Thứ bảy, 10/11/2018, 15:52 (GMT+7)

Nhà đảo ngược - khu 'sống ảo' độc đáo của giới trẻ Đà Nẵng

Lần đầu bước chân vào đây chắc hẳn bạn sẽ khó phân biệt đâu là trần và nền nhà bởi sự khác lạ, độc đáo.

Nhà đảo ngược - khu 'sống ảo' khiến giới trẻ Đà Nẵng mê mệt
 
 

Thế giới đảo ngược này mang tên Up Side Down World Đà Nẵng. Nó đi vào hoạt động từ đầu tháng 1/2018. 

Đây là chi nhánh của một hệ thống nhà đảo ngược, từng được chủ nhân là người Malaysia xây dựng ở Malaysia, Indonesia.

Tọa lạc trên đường Hồ Xuân Hương, quận Ngũ Hành Sơn, nơi đây mang đến cho du khách và bạn trẻ ở địa phương một địa điểm chụp hình thú vị với trải nghiệm mới lạ theo concept mọi thứ đều đảo ngược. 

Không gian nơi đây hiện có 9 phòng với 9 chủ đề khác nhau, với 7 thiết kế đảo ngược 180 độ gồm: phòng khách, phòng học, phòng ngủ, nhà bếp, toilet, phòng giặt, siêu thị mini...

2 phòng được thiết kế đảo ngược 90 độ với chủ đề là tiệm cắt tóc và tiệm ăn. 

Nếu lần đầu đến thăm quan những căn phòng độc đáo này, bạn sẽ có cảm giác tò mò khi không biết đâu là trần, đâu là nền nhà.

Để chụp một bức ảnh có cảm giác đảo ngược, bạn cần chụp ảnh theo góc nhìn thường lệ, sau đó lật xoay ảnh để quan sát sự đảo ngược.

Hệ thống ánh sáng tại nơi đây được thiết kế vừa đủ sáng để chụp ảnh bằng điện thoại. Mất khoảng 45 phút đến một giờ đồng hồ để tham quan, chụp ảnh tại ngôi nhà độc đáo này.

Nhà đảo ngược còn có nhân viên hướng dẫn và chụp ảnh giúp du khách.

Có cả không gian dành cho du khách nghỉ chân, uống cà phê và truy cập internet, mua sắm đồ lưu niệm.

Ngôi nhà đảo ngược mở cửa từ 9h - 19h hằng ngày, mở cửa thêm giờ nếu khách hàng đặt lịch tham quan. Giá vé cho người lớn là 99.000 VNĐ, trẻ em cao từ 0,9m - 1,3m là 59.000 VNĐ, trẻ em dưới 0,9m được miễn vé. 

Khôi Trần