iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Thứ bảy, 28/3/2020, 06:54 (GMT+7)

Thêm 5 ca dương tính, số người nhiễm nCoV tăng lên 174

Tối 28/3, Bộ Y tế thông báo thêm 4 ca dương tính mới tại Hà Nội và 1 ca tại TP HCM, nâng tổng số trường hợp nhiễm nCoV tại Việt Nam lên 174. 

Giờ Hà Nội (GMT+7)
Chi tiết
Mới nhất Cũ nhất
  • 18h40

    5 ca dương tính mới được công bố

    Tối 28/3, Bộ Y tế thông báo thêm 4 ca dương tính mới tại Hà Nội và 1 ca tại TP HCM, nâng tổng số trường hợp nhiễm nCoV tại Việt Nam lên 174.

    "Bệnh nhân 170" là nam, 27 tuổi, địa chỉ tại Định Hoá, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, nghề nghiệp: lao động tự do (làm thạch cao).

    Đầu tháng 3/2020, người này làm trần thạch cao trong khu đô thị mới của Vingroup ở huyện Gia Lâm. Tại đây anh ở cùng 4 người, hàng ngày chủ yếu tiếp xúc với 4 người này và một giám sát công trình. 

    Khoảng ngày 14-15/3, anh biết tin bố ốm nên đã bắt xe Grab từ Gia Lâm đến bến xe Giáp Bát, sau đó lên xe của nhà xe Đức Long và về đến nhà khoảng 12h. Anh ở nhà và không đi đâu trong  khoảng 5-6 ngày (không ho, không sốt, không khó thở).

    Đến sáng 20/3, người này cùng hai người chú, thuê xe đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình để chuyển bố lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Khoảng 12h cùng ngày, bố của anh được đưa vào Khoa Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai. 

    Anh và bố ở đây khoảng 1,5-2h, sau đó bố anh được chuyển đến Khoa Tiêu hoá ở tầng 3. Từ 20-22/3, anh đến mua và ăn cơm 5 lần ở quầy số 1 căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

    Sáng 22/3, anh đi xe ôm từ Bệnh viện Bạch Mai tới Bến xe Giáp Bát, 9h30 lên xe Đức Long và về đến quê lúc 12h, vợ ra đón về. Tối cùng ngày, bị sốt 38,5 độ C, được anh vợ chở vào Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn tối 23/3. 

    Vào 10h30 ngày 25/3, anh được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả ban đầu dương tính với nCoV.

    "Bệnh nhân 171" là nữ, quốc tịch Việt Nam, 19 tuổi, là du học sinh tại Mỹ, có địa chỉ tại phường 11, quận 10, TP HCM. 

    Người này từ Mỹ về, quá cảnh ở Philippines, nhập cảnh Việt Nam ngày 13/3. Khi nhập cảnh, không có triệu chứng và được yêu cầu cách ly tại nhà.

    Ngày 24/3, Trung tâm Y tế Quận 10, TP HCM tiến hành lấy mẫu theo diện điều tra cộng đồng những người từ Mỹ và Đông Nam Á trở về. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM kết luận mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân dương tính với nCoV vào ngày 28/3. 

    "Bệnh nhân 172" là nữ, quốc tịch Việt Nam, là con dâu "bệnh nhân 133", chăm sóc bệnh nhân 23 ngày. Hiện nay, người này không ho, không sốt, không khó thở.

    "Bệnh nhân 173" là nữ, quốc tịch Việt Nam, sống và làm việc Moskva (Nga) về nước ngày 25/3, được chuyển đến khu cách ly tập trung tại Đại học FPT ở Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội. 

    Người này xuất hiện sốt khoảng 38 độ C, kèm theo ho nhiều, đau mỏi người, đã được nhập viện.

    "Bệnh nhân 174" là nữ, quốc tịch Việt Nam, làm việc tại nhà ăn Bệnh viện Bạch Mai, có tiếp xúc với nhiều người. Hai ngày nay người này xuất hiện sốt từng cơn, sốt nóng 38,6 độ C, ho húng hắng có đờm trắng, không chảy nước mũi, không đau mỏi người, đã được nhập viện.

    Hiện, Việt Nam ghi nhận 174 ca dương tính, 21 ca bình phục và được xuất viện, 153 trường hợp đang được điều trị tại 21 cơ sở y tế trên khắp cả nước.

    Minh Phương
  • 17h35

    Hải Phòng: Dừng hoạt động các tuyến vận tải khách cố định của 24 tỉnh, thành phố đi và đến

    Để hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 từ các tỉnh, thành phố đã có người dương tính, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo dừng ngay hoạt động đối với các tuyến từ 24 tỉnh, thành phố đã có ca dương tính đi và đến thành phố Hải Phòng đến hết ngày 15/4.

    Danh sách các tỉnh, thành phố dừng hoạt động vận tải cố định gồm: Hà Nội, TP HCM, Vĩnh Phúc, Bình Thuận, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Lào Cai, Ninh Thuận, Tây Ninh, Cần Thơ, Bạc Liêu, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Bến Tre, Hải Dương, Lai Châu, Hà Tĩnh, Khánh Hòa và Ninh Bình); Đồng thời, cắt giảm 70% số chuyến từ các tỉnh, thành phố còn lại về Hải Phòng và ngược lại.

    haiphong-hanoi-6027-1585391866.jpg

    Các tuyến xe khách cố định dừng hoạt động đến 15/4.

    Các cơ sở đào tạo lái xe dừng ngay việc tổ chức đào tạo và sát hạch đến hết ngày 15/4.

    Chủ tịch giao Sở Giao thông vận tải chủ động thông báo đến các Doanh nghiệp kinh doanh bến xe, vận tải hành khách, các Cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn thành phố và trên địa bàn các tỉnh, thành phố liên quan; yêu cầu công an thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện.

    Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố, cũng đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo dừng ngay các chuyến bay từ TP HCM đi Hải Phòng và ngược lại đến hết ngày 15/4. Hạn chế các chuyến bay từ các địa phương khác đến Hải Phòng và ngược lại.

    Minh Phương

  • 15h00

    Du khách Đan Mạch nhiễm nCoV từng tiếp xúc hơn 100 người 

    "Bệnh nhân 167" từng tham quan ở Hà Giang, Hà Nội, Hội An, Huế và tiếp xúc gần 127 người là F1 và F2 ở các địa phương này.

    Ngày 28/3, ông Đoàn Văn Việt, Giám đốc Trung tâm y tế quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, y tế quận đã phun khử khuẩn tại hai khách sạn "bệnh nhân 167" - nữ du khách Đan Mạch (20 tuổi) từng lưu trú trên phố Hàng Chiếu và Lý Thái Tổ.

    Bệnh nhân này và đi cùng bạn trai (22 tuổi) trên chuyến bay QR0976 (ghế 37K và 37J) đến Hà Nội ngày 8/3. Từ ngày 12 đến 23/3, cô đi du lịch ở Hà Giang, Huế và Hội An. 

    Khi kết thúc chuyến tham quan Hội An, ngày 23/3, cô từ Đà Nẵng ra Hà Nội trên chuyến bay mang số hiệu VJ530 (ghế 19E, hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 9h). Đáp ứng yêu cầu của hãng hàng không cần có giấy chứng nhận xét nghiệm không mắc nCoV, ngày 24/3, cô và bạn trai đến Bệnh viện Nhi trung ương làm xét nghiệm. 

    Bệnh nhân đi bộ vào trung tâm các bệnh nhiệt đới và ngồi chờ kết quả ở cửa hàng trên phố Chùa Láng khoảng 4 giờ. Sau đó, kết quả du khách này dương tính với nCoV, còn bạn trai âm tính. Hai người được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Hiện tình trạng sức khoẻ của "bệnh nhân 167" ổn định.

    Nhà chức trách quận Hoàn Kiếm xác định có 4 người tiếp xúc gần (F1) với "bệnh nhân 167", gồm một bảo vệ của đại sứ quán Đan Mạch (đường Trần Quang Khải) và 3 nhân viên của hai khách sạn, đều đã đi cách ly tại Bệnh viện Thanh Nhàn; 16 người tiếp xúc gián tiếp (F2) đang được giám sát y tế tại gia đình.

    a-4033-1585357655-4582-1585382703.jpg

    Trường cán bộ nông dân, ở phường Cửa Đại, TP Hội An cách ly những người tiếp xúc với "bệnh nhân 167". Ảnh:Huỳnh Chín.

    Ngoài ra, theo thông tin do "bệnh nhân 167" cung cấp, trong khi chờ xét nghiệm, cô ngồi đợi ở cửa hàng trên phố Chùa Láng và có 20 người cùng ngồi cùng tại tầng 2.

    Ông Nguyễn Đức Tuấn, Giám đốc Trung tâm y tế Đống Đa, cho hay đơn vị này đã phun khử khuẩn cửa hàng, liên hệ được 9 người, đang tìm kiếm những người còn lại.

    Tại Hà Giang, ông Lương Viết Thuần, Giám đốc Sở Y tế tỉnh này cho biết, nữ du khách Đan Mạch đi xe giường nằm đến Hà Giang lúc 5h ngày 12/3, ở đến ngày 15/3; tiếp xúc gần với 42 người gồm 26 người dân địa phương và 16 người nước ngoài.

    Tỉnh Hà Giang đã lấy mẫu xét nghiệm, đưa đi cách ly tập trung tất cả các trường hợp tiếp xúc gần.

    Tại Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh, nói đã xác định 4 trường hợp F1 với "bệnh nhân 167" và đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

    Tại Quảng Nam, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh cho biết, đã lấy 41 mẫu bệnh phẩm của những người tiếp xúc gần với "bệnh nhân 167"; đang tiếp tục rà soát các trường hợp khác để áp dụng biện pháp theo quy định.

    Đến sáng 28/3, Việt Nam ghi nhận 169 ca Covid-19 trong đó 27 người khỏi bệnh gồm 20 người đã ra viện và 7 người sẽ xuất viện ngày 29-30/3.

    51 bệnh nhân đang điều trị tại nhiều cơ sở y tế có kết quả xét nghiệm âm tính 1-4 lần. Các bệnh nhân đang điều trị tại 19 cơ sở y tế trong cả nước, hầu hết sức khỏe ổn định.

    Đắc Thành - Gia Chính - Tất Định - Võ Thạnh

  • 14h55

    Xử lý nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

    Ngày 28/3, lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động người dân đi tập thể dục quanh khu vực Hồ Gươm nghiêm túc đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập đông người.

    Trong quá trình tuyên tuyền, nếu người dân nào quên không mang theo khẩu trang đều được phát miễn phí để đeo tại chỗ. 

    Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã mời 4 người dân đi tập thể dục buổi sáng không đeo khẩu trang về trụ sở Công an phường Lý Thái Tổ làm việc. Do 4 người dân trên đã nhiều lần không chấp hành quy định đeo khẩu trang của tổ công tác phường Lý Thái Tổ, dù đã được nhắc nhở.

    Trung tá Dương Bảo Thạch - Đội phó Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, hành vi của những người dân cố tình không đeo khẩu trang nơi công cộng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong bối cảnh cả nước đang chung tay nỗ lực phòng, chống Covid-19. 

    Mức xử phạt hành chính quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ là 200.000 đồng.

    Chiều cùng ngày, Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền tại nhiều tụ điểm người dân tập trung đông người, tập thể dục, giải tán nhiều hàng quán quanh khu vực. 

    Minh Phương

  • 13h45

    Hơn 3.000 ca nghi nghiễm nCoV tại Việt Nam

    Tính đến trưa 28/3, Việt Nam ghi nhận 169 ca nhiễm nCoV, 3.215 trường hợp nghi nhiễm trên cả nước - cao gấp đôi so với ngày 27/3. 

    Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến 11h sáng 28/3, 3.215 trường hợp nghi dương tính nCoV, đang được theo dõi, cách ly theo quy định. 35.639 trường hợp xét nghiệm cho kết quả âm tính.

    169 trường hợp xác định nhiễm nCoV trên cả nước, 20 ca được chữa khỏi, 149 trường hợp đang được điều trị tại 21 cơ sở y tế tại các tỉnh thành.

    Trong 75.085 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch, 38.378 người được cách ly và theo dõi tại nhà.

    Hà Nội đến 11h sáng 29/3 ghi nhận 62 ca Covid-19, chủ yếu là các ca xâm nhập từ ngoài về. Tất cả đều được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. 6/62 ca nhiễm nCoV có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.

    TP HCM ghi nhận 46 ca dương tính, trong đó 3 người đã khỏi bệnh từ tháng trước. 

    Bảy bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi có kết quả xét nghiệm âm tính nCoV 3 lần, Bộ Y tế tuyên bố khỏi bệnh tối 27/3 bao gồm: "bệnh nhân 45", "bệnh nhân 53", "bệnh nhân 64", "bệnh nhân 65", "bệnh nhân 66", "bệnh nhân 79" và "bệnh nhân 90".

    Trong số 149 bệnh nhân đang điều trị:

    - 3 trường hợp bệnh năng

    - 54 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính bao gồm:

     + 54 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 1

     + 24 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 2

     + 9 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 3

     + 6 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 4

    Bộ Y tế khuyến cáo:

    - Hạn chế tụ tập đông người từ 00 giờ ngày 28/3 đến hết ngày 15/4.

    - Ít nhất trong 2 tuần tới, tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người (cùng một chỗ). Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo. Cấm tụ tập nhiều hơn 10 người ở bên ngoài các công sở và trường học, bệnh viện.

    - Đóng cửa các dịch vụ không cần thiết như massage, vũ trường, các cơ sở du lịch, tham quan, các tụ điểm vui chơi, giải trí, các rạp chiếu phim, quán bia hơi, nhà hàng ăn uống... Trừ dịch vụ cung cấp thực phẩm, dược phẩm, các cơ sở khám chữa bệnh để bảo đảm nhu cầu cần thiết cho nhân dân.

    - Tạm dừng hoặc tổ chức lại rất ít chuyến giao thông công cộng...

    Minh Phương

  • 12h30

    Bệnh nhân nCoV ở Huế xuất viện 

    Người đàn ông 58 tuổi quốc tịch Anh vẫy chào tạm biệt bệnh nhân đồng hương trước lúc xuất viện, sáng 28/3.

    Bác sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, trao giấy chứng nhận xuất viện và hộ chiếu cho "bệnh nhân 33". Đây là ca nhiễm nCoV đầu tiên khỏi bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế. 

    Bệnh nhân cảm ơn các bác sĩ đã điều trị khỏi bệnh. Ông và "bệnh nhân 49" đồng hương vẫy chào nhau qua khung kính cửa sổ phòng cách ly. 

    anh-benh-nhan-4093-1585368260-2994-15853

    Bác sĩ Phạm Như Hiệp trao giấy chứng nhận cho bệnh nhân người Anh. Ảnh:Võ Thạnh

    Bác sĩ cho biết trong quá trình lưu viện, bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở, được điều trị hạ huyết áp, theo dõi các chỉ số hàng ngày. Tình trạng bệnh nhân hiện nay khỏe mạnh và đã có hai lần xét nghiệm kết quả âm tính, đủ điều kiện xuất viện. Vợ của "bệnh nhân 33", cũng là khách du lịch, đã hết thời hạn cách ly và về nước trước đó. 

    Bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết lúc mới tiếp nhận 4 bệnh nhân, bệnh viện cũng cảm thấy lo lắng khi lần đầu tiên điều trị các trường hợp nhiễm nCoV.  Ba tuần qua, các y bác sĩ tham gia điều trị cho các bệnh nhân làm việc liên tục, nhiều người chưa về nhà thăm gia đình.

    "Qua hai lần xét nghiệm, bệnh nhân người Anh đều cho kết quả âm tính và đúng với tiêu chuẩn khỏi bệnh nCoV của Bộ Y tế đưa ra. Bệnh nhân đầu tiên ra viện như tiếp thêm động lực cho chúng tôi tiếp tục điều trị cho ba bệnh nhân còn lại", bác sĩ Xuân nói.

    Theo quy định của Bộ Y tế, bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện sẽ được theo dõi y tế trong 14 ngày tiếp theo. 

    Hiện Bệnh viện Trung ương Huế điều trị cho 3 bệnh nhân 30, 31 và 49, đều quốc tịch Anh. Sức khỏe các bệnh nhân ổn định. Một người, điều trị từ ngày 7/3, đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một. 

    Võ Thạch

  • 11h30

    Bệnh viện Bạch Mai 'nội bất xuất, ngoại bất nhập' 

    Bạch Mai tạm dừng đón tiếp bệnh nhân và thực hiện cách ly toàn bệnh viện, không cho phép người vào hay ra. 

    Quyết định đưa ra sáng 28/3 sau khi bệnh viện ghi nhận thêm hai ca mắc Covid-19 mới, "bệnh nhân 168, 169"là nhân viên giao nước sôi, được phát hiện dương tính với nCoV sau khi xét nghiệm sàng lọc gần 5.000 người ở bệnh viện.

    Hai nhân viên này đã được đưa đi cách ly theo quy định. Họ là người của công ty TNHH Trường Sinh. Đây là Công ty chịu trách nhiệm cung cấp suất ăn và nước sôi cho bệnh viện.

    Ngay sau khi có kết quả dương tính, Bệnh viện Bạch Mai tiến hành phong toả khu vực Nhà ăn. Hiện Bạch Mai phong toả 4 khu vực gồm: Trung tâm Bệnh nhiệt đới, khoa C4 Viện Tim mạch, khoa Thần kinh và hôm nay là khu nhà ăn bệnh viện.

    Bạch Mai cũng tạm dừng đón tiếp bệnh nhân và thực hiện cách ly toàn bệnh viện, không cho phép người vào hay ra khỏi bệnh viện. Toàn bộ gần 1.000 bệnh nhân đang điều trị tại đây cũng không được xuất viện về cộng đồng cho đến khi xét nghiệm âm tính.

    "Nội bất xuất, ngoại bất nhập Bệnh viện Bạch Mai tại thời điểm này", thông báo của bệnh viện cho hay. 

    1-1585365809-3578-1585365819-9761-158537

    Bạch Mai không cho phép người vào hay ra khỏi bệnh viện, để chống dịch. Ảnh: Giang Huy.

    Bộ Y tế sáng nay nhận định có khả năng lây trong nhóm người nhà chăm sóc bệnh nhân, nguồn lây nhiễm từ bên ngoài vào bệnh viện Bạch Mai. Bộ cũng đề nghị tất cả người nhà, người thân, những người nào đã đến Bệnh viện Bạch Mai từ 13/3 trở lại đây cần liên lạc, khai báo y tế với cơ sở y tế gần nhất.

    Như vậy, liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, hiện ghi nhận 8 bệnh nhân Covid-19 gồm 2 điều dưỡng; "bệnh nhân 133"; "bệnh nhân 161" cùng 2 người thân số 162, 163; hai nhân viên giao nước sôi, 168 và 169. 

    Có 3 nhóm dịch tễ như sau:

    - "bệnh nhân 86, 87" - hai nữ điều dưỡng Trung tâm Bệnh Nhiệt đới lây nhiễm từ bên ngoài và lây nhiễm cho nhau;

    - "Bệnh nhân 133", 61, 62, 63 - lây nhiễm cho nhau.

    - "bệnh nhân 168", 169 - chưa rõ nguồn lây, nhận định có khả năng lây trong nhóm người nhà chăm sóc bệnh nhân, nguồn lây nhiễm từ bên ngoài vào bệnh viện.

    Bộ Y tế cũng nhận định tới đây một số bệnh viện tuyến cuối, một số bệnh viện trên địa bàn thành phố lớn (Hà Nội, TP HCM) có thể xuất hiện các ca bệnh nên đòi hỏi phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng lây nhiễm và thực hiện việc xét nghiệm sàng lọc như bệnh viện Bạch Mai.

    Lê Nga

  • Thêm 6 ca dương tính

    Trong 6 ca công bố sáng 28/3, có ba người được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng; một người đã đến nhiều điểm như Hà Nội, Hà Giang, Huế, Hội An trước khi được phát hiện dương tính; 2 người là nhân viên cung cấp nước sôi của Bệnh viện Bạch Mai.

    "Bệnh nhân 164", nam, 23 tuổi, ở Rạch Giá, Kiên Giang, du học sinh tại Anh, về Việt Nam ngày 23/3 trên chuyến bay VN54 của Vietnam Airlines, ghế 22K, nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn. Anh được chuyển về khu cách ly Trung đoàn 855, tỉnh Ninh Bình. Bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, tình trạng sức khoẻ ổn định.

    "Bệnh nhân 165", nam, 58 tuổi, ở Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội, từ Anh về Việt Nam ngày 23/3 trên chuyến bay VN54 của Vietnam Airlines, ghế 41C, nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn. Bệnh nhân được chuyển về khu cách ly Trường Quân sự tỉnh Ninh Bình, sau đó điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, tình trạng sức khỏe ổn định.

    "Bệnh nhân 166" nữ, 25 tuổi, ở Đông Phú, Lục Nam, Bắc Giang, sống tại Thái Lan, về Việt Nam ngày 20/3 trên chuyến bay TG564 của Thai Airways (ghế 40B). Cô được chuyển về khu cách ly Sư đoàn 241, tỉnh Ninh Bình, sau đó cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, tình trạng sức khoẻ ổn định.

    "Bệnh nhân 167", nữ, 20 tuổi, quốc tịch Đan Mạch, lưu trú tại khách sạn ở Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; đi cùng bạn 22 tuổi. Ngày 7/3, hai người đến Hà Nội trên chuyến bay QR0976 (ghế 37K và 37J), nhập cảnh tại sân bay Nội Bài ngày 8/3. Sau đó họ lưu trú tại khách sạn trên phố Hàng Chiếu, Quận Hoàn Kiếm từ 9/3 đến 12/3. Ngày 12/3, đi xe giường nằm của hãng Ngọc Sơn đến thành phố Hà Giang và lưu lại đây đến 15/3, ở tại khách sạn Jasmine - Phương Thiện.

    Về lại Hà Nội, họ ở khách sạn Kingly, số 8 Lý Thái Tổ. Ngày 17/3, di chuyển từ Hà Nội vào Huế bằng xe giường nằm. Tại Huế, cô và bạn lưu trú khách sạn Sunshine 3, số 10 Võ Thị Sáu đến 19/3, sau đó đi Hội An và lưu trú tại khách sạn Backpacker, 250 Cửa Đại từ ngày 19/3 đến 23/3.

    Ngày 23/3, cô di chuyển từ Đà Nẵng ra Hà Nội trên chuyến bay VJ530 (ghế 19E, hạ cánh xuống Nội Bài lúc 9h sáng), tiếp tục ở tại khách sạn Kingly Hotel. Đáp ứng yêu cầu của hãng hàng không cần có giấy chứng nhận xét nghiệm không mắc Covid-19, ngày 24/3, hai người đã đến Bệnh viện Nhi Trung ương làm xét nghiệm, cô dương tính, còn bạn trai của bệnh nhân âm tính. Hai người được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Hiện tại tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân ổn định.

    Bệnh nhân 168 và 169 đều là nữ, 49 tuổi, là nhân viên cung cấp nước sôi của Bệnh viện Bạch Mai. Họ được phát hiện trong quá trình xét nghiệm 5.000 người là nhân viên, người lao động và người nhà bệnh nhân ở các khoa có người nhiễm. Bệnh viện đã chủ động tiến hành cách ly bệnh nhân và người tiếp xúc gần, tiến hành khử khuẩn khu nhà ăn.

    Bộ Y tế nhận định có khả năng hai người này lây trong nhóm người nhà chăm sóc bệnh nhân, nguồn lây nhiễm từ bên ngoài vào Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện đang tiến hành các biện pháp kiểm soát, tạm dừng đón tiếp bệnh nhân và thực hiện việc cách ly toàn bệnh viện để bảo đảm an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên bệnh viện.

    Bộ Y tế đề nghị tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã đến khám, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai trong vòng 14 ngày qua thực hiện tự cách ly và liên hệ cơ quan y tế gần nhất để quản lý sức khoẻ.

    Việt Nam hiện xác nhận 169 ca dương tính, 27 người đã được chữa khỏi.

    Lê Nga

  • 9h40

    Hà Nội tạm dừng hoạt động xe buýt từ 28/3

    Ngày 27/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký văn bản yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe buýt kể từ 0h ngày 28/3 đến ngày 15/4. 

    Đối với các loại xe taxi và xe hợp đồng, yêu cầu không dùng điều hòa, hạ kính; bắt buộc đeo khẩu trang đối với lái xe và hành khách; khử khuẩn trước và sau khi đón, trả khách.

    Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ngay trong tối cùng ngày, Tổng Giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) Nguyễn Thanh Nam đã có thông báo dừng hoạt động tất cả 65 tuyến xe buýt của tổng công ty trong thời gian nói trên.

    xe-buyt-nhanh-1495-1585285089-7391-15853

    Hà Nội tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe buýt từ 28/3. Ảnh: Phương Sơn.

    Trước đó 1 ngày, Hà Nội có thông báo giảm 80% lượt xe buýt, tương đương 12.400 lượt mỗi ngày để phòng chống Covid-19, bắt đầu từ 27/3.

    Minh Phương

  • 9h30

    Cách ly 160 cán bộ y tế tại bệnh viện Bạch Mai

    Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội chiều 27/3, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - Dương Đức Hùng - cho biết, ngay sau khi có 2 điều dưỡng dương tính với Covid-19, bệnh viện đã phối hợp với Công an tổ chức cách ly 160 cán bộ y tế là F1.  

    Tính đến hết 27/3, 160 y bác sĩ đều có sức khỏe tốt; xét nghiệm 2 lần âm tính. Về "bệnh nhân 133", ngay khi phát hiện dương tính, bệnh viện đã tiến hành cách ly cả Trung tâm Thần kinh; Xét nghiệm ngay trong đêm 322 người là nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà. Các trường hợp nhân viên y tế đều có kết quả xét nghiệm ban đầu âm tính. Riêng 2 trường hợp có dấu hiệu lây nhiễm đã được chuyển mẫu cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. 

    Ngoài ra, có 3 bệnh nhân có bệnh lý nặng (khi vào viện đã hôn mê, có tiên lượng nặng có thể tử vong), kết quả xét nghiệm ban đầu âm tính với Covid -19. 

    Bệnh viện Bạch Mai cũng đã tầm soát khoảng 5.000 mẫu của tất cả những người trong viện. Dự kiến, 2 ngày nữa sẽ có kết quả. Tất cả bệnh nhân không được ra viện, phải chờ kết quả xét nghiệm cuối cùng.

    Tại cuộc họp ban chỉ đạo chống dịch Hà Nội chiều 27/3, ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết đã xuất hiện vùng nguy cơ cao tại cộng đồng liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Vì vậy, trung tâm phối hợp rà soát, yêu cầu xấp xỉ gần 1.500 người ra viện từ ngày 10-25/3 và khoảng 14.000 người khám ngoại trú trong 10 ngày vừa qua tự cách ly tại nhà để phòng dịch, nếu có dấu hiệu ho sốt phải báo ngay cho cơ quan y tế.

    Ông Cảm đề xuất Bệnh viện Bạch Mai hạn chế hoặc dừng tiếp nhận bệnh nhân trong thời gian tới và không di chuyển các bệnh nhân đang điều trị tại viện, chỉ cho ra viện khi xét nghiệm âm tính. Các bệnh nhân phải báo cho cơ quan y tế địa phương để theo dõi cách ly 14 ngày kể từ khi xuất viện.

    Tính đến sáng 28/3, Việt Nam ghi nhận 169 ca lây nhiễm nCoV, 27 trường hợp bình phục được xuất viện. 149 bệnh nhân đang được điều trị tại 21 cơ sở y tế trên khắp cả nước. 5 trường hợp lây nhiễm chéo tại bệnh viện Bạch Mai được xác nhận gồm: "bệnh nhân 169", "bệnh nhân 168", "bệnh nhân 163", "bệnh nhân 162", "bệnh nhân 161".

    Minh Phương

  • 9h20

    Học sinh Hà Nội nghỉ đến 15/4

    Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội chiều 27-3, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, học sinh các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông, học viên các trường cao đẳng, dạy nghề trên địa bàn thành phố nghỉ học đến hết ngày 15/4.

    Trước đó, Hà Nội thông báo cho hơn 2,2 triệu học sinh nghỉ học đến 5/4. 

    Ngoài Hà Nội, các địa phương trên khắp cả nước cũng kéo dài thời gian nghỉ học cho học sinh. Ngoại trừ Bắc Kạn, Bình Phước, Đà Nẵng, Hà Nam, Lào Cai, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thái Bình, Thái Nguyên Tiền Giang nghỉ đến 12/4; Quảng Ninh, Lâm Đồng nghỉ hết 15/4; Đắc Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM nghỉ hết 5/4; Các địa phương còn lại nghỉ học đến khi có thông báo mới.

    Lịch nghỉ học tại 63 tỉnh thành trên cả nước:

    STTTỉnh thànhLịch nghỉ mới
    1An GiangĐến khi có thông báo mới
    2Bà Rịa - Vũng TàuĐến khi có thông báo mới
    3Bạc LiêuĐến khi có thông báo mới
    4Bắc GiangĐến khi có thông báo mới
    5Bắc KạnHết 12/4
    6Bắc NinhĐến khi có thông báo mới
    7Bến TreĐến khi có thông báo mới
    8Bình DươngĐến khi có thông báo mới
    9Bình ĐịnhĐến khi có thông báo mới
    10Bình PhướcHết 12/4
    11Bình ThuậnĐến khi có thông báo mới
    12Cà MauĐến khi có thông báo mới
    13Cần ThơĐến khi có thông báo mới
    14Cao BằngĐến khi có thông báo mới
    15Đà NẵngHết 12/4
    16Đăk LăkĐến khi có thông báo mới
    17Đăk NôngHết 5/4
    18Điện Biên Đến khi có thông báo mới
    19Đồng NaiHết 5/4
    20Đồng ThápHết 5/4
    21Gia LaiHết 15/4
    22Hà GiangĐến khi có thông báo mới
    23Hà NamHết 12/4
    24Hà NộiHết 15/4
    25Hà TĩnhĐến khi có thông báo mới
    26Hải DươngĐến khi có thông báo mới
    27Hải PhòngHết 5/4
    28Hậu GiangĐến khi có thông báo mới
    29Hòa BìnhĐến khi có thông báo mới
    30Hưng YênĐến khi có thông báo mới
    31Khánh HòaĐến khi có thông báo mới
    32Kiên GiangMầm non đến lớp 8: Hết 31/3
    Lớp 9: Hết 15/3
    THPT: Hết 1/3
    33Kon TumĐến khi có thông báo mới
    34Lai ChâuĐến khi có thông báo mới 
    35Lâm ĐồngHết 15/4
    36Lạng SơnĐến khi có thông báo mới
    37Lào CaiHết 12/4
    38Long AnĐến khi có thông báo mới
    39Nam ĐịnhĐến khi có thông báo mới
    40Nghệ AnĐến khi có thông báo mới
    41Ninh BìnhĐến khi có thông báo mới
    42Ninh ThuậnĐến khi có thông báo mới
    43Phú ThọĐến khi có thông báo mới
    44Phú YênĐến khi có thông báo mới
    45Quảng BìnhHết 12/4
    46Quảng NamHết 12/4
    47Quảng NgãiHết 12/4
    48Quảng NinhHết 15/4
    49Quảng TrịĐến khi có thông báo mới
    50Sóc TrăngĐến khi có thông báo mới
    51Sơn LaĐến khi có thông báo mới
    52Tây NinhHết 18/4
    53Thái BìnhHết 12/4
    54Thái NguyênHết 12/4
    55Thanh HóaĐến khi có thông báo mới
    56Thừa Thiên HuếĐến khi có thông báo mới
    57Tiền GiangHết 12/4
    58TP HCMHết 5/4
    59Trà VinhĐến khi có thông báo mới
    60Tuyên QuangĐến khi có thông báo mới
    61Vĩnh LongĐến khi có thông báo mới
    62Vĩnh PhúcĐến khi có thông báo mới
    63Yên BáiĐến khi có thông báo mới

    Trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND Hà Nội khuyến khích người dân sử dụng thương mại điện tử, giao hàng tại nhà. Khi giao dịch mua bán cần đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 m, vệ sinh khử khuẩn theo hướng dẫn của ngành y tế.

    Thành phố Hà Nội thông báo sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người kể từ 0h ngày 28/3 đến hết ngày 15/4; tạm dừng toàn bộ hoạt động xe buýt đến ngày 15/4.

    Minh Phương

  • 9h15

    Phạt 200.000 đồng vì không đeo khẩu trang

    Ngày 27/3, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm đã tiến hành xử phạt hành chính 200.000 đối với một người phụ nữ trên địa bàn, do không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

    Ban chỉ đạo phòng, chống Covid- 19 của phường đã xử phạt người này theo điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP về hành vi "không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế".

    Trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND Hà Nội khuyến khích người dân sử dụng thương mại điện tử, giao hàng tại nhà. Khi giao dịch mua bán cần đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 m, vệ sinh khử khuẩn theo hướng dẫn của ngành y tế.

    Minh Phương

  • 8h00

    7 người Covid-19 ở TP HCM khỏi bệnh

    Bảy bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi có kết quả xét nghiệm âm tính nCoV 3 lần, Bộ Y tế tuyên bố khỏi bệnh tối 27/3.

    Các bệnh nhân này gồm:

    - "bệnh nhân 45" - lây nhiễm từ "bệnh nhân 34" Đặng Thị Lynh Trang ở Bình Thuận;

    - "bệnh nhân 53" - du khách Czech;

    - "bệnh nhân 64" - cô gái ở quận 8 từ Thụy Sĩ về;

    - "bệnh nhân 65" - cô gái ở quận Gò Vấp đồng nghiệp "bệnh nhân 45";

    - "bệnh nhân 66" - cô gái ở chung cư Park View, quận 7, du học sinh Mỹ;

    -"bệnh nhân 79" - người phụ nữ quê Bạc Liêu từ Anh về;

    - "bệnh nhân 90" - thực tập sinh ngành khách sạn từ Tây Ban Nha về.

    Dự kiến họ xuất viện trong hai ngày 29-30/3. Sau xuất viện họ được cách ly ở cơ sở y tế địa phương để tiếp tục theo dõi sức khỏe và đảm bảo không lây nhiễm virus ra cộng đồng.

    Ngoài ra, có 21 bệnh nhân kết quả âm tính hai lần, đủ điều kiện khỏi bệnh theo quy định của Bộ Y tế. Tuy nhiên những bệnh nhân này chưa có kế hoạch được xuất viện, có thể vẫn tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm lần nữa để khẳng định hết virus.

    23 bệnh nhân khác có kết quả xét nghiệm âm tính một lần. Các bệnh nhân này vẫn tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần nữa trong thời gian tới. 

    Ba bệnh nhân trong tình trạng nặng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Trong đó một bệnh nhân vẫn có chỉ định can thiệp ECMO, hai bệnh nhân còn lại thở oxy. Hiện sức khỏe một trong hai bệnh nhân này có nhiều tiến triển, không còn phải thở máy. Các chuyên gia đầu ngành và bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang nỗ lực hội chẩn, điều trị cho các ca bệnh này.

    Ngày 27/3, ba bệnh nhân 22, 23, 35 tại Đà Nẵng cũng xuất viện. Thêm 7 người tại TP HCM khỏi bệnh, số bệnh nhân điều trị khỏi là 27. 136 bệnh nhân còn lại đang được theo dõi, cách ly, điều trị tại 19 cơ sở y tế trong cả nước, đa số sức khỏe ổn định.

    Việt Nam ghi nhận 4 nhân viên y tế gồm hai người của Bệnh viện Bạch Mai và 2 người của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, mắc Covid-19.

    Bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội, ngày 25/3. Ảnh: Ngọc Thành.

    Bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội, ngày 25/3. Ảnh: Ngọc Thành.

    Bộ Y tế cho biết đến nay Việt Nam chưa sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh mà đang sử dụng bộ sinh phẩm xét nghiệm (test kit) do Học viện Quân y sản xuất. Bộ kit này đã được các cơ quan quản lý, khoa học trong nước và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận.

    Trên cơ sở tham khảo WHO và các nước, cùng với thực tiễn trong nước, Bộ T tế đã hoàn thiện phác đồ điều trị Covid-19.

    Trong ngày 27/3, Trung tâm Đào tạo và chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Chợ Rẫy, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức khóa tập huấn sử dụng máy thở và theo dõi thở máy. Đây là khóa đầu tiên trong số 3 khóa tập huấn được Tiểu ban điều trị tổ chức cho các bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố phía Nam. Học viên là bác sĩ làm việc tại các khoa Cấp cứu, Hồi sức, Truyền nhiễm của bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố.

    Khóa tập huấn từ ngày 27/3 đến ngày 4/2, giúp các bác sĩ tăng cường năng lực sử dụng máy thở, theo dõi người bệnh, nhất là bệnh nhân Covid-19. Các bác sĩ được đào tạo là những hạt nhân, sẽ ở "tiền tuyến" điều trị người bệnh và sẵn sàng lên đường hỗ trợ các bệnh viện khác khi có lệnh điều động.

    Thúy Quỳnh

  • 7h00

    Hà Nội công bố các cơ sở kinh doanh được mở cửa

    Siêu thị tổng hợp, chợ dân sinh, trung tâm thương mại nằm trong số cơ sở kinh doanh thiết yếu được hoạt động, những dịch vụ khác phải đóng cửa đến 15/4.

    Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của thành phố chiều 27/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nêu danh mục ngành hàng được hoạt động trong thời gian thủ đô đóng cửa dịch vụ không thiết yếu, để phòng tránh lây lan dịch bệnh.

    Theo đó, danh sách cơ sở kinh doanh được mở cửa, gồm: Siêu thị tổng hợp (trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ); trung tâm thương mại (gồm siêu thị tổng hợp như trên, văn phòng cho thuê, bệnh viện); chợ dân sinh (gồm các gian hàng lương thực, thực phẩm, rau hoa quả, đồ khô); cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini (trừ dịch vụ ăn uống tại chỗ); các cửa hàng tạp hóa, kinh doanh hoa, quả, trái cây; chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm, thuốc chữa bệnh; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ ngân hàng; cửa hàng kinh doanh xăng dầu gas khí đốt.

    Theo ông Chung, tất cả ngành hàng kinh doanh không có trong danh mục trên phải tạm dừng đến 15/4, không có ngoại lệ.

    Thành phố khuyến khích người dân sử dụng thương mại điện tử, giao hàng tại nhà. Khi giao dịch mua bán cần đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 m, vệ sinh khử khuẩn theo hướng dẫn của ngành Y tế.

    Chủ tịch Hà Nội cho biết, qua phản ánh của người dân, mấy ngày qua một số quán nước vỉa hè, trà chanh, siêu thị điện máy vẫn hoạt động. Lãnh đạo thành phố giao các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để các loại hình kinh doanh không thiết yếu nghiêm túc dừng hoạt động.

    Ngày 26/3, nhiều cửa hàng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đóng cửa để phòng dịch CoVid-19. Ảnh: Giang Huy.

    Ngày 26/3, nhiều cửa hàng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đóng cửa để phòng dịch CoVid-19. Ảnh:Giang Huy.

    Phó giám đốc Sở Công Thương Trần Thị Phương Lan thông tin, từ ngày 25/3, cách hiểu của các quận, huyện về việc đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu chưa thống nhất. Nhiều phường còn ra văn bản chỉ đạo đóng cửa các cửa hàng kinh doanh nhu yếu phẩm, dẫn tới việc một số người dân hoang mang.

    Sáng 27/3, hiện tượng người dân đi mua đồ tích trữ lại diễn ra, số hàng hoá bán ra ở hệ thống siêu thị lớn tăng gấp đôi bình thường. Sở Công Thương đã đề nghị các quận, huyện tuyên truyền cho người dân biết các cửa hàng kinh doanh nhu yếu phẩm vẫn hoạt động bình thường và không tăng giá.

    Trên địa bàn Hà Nội hiện có 26 trung tâm thương mại, 141 siêu thị, 674 cửa hàng gas, hơn 400 chợ dân sinh... "đây là các địa chỉ được mở cửa", bà Lan nói.

    Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho hay, từ tối 24/3 quận đã vận động các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu tạm dừng hoạt động để phòng dịch. Đến nay quận Hoàn Kiếm có trên 4.000 hộ kinh doanh (trong tổng số hơn 5.000 hộ) cam kết tạm dừng bán hàng. Quận tiếp tục vận động những trường hợp còn lại.

    Võ Hải

Có 3 nội dung mới cập nhật
Back Save
Share Copy link thành công
Ý kiến Nội dung chính
Nội dung chính

×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn