Theo các kỹ thuật viên, vì trong thiết bị chụp cộng hưởng từ có rất nhiều nam châm nên nếu chụp phim mà trong cơ thể bệnh nhân có vòng sắt có thể gây phản ứng khiến máy hỏng. Hôm qua, cụ Liên (Tân Mai, Hà Nội) được giới thiệu tới một phòng khám phụ khoa để lấy vòng ra trước khi chụp cộng hưởng từ. Tuy nhiên, khi khám cho cụ, bác sĩ cũng ái ngại vì thấy vùng kín của cụ đã khô quắt, teo tóp và chỉ cần đưa dụng cụ vào một chút cũng khiến cụ vô cùng đau đớn. Sau một hồi loay hoay tìm cách tháo vòng, bác sĩ cho biết nếu cố gắng lấy được vòng ra, cụ sẽ rất đau đớn, và vì vòng để quá lâu, có thể nhiều biến chứng xảy ra, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Cuối cùng, bác sĩ và bệnh nhân cùng thống nhất sẽ để chiếc vòng nằm tại vị trí cũ, và cụ Liên sẽ không chụp cộng hưởng từ nữa, không nghĩ tới bệnh tật mà cố gắng suy nghĩ tích cực để sống vui trong thời gian còn lại của đời mình. Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung cho biết, bà từng gặp nhiều trường hợp khó xử lý với những bệnh nhân cao tuổi muốn tháo vòng, bởi khi ở trong cơ thể quá lâu, vòng có thể gây biến chứng, đi lạc chỗ, hoặc rất khó lấy ra, khi bộ phận sinh dục bị teo nhỏ đi. Theo bác sĩ, đặt vòng là một biện pháp tránh thai hữu hiệu, nhưng sau khi đặt, chị em nên đi khám phụ khoa định kỳ, 6 tháng một lần để phát hiện những biến chứng có thể xảy ra và không nên để vòng trong cơ thể quá lâu. Vương Linh |