Tiểu đêm nhiều lần ở nam giới có thể là dấu hiệu phì đại hoặc viêm tuyến tiền liệt, bàng quang tăng hoạt hay viêm kẽ, sỏi, nhiễm trùng đường tiết niệu.
Chức năng thận suy giảm khiến người bệnh đi tiểu nhiều lần, hay mất ngủ, ngứa và sưng ở chân vào ban đêm.
Tiểu máu ở nam giới có nhiều nguyên nhân như phì đại tuyến tiền liệt, nhiễm trùng đường tiết niệu, song cũng có thể do ung thư bàng quang, thận hoặc tuyến tiền liệt.
Tuyến tiền liệt phình to, chèn ép niệu đạo khiến nhiều người lớn tuổi đi tiểu thường xuyên về đêm, tiểu khó, ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Theo các chuyên gia y tế, việc thường xuyên thức dậy vào ban đêm để đi tiểu có thể là dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt - căn bệnh được coi "giết người thầm lặng".
Nam giới mắc bệnh bàng quang tăng hoạt, viêm tuyến tiền liệt, sỏi thận, nhiễm trùng tiết niệu có thể đi tiểu hơn hai lần mỗi đêm.
Có nhiều nguyên nhân khiến nam giới thường xuyên đi tiểu vào ban đêm như tác dụng phụ của thuốc, rối loạn giấc ngủ hay mắc một số bệnh.
Bố tôi năm nay 67 tuổi, thường mất ngủ do mỗi đêm phải thức dậy 2-3 lần để đi tiểu.
Tiểu đêm có thể cảnh báo bệnh ở bàng quang, tuyến tiền liệt hoặc vùng chậu, cần điều trị càng sớm càng tốt.
Một số triệu chứng thường xuyên gặp lúc đi tiểu cần thăm khám sớm vì có thể cảnh báo vấn đề về tiết niệu.
Tìm hiểu thông tin về tần suất, thói quen đi tiểu, nguy cơ mắc bệnh về đường tiết niệu qua bài trắc nghiệm dưới đây.
Người lớn bị đái dầm có thể do nhiễm trùng đường tiểu, mắc chứng ngưng thở khi ngủ, cơ bàng quang hoạt động quá mức hay do lối sống thiếu lành mạnh.
Không chỉ giảm chất lượng giấc ngủ, nếu không được điều trị kịp thời, tiểu đêm sẽ gây suy nhược cơ thể và làm trầm trọng thêm các bệnh lý khác.
Tiểu đêm có thể là triệu chứng ban đầu của rất nhiều bệnh lý tiết niệu nên phương pháp điều trị sẽ tuỳ theo nguyên nhân gây ra.
Tiểu đêm nhiều lần có thể là biểu hiện của tuổi tác, do tác dụng phụ của thuốc đang dùng hoặc mắc các bệnh viêm nhiễm ở đường tiết niệu...
Việc kiểm soát chất lỏng tiêu thụ, giảm cân, bỏ hút thuốc có thể làm giảm các triệu chứng của bàng quang tăng hoạt, bên cạnh việc dùng thuốc và phẫu thuật.
Bên cạnh dùng thuốc điều trị, việc điều chỉnh lối sống như hạn chế uống nước vào chiều tối, giảm ăn muối, giảm tiêu thụ caffein... cũng giúp giảm chứng tiểu đêm.
Tôi bị tiểu đêm trước khi mắc Covid-19. Sau khi khỏi, tôi mất ngủ liên tục, bệnh tiểu đêm cũng nặng hơn. Xin bác sĩ tư vấn cách điều trị (Hoàng Long, 42 tuổi)
Con tôi mấy tháng nay đi tiểu nhiều, nhưng một tháng trở lại đây đi tiểu rất ít, nước tiểu có bọt.
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tần suất đi tiểu như uống nhiều nước, bệnh lý đường tiểu, rối loạn hoạt động bàng quang… cần thăm khám để đánh giá chính xác.