Ngành công nghiệp thời trang phát triển giúp trẻ em Hàn Quốc bắt đầu dấn thân vào công việc làm mẫu ảnh cho các nhãn hàng từ rất sớm. Nhiều cô nhóc mới 7,8 tuổi nhưng đã có đến 3,4 kinh nghiệm "trong nghề".
Cũng chính vì việc sớm làm quen với ống kính máy ảnh, quần áo và trang điểm, các 10x Hàn còn nhỏ xíu nhưng đã có phong thái mỹ nhân, từ diện mạo đến biểu cảm chẳng thua các người mẫu chuyên nghiệp.
Công việc chụp lookbook cho các shop thời trang yêu cầu các mẫu nhí phải trang điểm liên tục. Quy tắc khi chụp ảnh là để lên hình đẹp, các cô nhóc luôn được "trát" phấn son dày, đậm hơn thông thường.
Không ít cô nhóc mới học lớp 1, lớp 2 nhưng đã chuộng da trắng như tuyết, môi son đỏ chót và hất tóc điệu nghệ giống hệt các hot girl đàn chị.
Với những mẫu nhí đắt show như cô nhóc Lee Eun Chae (6 tuổi), việc ngồi cả tiếng cho chuyên gia trang điểm "họa mặt" chụp hình không còn là chuyện lạ.
Thói quen trang điểm đậm theo các mẫu nhí từ những bộ ảnh đến đời thường.
Jung Won Hee (Olivia Jung) mới 10 tuổi nhưng đã sắp được SM cho debut, gia nhập thế hệ idol ngày càng trẻ trung, xinh tươi và giỏi làm đẹp ở Kpop.
Cô nhóc Yoo Ye Won (6 tuổi) khi đến trường cũng làm tóc xoăn, tô son tint điệu đà cho "bằng bạn bằng bè".
Thói quen trang điểm đậm "lớn sớm" của 10x Hàn thể hiện rõ trong nhiều tác phẩm điện ảnh. Trong phim The Handmaiden, cô nhóc Cho Eun Hyung (12 tuổi) trông rất trưởng thành vì được tô son đậm, kẻ mắt và làm tóc còn cầu kỳ hơn cả các diễn viên nữ chính thông thường.
Các bé mẫu nhí rất chú trọng chăm sóc da, đắp mặt nạ làm đẹp, uống nước vitamin... để "giữ gìn nhan sắc" ở tuổi thiếu nhi.
Nhiều cô nhóc cấp 1 còn tập tành làm beauty blogger, thường xuyên giới thiệu các loại mỹ phẩm đẹp cho các bạn và anh chị.