở mà còn có thể tạo công ăn việc làm nữa. Đây là một việc làm thiết thực, cần được mọi người ủng hộ để xây dựng hình ảnh một thành phố văn minh hơn", Sa Hoàng chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ bày tỏ sự đồng tình với chính sách này của TP HCM. Ảnh: Chụp màn hình.
Minh Phương cũng chung ý kiến: "Mình từng gặp nhiều trường hợp trẻ em, cụ già ăn xin tại công viên, trạm xăng, bến xe buýt... Nhiều khi mình cũng muốn giúp đỡ nhưng cứ sợ "lòng tốt" đặt nhầm chỗ khi tình trạng giả dạng tội nghiệp để kiếm tiền tràn lan được báo chí phản ánh khá nhiều. Thậm chí mình từng là "nạn nhân" của trò lừa bịp này. Mình đồng ý quyên góp cho một tổ chức nào đó để giúp đỡ số người này, thay vì cho tiền trực tiếp".
Trước đó, tại TP Đà Nẵng đã triển khai quy định "cấm cửa" người ăn xin và đưa số này vào trung tâm bảo trợ xã hội nhận được sự ủng hộ.
"Đà Nẵng đã thực hiện và có hiệu quả, mình tin TP HCM cũng sẽ chấn chỉnh được tình trạng này. Tuy nhiên, so với Đà Nẵng thì TP HCM số lượng người ăn xin lớn hơn gấp nhiều lần. Vì thế cần có biện pháp triệt để và lâu dài để đạt hiệu quả tốt nhất", Hạnh Nguyên chia sẻ.
Nhiều bạn còn góp ý, để giải quyết dứt điểm tình trạng này, trước hết phải loại trừ các nhóm chuyên chăn dắt, tổ chức tốp người chuyên giả đi ăn xin để kiếm lợi.
Xem thêm: Những bài học nhức nhối về lòng tốt bị lợi dụng
Tan Tan