Lương Thật, 56 tuổi, trượt đại học lần thứ 27, khiến ông bắt đầu tự hỏi liệu mình có thể thực hiện được mơ ước hay không.
Trung QuốcĐoạn video bác sĩ nói chuyện với người thân của một phụ nữ sắp qua đời hôm 6/6, đã khơi dậy các cuộc tranh luận về áp lực học hành, thi cử với giới trẻ.
Trung QuốcMột gia đình đánh dấu kết thúc kỳ thi đại học của con gái bằng một biểu ngữ lớn, tuyên bố "từ bây giờ con có thể yêu".
Trung QuốcCô Chen dựng trại dã chiến tại trường, tình nguyện nấu ăn, cắt tóc cho học sinh nội trú đang luyện thi cao khảo, diễn ra vào tháng 6.
Trung QuốcHai bố con ở tỉnh Tứ Xuyên ôm nhau ăn mừng sau khi xem điểm thi đại học qua mạng và biết cậu con trai đạt 689/750 điểm.
Trung QuốcNgồi trong chiếc lều tạm làm bài thi đại học (gaokao), Su Xiao hoảng sợ khi một cơn rung lắc mạnh 2,1 độ xảy ra sáng 8/6.
Nam sinh cho biết mẹ đã một mình vất vả chăm sóc cậu nên đã quỳ xuống ngay tại cổng trường thi để tỏ lòng biết ơn.
Cao khảo được coi là sự kiện trọng đại trong cuộc đời mỗi học sinh Trung Quốc, quyết định tương lai của các em sau này.
Với rất nhiều học sinh nông thôn Trung Quốc, cao khảo giúp họ có cơ hội học tập ở thành phố lớn và tìm việc làm lương cao.
Từ dấu vân tay giả đến cục tẩy điện tử, sĩ tử ngày càng sáng tạo hơn về phương thức gian lận trong cuộc đua một mất một còn.
Trước thời điểm diễn ra kỳ thi sinh tử, học sinh chơi đấm bốc, thở bình oxy hay cùng xé tung sách vở để giải tỏa áp lực.
Danh tính thủ khoa trong kỳ thi đại học năm 2018 sẽ bị cấm tiết lộ để không gây áp lực cho học sinh khác.
Đối với hầu hết người Trung Quốc, điểm số cao trong kỳ thi là phương tiện duy nhất để đổi đời.
Hôm nay, 9,4 triệu học sinh Trung Quốc bước vào kỳ thi đại học (gaokao) - được đánh giá áp lực bậc nhất thế giới.