Câu hỏi:
Em có một số câu hỏi muốn được giải đáp:
Vấn đề 1. Nơi em sống không có điều kiện để học hay thi các chứng chỉ quốc tế như IELTS hay TOEFL.
Vấn đề 2. Ở trường hay địa phương cũng không có nhiều hoạt động để em tham gia. Anh chị có thể giúp em một số kĩ năng không ạ!
Vấn đề 3. Hiện giờ tuy em chưa xác định được ngành mình muốn học nhưng em biết mình thích hợp các công việc đòi hỏi di chuyển nhiều và tiếp xúc với mọi người.
Vậy, em có cơ hội du học không? Nếu có thể thì em nên học ngành nào, ở nước nào?
Võ Hoàng Sang, 16 tuổi, Trà Vinh
Trả lời:
Chia sẻ của nhóm du học sinh VietAbroader:
Vấn đề 1:
Các chứng chỉ quốc tế như TOEFL hoặc IELTS là một điều kiện bắt buộc trong quá trình nộp hồ sơ vào các trường đại học ở Mỹ. Các kì thi chuẩn hóa này chủ yếu được tổ chức ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và Thành Phố Hồ Chí Minh.
Việc học để thi các chứng chỉ này không nhất thiết là phải đến các trung tâm lớn, các lò luyện để học; trên thực tế, rất nhiều học sinh đạt điểm cao phần lớn là nhờ tự học và có kế hoạch học tập hiệu quả. Điều cần thiết là bạn phải trang bị cho mình tài liệu học phù hợp. Bạn có thể đến các nhà sách lớn để tìm các cuốn sách dạy TOEFL hoặc IELTS của Cambridge, Oxford, ETS v.v... hoặc bạn cũng có thể tìm trên trang chính forum VietAbroader ( www.vietabroader.org) các tư liệu online miễn phí và lời khuyên của các thành viên đã và đang là du học sinh tại Mỹ để hỗ trợ cho việc tự học của mình
Bạn nên tham khảo ở các trang web trính thức như www.ets.org (cho TOEFL) hoặc www.ielts.org (cho IELTS) để có thêm thông tin chi tiết về hai kì thi này, cũng như để đăng kí thi tại thành phố gần nhất.
Vấn đề 2:
Các hoạt động ngoại khóa thường rất đa dạng và không cần giới hạn ở địa phương hay trường lớp của bạn. Quan trọng hơn cả, các hoạt động ngoại khóa không nhất thiết là phải tham gia tổ chức một sự kiện rất lớn, hay tham gia biểu diễn văn nghệ thật hoành tráng trên sân khấu. Bạn có thể tham gia bất kì hoạt động nào mà bạn cảm thấy thích và phù hợp với cá tính của mình, như phụ giúp tại nhà dưỡng lão, cuối tuần đến chơi với các em nhỏ trong nhà trẻ mồ côi, hay chỉ đơn thuần là tham gia sinh hoạt CLB bóng đá với một nhóm bạn thân thiết.
Chính những hoạt động thường ngày đó của bạn cũng đã có thể là những hoạt động ngoại khóa tốt. Tuy nhiên, số lượng không quan trọng bằng chất: Bạn nên tập trung vào những hoạt động mà mình yêu thích và dành nhiều thời gian và tâm huyết cho các hoạt động ấy thay vì tham gia nhiều và dàn trải. Theo như kinh nghiệm thực tế của các anh chị tại VietAbroader, hội đồng tuyển sinh của các trường sẽ đánh giá niềm đam mê, quá trình tham gia của bạn trong từng hoạt động.
Vấn đề 3:
Bất cứ ai cũng có thể có khả năng du học và đạt học bổng nếu có một nền tảng Tiếng Anh vững chắc, sự quyết tâm cao độ và sự cần cù, và đó cũng chính là các yếu tố tốt nhất cho cơ hội để bước vào cánh cửa một trường đại học ở Mỹ.
Nếu bạn theo học bậc đại học ở Mỹ, bạn không bắt buộc phải quyết định chuyên ngành của mình trong hai năm đầu mà hoàn toàn có thể thử sức ở nhiều môn học khác nhau và tìm ra niềm yêu thích của mình. Có rất nhiều học sinh khi đi du học ở Mỹ đã thay đổi ngành học của mình sau một hay hai kì học sau khi được tiếp cận với các môn học mà mình đam mê và có khả năng theo đuổi nhưng trước đó chưa có cơ hội được thử sức ở Việt Nam. Trên thực tế, việc chuyển ngành học là việc hoàn toàn bình thường ở các trường đại học ở Mỹ. Vì vậy, giáo dục Mỹ có thể giúp bạn tìm được ngành học mà mình yêu thích bởi sự linh hoạt và tự do của giáo trình học.
Theo Mực tím