Cuộc thương lượng chính thức được gói gọn trong cuộc đàm phán một ngày nhằm tăng cường hợp tác kinh tế và quan hệ chiến lược giữa Thủ tướng Australia và người đồng cấp nước chủ nhà Manmohan Singh tại New Delhi trong ngày 17/10.
Các quan chức nói rằng hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi về quyết định của bãi bỏ một lệnh lâu nay của Australia đối với việc xuất khẩu uranium cho các nước chưa ký Hiệp ước không phổ biễn vũ khí hạt nhân (NPT). Ấn Độ là một trong những nước cho đến nay vẫn chưa ký vào bản hiệp ước đó.
Australia chiếm tới 40% của trữ lượng uranium được biết đến của thế giới.
Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đón người đồng nhiệm Australia Gillard tại New Delhi. Ảnh: AFP |
Thủ tướng Gillard nói rằng bà hy vọng cuộc trao đổi về vấn đề bán uranium cho Ấn Độ sẽ chỉ kéo dài trong vòng từ một đến hai năm. Tuy nhiên các nguồn tin ngoại giao nói rằng tuyên bố này sẽ làm thay đổi rất nhiều trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước vốn bị tác động do lập trường kiên quyết không xuất khẩu uranium của Australia cho Ấn Độ.
Thủ tướng Gillard đã đóng vai trò chủ chốt trong việc đảo ngược quyết định chính sách của Australia vào cuối năm 2011 khi bà tuyên bố bỏ lệnh cấm vận được áp dụng từ thập kỷ trước. Về phần mình, Ấn Độ đã có các cuộc vận động đối với các cơ quan khác nhau trong chính phủ Australia, kêu gọi Canberra xem lại chính sách hạt nhân đối với Delhi.
Thỏa thuận hạt nhân cuối cùng với Australia sẽ làm thay đổi cuộc chơi cho nền công nghiệp hạt nhân của Ấn Độ do Australia chiếm phần lớn trữ lượng uranium của thế giới. Australia từ lâu đã bán uranium cho một số nước bao gồm Mỹ, Nhật, Trung Quốc, kể cả đảo Đài Loan, nhưng vẫn từ chối hợp tác với Ấn Độ. Lý do đưa ra là Ấn Độ không phải là bên ký kết Hiệp ước NPT.
Thủ tướng Australia Gillard đang có chuyến thăm ba ngày đến Ấn Độ nhằm thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế giữa hai nước. Kim ngạch thương mại song phương hằng năm hiện ở mức 20 tỷ USD và tăng với tốc độ 20% mỗi năm.
Phạm Ngọc Uyển