Đạo diễn Christopher Nolan là một trong những đạo diễn đặc biệt của Hollywood vì “dị ứng” việc sử dụng kỹ xảo hình ảnh CGI cho các cảnh phim của mình. Thông thường, những cảnh hành động hoặc viễn tưởng trong các phim của ông đều được thực hiện thủ công một cách cầu kỳ và tốn kém.
Những bộ phim nổi tiếng của ông như Inception, Interstellar hay ba phần The Dark Knight đều có những cảnh phim được thực hiện bằng việc dựng trường quay chứ không đưa vào quay trước phông xanh để ghép cảnh bằng kỹ xảo. Chính vì điều này, chi phí sản xuất phim thường bị đội lên so với việc dùng kỹ thuật máy tính để xử lý.
Cảnh bắt cóc máy bay giữa không trung trong The Dark Knight Rises được đạo diễn Christopher Nolan gọi là một trong những niềm tự hào của ông, vì cách thức thực hiện cảnh phim này gần như “không tưởng”.
Đó là lúc nhân vật ác nhân Bane (Tom Hardy) có màn ra mắt ngay đầu phim với âm mưu bắt cóc tiến sĩ Pavel ngay trên một chuyến bay. Những kẻ đột nhập tấn công chiếc máy bay từ phía ngoài, từ máy bay vận tải hạng nặng, cột dây và cắt đôi chiếc máy bay chở khách giữa không trung để đột nhập và kéo Bane cùng tiến sĩ Pavel ra ngoài.
Để thực hiện cảnh phim có độ dài 5 phút này, đạo diễn Christopher Nolan cùng ekip đã mất vài tháng chuẩn bị. Họ cũng ước tính sẽ quay cảnh này trong vòng 5 ngày nhưng khi lên phim trường, mọi việc thuận lợi và may mắn là thời gian quay chỉ kéo dài trong 3 ngày.
Phim được quay ở vùng núi Cairngorm, vùng núi hoang vu hẻo lánh của Scotland để những mảnh vỡ máy bay không làm bị thương người dân xung quanh. Hai chiếc máy bay, loại C130 Hercules và chiếc máy bay hạng nặng của CIA được sử dụng. Những diễn viên tham gia trong cảnh này cũng phải luyện tập nhảy dù và luyện rơi trên không trong vòng nhiều tháng. Để cảnh này có thể diễn ra, đạo diễn Christopher Nolan cũng phải xin giấy phép cho phép thả rơi một chiếc máy bay từ trên không xuống.
Đạo diễn phim chia sẻ: “Đây là sự kết hợp kinh ngạc rất nhiều người trong nhóm – những người đã mất nhiều tháng để chuẩn bị những kế hoạch này”.
Nổi tiếng không sở hữu cả điện thoại di động hoặc tài khoản email, Christopher Nolan cũng thích quay phim thủ công chứ không lạm dụng kỹ thuật số và không giấu diếm việc mình ghét hiệu ứng máy tính. Sự “lạc hậu” và cố chấp của Nolan đã đổi lại những khoảnh khắc chân thực tuyệt vời cho khán giả. Những cảnh phim như vậy có thể thực hiện bằng CGI với chi phí thấp hơn nhưng chắc chắn không thể chân thực được như vậy. Như The Dark Knight Rises có chi phí sản xuất là 230 triệu USD và đã bị đội lên khoảng 300 triệu USD trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, doanh thu toàn cầu của nó lên tới hơn 1 tỷ USD.
The Dark Knight Rises là bộ phim siêu anh hùng về nhân vật Batman của DC Comics ra mắt năm 2012. Phim là phần cuối cùng trong chuỗi 3 phim được sản xuất từ năm 2005. Phim có sự tham gia của Christian Bale, Anne Hathaway, Michael Caine, Gary Oldman, Tom Hardy và Morgan Freeman.
Bộ phim diễn ra vào thời điểm tám năm sau các sự kiện của The Dark Knight và có sự xuất hiện của hai nhân vật phản diện Selina Kyle và Bane do Anne Hathaway và Tom Hardy thủ vai.
Những cảnh phim có 1-0-2 giới thiệu các phân đoạn kinh điển, đặc biệt trong lịch sử điện ảnh cùng câu chuyện hậu trường đáng kinh ngạc, được cập nhật hàng ngày vào lúc 19h trên iOne.net. |
Chi Chi