Tết sắp đến rồi, với teen mình thì khẩu hiệu sướng như Tết quả trăm lần nói trăm lần đúng. Mặc dù cả đống bài tập ngổn ngang trước mắt, nhưng thời gian nghỉ Tết cả hai miền Nam Bắc năm nay lại khá dài, nên nhiều bạn ung dung, đặc biệt nêu cao tinh thần nước đến chân mới nhảy, khiến các thú vui được dịp phát tác.
Không phải đi học, đồng nghĩa với việc không dậy sớm, tối về nhà khỏi làm bài tập. Bao nhiêu nỗi khát thèm thiếu ngủ được teen thể hiện thoải mái mà không bị cằn nhằn. Bá Huỳnh (lớp 12 trường THPT Lê Quý Đôn Đà Nẵng) chia sẻ: "Năm ngoái thời gian biểu của tớ ba ngày Tết là: ngủ, ngủ và ngủ. Sớm mùng một dậy sớm đi chúc Tết bà con xong các ngày còn lại tha hồ… ngủ nướng". Hỏi rằng ngủ nướng thế có làm hầu bao bị sụt đi vì mất tiền mừng tuổi không, Huỳnh hớn hở: “Không đâu. Họ hàng đến là biết nhà mình có mấy đứa, xong đưa lì xì hết cho mẹ mình cầm hộ không à.”
Không chỉ các bạn teen, ngủ nướng còn là thói quen, là công việc gần như duy nhất của đa số bà con sinh viên. Hỏi han các anh chị ấy, chúng tớ mới biết ngủ nướng để tiết kiệm… tiền điện, tiền nước, tiền ăn, ngủ xuyên từ sáng đến trưa ngày chỉ cần ăn 2 bữa. Nguồn gốc của căn bệnh ngủ nướng có lẽ xuất phát từ khoảng thời gian ôn thi luyện kinh nấu sử, nhưng do không chữa trị kịp thời nên Tết đến, dân tình lại có dịp phát bệnh. Ngủ nướng+ ăn nhiều bánh chưng nên ra Tết, trên giảng đường thấp thoáng tiếng o o sinh động, chất lượng kiểm tra sau Tết thì khỏi nói, chán không cần nói, thấp thê thảm từ lớp học phổ thông đến Đại học.
![]() |
Đua xe đánh võng - thú vui 'tao nhã' dễ thiệt thân. |
Ngoài ngủ nướng, căn bệnh chơi game, nghiền phim từ sáng đến tối, thậm chí đến cả giờ ăn cũng không rảnh tuy ít nhưng đã xuất hiện ở đâu thì sức tàn phá của nó khủng khiếp đến đấy. Tác hại thì chắc chẳng cần chỉ ra đấy các bồ cũng hiểu, trai thì mụn nhọt gầy ốm , nữ thì xuống sắc, da dẻ xanh xao vàng vọt. Quá nguy hiểm!
Đánh bạc cũng là một trong những thú vui tao nhã dịp Tết xuân – nét văn hoá này có thể chấp nhận được nếu như không có yếu tố sát phạt nhau mạng nặng tính đỏ đen, được mất. Cờ bạc đi liền với “bác thằng bần”, nhiều sinh viên ăn Tết ở quê ra đến trường cháy túi. Vui vẻ đâu chẳng thấy, chỉ thấy mất mát là nhiều. Rồi các trò như quăng pháo nổ vào nhà hàng xóm, thả pháo giữa đường cũng gây không ít phiền toái, đó là chưa kể nếu bị công an gọi vào làm tường trình thì chúng mình chơi Tết mất cả vui, bị phạt cảnh cáo gửi giấy về trường thì mất mặt nữa chứ.
Đua xe và cổ vũ đua xe được liệt vào hành vi gây rối trật tự công cộng, cứ đến dịp Tết lại có nguy cơ bùng phát diện rộng. Nguy hiểm vì lạng lách đầu trần tai nạn xảy ra thiệt hại khó lường, nếu bị bắt thiệt thì đơn thiệt kép. Thế nhưng đối tượng chính của rất nhiều vụ đua xe và cổ vũ đua xe trái phép lại chính là các bạn các tuổi teen.
Năm mới năm me, giữ gìn sức khỏe vui chơi lành mạnh thôi!
Dương Ly