Thống kê sơ bộ tại 2 Sở cho thấy hiện đã có 10 doanh nghiệp với ngành nghề kinh doanh chính là chứng khoán công bố lỗ trong quý một. Đáng chú ý là các doanh nghiệp có quy mô càng lớn thì mức lỗ càng cao.
Diễn biến xấu của thị trường đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của nhiều công ty chứng khoán. Ảnh minh họa: Hoàng Hà |
3 cái tên có mặt trong Top 10 công ty môi giới có thị phần lớn nhất tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM là Chứng khoán Sài Gòn (SSI), VnDirect và Chứng khoán Bảo Việt (BVS) lỗ tổng cộng 198,34 tỷ đồng. Trong đó, SSI được coi là doanh nghiệp niêm yết lỗ nặng nhất, tính đến thời điểm này, với mức âm lợi nhuận lên tới hơn 100 tỷ đồng.
Các công ty chứng khoán khác như Âu Việt (AVS), Hải Phòng (HPC), Phú Hưng (PHS), Sài Gòn - Hà Nội (SHS), Tràng An (TAS), Rồng Việt (VDS) và SME cũng lỗ từ vài tỷ đền gần 50 tỷ đồng.
Theo giải thích của các doanh nghiệp này, tình trạng kinh doanh thua lỗ chủ yếu do diễn biến thị trường xấu, khiến doanh thu giảm mạnh trong khi số tiền phải chi cho dự phòng giảm giá chứng khoán tăng cao (với SSI, số tiền này lên tới hơn 180 tỷ đồng).
Tại 2 Sở Hà Nội và TP HCM hiện có 26 doanh nghiệp chứng khoán niêm yết. Theo quy định của các Sở, các công ty này sẽ phải nộp báo cáo kết quả kinh doanh 3 tháng trong vòng 45 ngày kể từ khi kết thúc quý. Như vậy, kết quả hoạt động quý một của các công ty chứng khoán còn lại sẽ lần lượt được cập nhật trong giai đoạn từ nay đến giữa tháng 5.
Nhật Minh