Thứ hai, 2/3/2020, 00:37 (GMT+7)

Bản đồ lây nhiễm nCoV tại châu Á, châu Âu và toàn cầu

Dịch viêm phổi cấp do nCoV xuất phát từ Vũ Hán (Trung Quốc), lây lan sang 64 quốc gia, vùng lãnh thổ với gần 88.000 người nhiễm và gần 3.000 người thiệt mạng, tính đến 1/3.

Cuối tháng 12/2019, dịch viêm phổi cấp bùng phát tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Tính đến 3/1, ít nhất 64 quốc gia, vùng lãnh thổ xác nhận có trường hợp lây nhiễm nCoV (đa phần ở châu Á và châu Âu). 87.704 ca lây nhiễm, 2.995 trường hợp tử vong và 42.678 người bình phục. Tỉ lệ tử vong của dịch bệnh trên toàn thế giới là 3,41%.

Trung Quốc, Hàn Quốc, Italy, Nhật Bản và Iran là 5 ổ dịch lớn, đe dọa lan rộng tới phần còn lại của thế giới. 

Châu Á

Tính đến 1/3, 28 quốc gia, vùng lãnh thổ tại châu Á xác nhận có trường hợp dương tính với nCoV, 4 trong số 5 ổ dịch nCoV lớn nhất thế giới nằm ở châu Á: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran. 

Sau khi công bố "bệnh nhân thứ 31" dương tính với nCoV hôm 18/2, số ca lây nhiễm và tử vong của Hàn Quốc tăng vọt. Đặc biệt, chỉ tính riêng ngày 3/1, số người nhiễm bệnh tại nước này đã vượt Trung Quốc.

Sau Trung Quốc, Iran hiện là quốc gia đứng thứ hai về số người chết do virus corona với 54 người. Tỉ lệ tử vong vì dịch bệnh cũng cao nhất thế giới với 14%. Riêng trong ngày 1/3, quốc gia này tăng 11 người chết - số tăng kỷ lục từ khi 2 trường hợp đầu tiên tử vong hôm 19/2.

Qatar, Azerbaijan, Pakistan... là những quốc gia châu Á mới nhất \ xác nhận trường hợp lây nhiễm đầu tiên. 

Châu Âu

Châu Âu là châu lục đứng thứ hai với 22 quốc gia, vùng lãnh thổ xác nhận các trường hợp lây nhiễm nCoV. Italy được coi ổ dịch lớn nhất tại đây - nơi được cho là bùng phát và lây nhiễm sang nhiều quốc gia lân cận. Hiện, Italy có 1.128 ca lây nhiễm, 29 người chết - cao thứ ba thế giới. 

Riêng ngày 1/3, Anh ghi nhận thêm 12 trường hợp và Đức là 35 ca mới dương tính với nCoV. 

Thúy Quỳnh
(Số liệu: worldometers)