Phim cổ trang "Emma" đem tới những bộ đồ thời đại Regency màu sắc nhã nhặn, tươi sáng.
Phim Mulan tái hiện văn hóa ăn mặc thời nhà Đường qua những bộ cánh màu sắc nổi bật.
"Mank" gây ấn tượng bằng thời trang cổ điển ở Hollywood những năm 1930 qua nước phim đen, trắng.
Phim cổ trang 18+ "Bridgerton" được khen ngợi về trang phục của giới thượng lưu ở thế kỷ 19.
Nhiều bộ đồ kinh điển của cố công nương Diana được tái hiện trong "The Crown" mùa thứ tư.
Series "Emily in Paris" gây ấn tượng bằng trang phục hàng hiệu theo phong cách cổ điển.
Những bộ cánh Beyoncé diện trong phim thời trang "Black is King" được Vogue đánh giá mê hoặc.
Trang phục màu đất, váy mini, kính phi công, bốt go-go...trong 160 phút phim, tái hiện thời vàng son của Hollywood.
Người xem nói phim truyền hình "Trả lại thế giới cho em" chẳng có gì ngoài Cổ Lực Na Trát mặc hơn 260 bộ đồ xa xỉ.
Hóa thân quý cô thành thị, diễn viên diện những bộ cánh được thiết kế riêng, kết hợp phụ kiện hàng hiệu.
Nhà thiết kế Lâm Gia Khang thực hiện 55 bộ trang phục cho diễn viên để vào vai chính phim "Gái già lắm chiêu".
Quần ống loe, áo ánh kim, giày platform... xuất hiện xuyên suốt tác phẩm của đạo diễn Ol Parker.
300 món đồ chủ yếu là hàng hiệu Valentino, Saint Laurent, Givenchy, Catier... được dàn mỹ nhân Hollywood diện trong phim thời trang.
Váy ngắn trên gối và sắc màu sinh động tái hiện khát vọng tự do ăn vận của tuổi trẻ.
Nàng Louisa trong phim nhiều lần kết hợp các món đồ không liên quan trên người để làm cho chàng Will bật cười và tìm lại niềm lạc quan sống.
Siêu phẩm hành động vừa ra mắt đã khiến các tín đồ làng mốt ngất ngây vì "bữa tiệc" thời trang thịnh soạn với loạt váy áo và phụ kiện đặc trưng của thập niên 1960.
Angelina Jolie, Chalize Theron, Sharon Stone, Anne Hathaway... ấn tượng không chỉ bởi diễn xuất trong phim mà còn nhờ những bộ cánh đậm chất thời trang.
"The Hunger Games: Catching Fire", "The Grand Budapest Hotel"... là những bộ phim đặc sắc truyền cảm hứng thiết kế cho Thom Browne, Anna Sui...
Để có được những bộ cánh hoàn hảo nhất khi lên phim, nhà thiết kế phải tìm tòi nghiên cứu, lấy cảm hứng từ trang phục của những năm 1960.
Các thương hiệu hàng đầu như Prada, Alexander McQueen hay Giorgio Armani đều được tận dụng tối đa.