Ngày 28/11, tại tỉnh Cát Lâm, một bé trai tử vong và mẹ em bị ngộ độc sau khi uống một loại sữa có tên Minute Maid, do Coca-Cola sản xuất. Người mẹ vẫn phải nằm viện nhưng đã qua cơn nguy kịch.
Trong một diễn biến khác, hai người dân ở Trường Xuân cũng phải nhập viện sau khi uống cùng loại sản phẩm này. Sau quá trình điều trị, những người này đã được xuất viện.
Sau hai sự cố trên, tất cả các sản phẩm Minute Maid đã bị loại khỏi các kệ bán hàng ở Cát Lâm.
Loại nước giải khát của Coca-Cola bị nghi là gây ngộ độc đang được gỡ khỏi các quầy hàng ở nhiều nơi tại Trung Quốc. Ảnh: Wantchinatimes.com. |
Cảnh sát cho biết, mẫu sản phẩm lấy từ các loại đồ uống có vấn đề trên chứa methomyl và thiodicarb - những chất dùng làm thuốc trừ sâu.
Ngay sau đó, Coca-Cola đã mang mẫu sữa cùng lô tới Trung tâm Quản lý chất lượng thực phẩm quốc gia Trung Quốc để kiểm nghiệm. Theo một báo cáo của trung tâm kiểm nghiệm vào đầu tuần, trong các sản phẩm này không hề có chất độc.
Một nhóm công tác đặc biệt gồm 7 chuyên gia từ Bộ Công an Trung Quốc sẽ tiếp tục điều tra vụ việc này.
Trong khi đó, hiện vẫn chưa có thông tin nào giải thích lý do vì sao các hóa chất độc hại lại có mặt trong thức uống của Coca-Cola.
Coca-Cola đã gửi thông cáo báo chí khẳng định công ty này "tự tin 100%" rằng sản phẩm của mình hoàn toàn an toàn và đáng tin cậy.
Theo Xinhua, đây không phải là lần đầu tiên công ty nước giải khát khổng lồ của Mỹ này có liên quan tới các vụ bê bối về sản phẩm gây độc tại Trung Quốc. Tại Bắc Kinh, trong năm 2009 và 2010 có hai trường hợp được báo cáo, gồm một người đàn ông và một học sinh, nghi là bị ngộ độc khi sử dụng nước uống Sprite nhiễm thủy ngân. Kết quả điều tra sau đó khẳng định, đây là hai trường hợp bị đầu độc, do đó không liên quan đến chất lượng sản phẩm của Coca-Cola.
Tại Việt Nam, Coca-Cola cũng bán sản phẩm sữa trái cây có tên gọi Minute Maid Nutri ngon-khỏe.
Vương Linh - Thi Trân