Nghê Ni
Nghê Ni bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi được đạo diễn Trương Nghệ Mưu chọn đóng vai nữ chính Ngọc Mặc trong Kim Lăng thập tam thoa (2011). Cũng nhờ vai này, Nghê Ni nhận được nhiều lời khen về khả năng diễn xuất. Bộ phim thành công giúp Nghê Ni giành được Giải thưởng Điện ảnh châu Á cho Nữ diễn viên mới xuất sắc và Giải thưởng phê bình điện ảnh Thượng Hải cho Nữ diễn viên chính xuất sắc.
Năm 2013, Nghê Ni cùng Dương Mịch, Angelababy, Lưu Thi Thi được bình chọn thành Tứ tiểu hoa đán mới của Trung Quốc. Cô tiếp tục khẳng định diễn xuất qua các phim Tình yêu chia cắt chúng ta, Chờ mùa gió lên, Năm tháng vội vã...
Thành công với điện ảnh nhưng Nghê Ni không phải là ngôi sao đông fan, được nhiều người "biết mặt chỉ tên" trong làng giải trí. Rất ít đóng phim truyền hình nên độ phủ sóng của Nghê Ni không được như những đồng nghiệp cùng thời. Khi Phạm Băng Băng, Dương Mịch, Đường Yên được ca tụng như ngôi sao hạng A của Trung Quốc, thành công lớn với các phim truyền hình bom tấn dù diễn xuất gây tranh cãi thì Nghê Ni ít được nhắc tới hơn.
Năm 2018, Nghê Ni lần đầu tiên đóng phim truyền hình với Thiên thịnh trường ca cùng Trần Khôn. Nhưng tác phẩm này lại không thu hút được sự chú ý của khán giả dù được đánh giá cao về nội dung và khả năng diễn xuất của các diễn viên. Điều này cũng khiến Nghê Ni bỏ lỡ cơ hội tỏa sáng trên màn ảnh nhỏ.
Dương Dung
Mới 16 tuổi, Dương Dung đã lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn và liên tục nhận được vai. Cô bắt đầu sự nghiệp với các phim như Thiếu niên thiên tử hay Tuổi trẻ của Bao Thanh Thiên 3. Dương Dung được nhận xét có khả năng diễn xuất nổi bật cùng ngoại hình thu hút, được kỳ vọng nổi tiếng sau này.
Thế nhưng dù đã có nhiều tác phẩm, Dương Dung vẫn chưa thể nổi tiếng. Khi về công ty của Vu Chính, Dương Dung liên tục đóng các vai nữ phụ, phản diện trong Lục Trinh Truyền Kỳ, Vân Trung Ca, Thiên Kim Nữ Tặc... Cô còn gây ấn tượng mạnh với khán giả hơn cả nữ chính nhờ khả năng diễn xuất của mình.
Sau thời kỳ đóng vai phụ, Dương Dung cũng đã được đưa lên đóng vai chính trong Chế tạo mỹ nhân, Xin chào ngày mai, Truy tìm ký ức, Phi đao hựu kiến phi đao... Khán giả đều công nhận diễn xuất của Dương Dung không có gì để chê. Tuy vậy, nữ diễn viên này vẫn kém chút may mắn khi đóng nhiều phim nhưng chưa có phim nào thành hit thật sự để giúp tên tuổi của cô bùng nổ.
Thư Sướng
Thư Sướng là một sao nhí của Trung Quốc, bắt đầu đóng phim khi mới 5 tuổi. Khoảng năm 2001-2003, Thư Sướng liên tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, mỗi năm cô đóng 5-6 phim. Các bộ phim nổi bật của cô là Tân nữ phò mã, Hoàng cung bảo bối, Hiếu Trang bí sử, Hoàng thái tử bí sử, Lý Vệ làm quan, Gia tộc kim phấn và Thiên long bát bộ.
Đặc biệt, vai Thiên Sơn Đồng Lão trong Thiên long bát bộ được Thư Sướng thể hiện khi mới 15 tuổi đã nhận về "cơn mưa" lời khen. Thư Sướng đã thể hiện hoàn hảo sự độc ác, quái gở của một bà lão 96 tuổi trong thân xác cô gái mới lớn. Cũng sau Thiên long bát bộ, Thư Sướng được đôn lên nữ chính trong các phim Bảo liên đăng, Chiếc điện thoại thần kỳ.
Nhưng từ năm 2009 trở đi, Thư Sướng không hâm nóng được tên tuổi và sự nghiệp của cô bắt đầu đi xuống. Thư Sướng chỉ nhận được các vai phụ trong khi những đồng nghiệp cùng thời với cô như Viên San San hay Đường Yên nổi tiếng hơn hẳn.
Vương Lệ Khôn
Vương Lệ Khôn được biết đến qua các phim như Mỹ nhân tâm kế, Mỹ nhân thiên hạ, Lưỡng sinh hoa... Đặc biệt, với vai phản diện Thận Nhi trong Mỹ nhân tâm kế, cô được nhận xét có khả năng diễn xuất ấn tượng. Ngoại hình xinh đẹp, cuốn hút giúp cô càng thêm ghi điểm trong lòng người hâm mộ.
Tuy nhiên, sau Mỹ nhân tâm kế, dù đóng nhiều phim như Kẻ báo tin, Thanh niên Bắc Kinh, Thương Hoa, Vương Lệ Khôn vẫn "lẹt đẹt" trong top những mỹ nhân mới nổi của màn ảnh và danh tiếng của cô không được phủ sóng nhiều. Các phim gần đây của Vương Lệ Khôn là Thiên lệ truyền kỳ, Vũ động càn khôn cũng không tạo được tiếng vang.
Chi Chi