Thứ bảy, 24/11/2018, 16:43 (GMT+7)

CĐV xuống đường 'náo loạn' trước giờ tuyển Việt Nam gặp Campuchia

19h30 trận đấu mới bắt đầu nhưng từ 13h trưa 24/11, hàng trăm CĐV mặc áo cờ đỏ sao vàng xuống đường hâm nóng không khí.

CĐV xuống đường 'náo loạn' trước giờ tuyển Việt Nam gặp Campuchia
 
 

Trận đấu thứ tư ở vòng bảng Giải AFF Cup 2018 của tuyển Việt Nam là trận đối đầu với Campuchia trên sân nhà. Trước đó, Việt Nam có 2 trận thắng, 1 trận hòa, ghi được 5 bàn thắng và là đội duy nhất chưa để thủng lưới. Trước giờ G, hàng trăm cổ động viên đã bày tỏ sự háo hức.

Từ trưa, Hội cổ động viên VFS Miền Bắc đã diễu hành qua các tuyến phố lớn ở Hà Nội.

Màu cờ đỏ sao vàng tung bay khắp các đường phố. Tiếng kèn, hò hét khuấy động không khí vang lên.

Tinh thần yêu bóng đá của người dân Việt Nam từng khiến người nước ngoài và truyền thông khu vực choáng ngợp. Từ sau giải U23 châu Á năm ngoái, mỗi lần các chàng trai Việt Nam ra sân, lượng CĐV đều lấp đầy khán đài.

Một số CĐV quá khích đã đốt cả pháo sáng dù trước đó đã được kêu gọi "nói không" với pháo sáng.

SVĐ Hàng Đẫy với sức chứa 25.000 người hứa hẹn ngập tràn sắc đỏ trong trận đấu chiều nay.

Hội CĐV dừng lại và thắp hương ở tượng đài Lý Thái Tổ trước khi di chuyển đến sân.

16h, không khí trước SVĐ Hàng Đẫy bắt đầu nóng lên. Trong lịch sử AFF Cup, Việt Nam toàn thắng Campuchia. Nếu tiếp tục giữ phong độ, cộng tâm lý chơi trên sân nhà, nếu tuyển Việt Nam chiến thắng sẽ chắc chắn ngôi đầu bảng để vào bán kết.

Đình Tùng