Chủ nhật, 2/12/2018, 21:32 (GMT+7)

Phố phường náo động ăn mừng Việt Nam thắng bán kết lượt đi 

Chiến thắng 2-1 trước Philippines ở bán kết lượt đi AFF 2018 khiến hàng vạn CĐV khắp cả nước phải 'đi bão' ăn mừng.

Chỉ sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài cất lên, hàng chục nghìn người hâm mộ Việt Nam đã nhảy cẫng lên vì sung sướng. Kết quả 2-1 ở bán kết lượt đi là một thành công không nhỏ cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Họ sẽ có lợi thế lớn khi đá trên sân nhà ở trận lượt về vào ngày 6/12 tới.
Dòng người xuống đường đi bão ăn mừng
 
 

Hà Nội

Các CĐV đã nhanh chóng xuống đường ăn mừng chiến thắng này của đội tuyển Việt Nam. Trước đó, phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) đông nghẹt người ngồi theo dõi trận đấu qua màn hình lớn.

Lá cờ Việt Nam - Hàn Quốc hòa quyện vào nhau tung bay trước khu vực Nhà hát Lớn. Dòng người cùng nhau hát vang câu hát "Việt Nam Hồ Chí Minh...".

Cờ đỏ sao vàng tung bay khắp các con phố trung tâm thành phố Hà Nội như Hàng Bài - Hai Bà Trưng...

Như mọi lần, người người hò reo hai tiếng "Việt Nam"Việt Nam vô địch" khi xuống đường "đi bão".

Xe cộ, các vật dụng như vung, chảo, loa, kèn... đều được các CĐV trưng dụng xuống đường để ăn mừng.

Nhiều người nước ngoài cũng xuống đường ăn mừng cùng CĐV Việt Nam.

Cún cưng cũng được chủ nhân cho xuống đường hòa chung không khí náo nhiệt.

TP HCM

Đường Hàm Nghi - Đồng Khởi (quận 1) còi xe inh ỏi khi dòng người đổ xuống đường mỗi lúc một đông. Tình trạng tắc đường diễn ra.

CĐV Sài Gòn 'đi bão'
 
 

* CĐV Sài Gòn 'đi bão'

Một số CĐV còn chuẩn bị cả pháo sáng và đợi dịp được đốt lên ăn mừng. Và họ đã không bị thất vọng khi tuyển nhà vừa có một chiến thắng xứng đáng.

Mô hình chiếc cup vô địch đã được các CĐV làm sẵn và mang theo xuống đường để ăn mừng.

22h đêm, không khí ăn mừng vẫn âm vang khắp các con phố.

Huế

Ngay sau trận đấu kết thúc, CĐV Huế mang cờ đỏ sao vàng ra các tuyến đường trung tâm hô vang "Việt Nam vô địch". Tiếng còi xe và tiếng còi vuvuzela gây náo động.

Không khí ăn mừng tại Huế
 
 

Cảnh sát Huế đưa hàng rào chắn ở vòng xuyến trung tâm đường Hùng Vương để phân luồng giao thông. Để hạn chế một số thành phần quá khích, cảnh sát giao thông Huế đã bố trị lực lượng các tuyến đường để điều tiết giao thông và tạm giữ một số đối tượng thanh niên rồ ga, nẹt bô.

 Nghệ An

Một số thanh niên đốt pháo sáng trước khu vực bưu điện thành phố Vinh liền bị cảnh sát giao thông tiếp cận và yêu cầu dập tắt. Hơn 21h, cảnh sát vẫn khá vất vả để điều tiết và giữ trật tự một số vòng xuyến và ngã tư đường.

Đình Tùng - Đức Duy

Ảnh: Gà Con,  Ngọc Thành, Võ Thạnh, Văn Hải