Chúng ta đều biết thước đo sự phát triển của nền kinh tế chính là hiệu quả kinh doanh của các tập đoàn, doanh nghiệp. Trong thời gian vừa qua có nhiều doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân phải vay với lãi suất vay quá cao nên kinh doanh không hiệu quả, nhiều đơn vị lỗ phải tuyên bố phá sản.
Nếu vẫn thắt chặt tiền tệ quá mức, lãi suất cho vay quá cao, các doanh nghiệp cần vốn để hoạt động không vay được trong các ngân hàng. Để tiếp tục tồn tại doanh nghiệp buộc phải vay tín dụng đen, đây là hoạt động tiền tệ không lành mạnh.
Hoạt động kinh doanh không hiệu quả sẽ dẫn đến bóp nghẹt nền kinh tế, đương nhiên trong tình hình hiện nay ta phải thắt chặt để chống lạm phát, nhưng quan điểm cần thiết thắt chặt cái gì và nên mở cái gì để đảm bảo nền kinh tế tiếp tục ổn định phát triển.
Trước tiên chúng ta phải tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, hiện nay mức lãi suất vay ngân hàng quá cao, các doanh nghiệp không tài nào vay kinh doanh có lãi được. Đề nghị ngân hàng nhà nước nghiên cứu, từ trước đến nay nhà nước quy định khung lãi suất huy động đối với tiền gửi tiết kiệm, còn việc cho các doanh nghiệp vay theo thỏa thuận với ngân hàng.
Hiện nay chính phủ nên quan tâm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vay với lãi suất thấp, để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh hàng hóa trong cả nước, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động.
Theo tôi nhà nước quy định khung lãi suất cho vay của ngành ngân hàng đối với các doanh nghiệp vay, không cần thiết quy định lãi suất đối với huy động tiền gửi tiết kiệm, từng ngân hàng tự hạch toán nên huy động mức tỷ lệ % nào thấy có lãi và bù đắp chi phí.
Nếu thực hiện được như vậy chắc chắn các ngân hàng sẽ có lãi và doanh nghiệp cũng có lãi. Ngân hàng nhà nước kiểm tra nếu ngân hàng nào cho vay đối các doanh nghiệp vượt quy định sẽ xử lý nghiêm đối ngân hàng này.
Đây cũng là giải pháp chính sách của nhà nước trong việc điều tiết hài hòa giữa ngành ngân hàng với các doanh nghiệp. Trong quá trình cho vay các ngân hàng cần phải chặt chẽ, nếu doanh nghiệp nào có phương án kinh doanh có hiệu quả thì được vay, còn không thì kiên quyết không cho.
Nếu thực hiện được hy vọng trong tương lai hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có hiệu quả và họat động trên thị trường tiền tệ sẽ lành mạnh.
Minh Trí