Ông Nelson Mandela. Ảnh: AP |
"Cựu tổng thống Nelson Mandela đã được đưa tới bệnh viện ở Pretoria chiều nay, 9/3/2013, để được kiểm tra y tế định kỳ nhằm đánh giá các vấn đề gắn liền với tuổi tác của ông", AFP dẫn lời người phát ngôn Mac Maharaj của tổng thống Nam Phi cho hay trong một thông báo. "Các bác sĩ đang tiến hành các cuộc kiểm tra và vẫn khẳng định không có lý do gì phải lo lắng", Maharaj nói thêm. Chưa rõ ông Mandela sẽ lưu lại bệnh viện trong bao lâu.
Tháng 12/2012, ông Mandela, 94 tuổi, từng trải qua 18 ngày trong bệnh viện, nơi ông được điều trị chứng viêm phổi tái phát cũng như được phẫu thuật để lấy sỏi mật. Đây là khoảng thời gian dài nhất của Mandela trong bệnh viện, kể từ khi ông được trả tự do vào năm 1990. Cựu tổng thống Nam Phi được xuất viện một ngày sau lễ Giáng sinh và được cho là dưỡng bệnh với sự chăm sóc đặc biệt tại nhà riêng ở Johannesburg.
Mandela không xuất hiện trước công chúng kể từ vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2010. Những tin đồn về sức khỏe suy giảm và thậm chí cả việc ông qua đời khiến chính phủ Nam Phi từng phải đưa ra những lời đảm bảo rằng Mandela vẫn ổn.
Trong thời gian ở tù suốt 27 năm, Mandela từng mắc bệnh lao vào năm 1988. Đây chính là căn bệnh cướp đi mạng sống của cha ông. Năm 2001, ông được xạ trị để điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Một năm sau đó, Mandela nói với các phóng viên rằng ông đã hoàn toàn bình phục.
Mandela là tổng thổng da đen đầu tiên tại Nam Phi sau khi chiến thắng tại cuộc bầu cử lịch sử hồi năm 1994. Sau gần 3 thập kỷ ngồi tù vì chống lại chế độ phân biệt chủng tộc aparthied, ông được coi là biểu tượng hòa bình của Nam Phi, đưa đất nước tới sự dân chủ sau giai đoạn nắm quyền của những người da trắng thiểu số. Mandela giành giải Nobel Hòa bình vào năm 1993.
Nhật Nam