Cánh đồng hoa cải bát ngát ở xã Thạch Bàn ngày nào cũng thu hút cả trăm bạn trẻ. |
Các bạn gái đến tạo dáng giữa mênh mông hoa cải... |
... hay ghi lại những hình ảnh đẹp của mùa hoa đầu đông. |
Theo quy định của chủ vườn cải, mỗi người vào chụp ảnh phải nộp 10.000 đồng, nếu nhảy sang vườn nhà khác phải nộp thêm khoản tiền tương tự. |
Nhiều bạn trẻ cho hay sẵn lòng chi mức tiền này để bù đắp công chăm sóc cho chủ vườn, và đổi lại, họ thoải mái chạy nhảy trong vườn mà không sợ chủ ra đuổi mắng. |
Có rất nhiều loại cải trổ hoa, cải xanh, cải cúc. |
Và khi hoa cải nở, cũng là lúc những đàn ong mật bay đến kiếm ăn. |
Đàn chim sâu cũng bay lượn bắt mồi, khiến khung cảnh nơi đây càng trở nên thơ mộng. |
Lê Hiếu