Chiều 14/3, Bộ GD&ĐT tổ chức trao đổi với báo chí về sách tham khảo trong nhà trường. Ông Phạm Ngọc Định, Vụ phó Giáo dục Tiểu học cho biết, hiện tại các Sở triển khai việc sử dụng sách giáo khoa phổ thông và tài liệu giảng dạy, học tập theo hướng dẫn số 6631 của Bộ Giáo dục, ban hành năm 2008. Theo đó, từ lớp 1 đến lớp 12 chỉ có một bộ sách giáo khoa. Riêng cấp THPT đối với 8 môn học phân hóa có hai loại sách giáo khoa: biên soạn theo chương trình chuẩn và theo chương trình nâng cao (gồm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ).
Ở cấp THPT, bên cạnh sách giáo khoa có tài liệu chủ đề tự chọn nâng cao được Bộ Giáo dục ban hành để dùng cho giáo viên giảng dạy và học sinh học tập, hiệu trưởng các trường có trách nhiệm giao cho tổ chuyên môn xem xét nội dung các sách tham khảo đang lưu hành trong nhà trường. Nếu phát hiện sách tham khảo chưa chính xác hoặc không phù hợp với tính chất giáo dục phổ thông thì cần lưu ý học sinh trong việc sử dụng, nếu phát hiện có sai sót lớn thì cần kịp thời báo với cơ quan quản lý giáo dục. Nghiêm cấm việc bắt học sinh mua sách tham khảo.
“Gần đây, phụ huynh liên tục phát hiện sách tham khảo có nội dung không phù hợp với định hướng giáo dục, thuần phong mỹ tục, có nhiều sách cho trẻ còn in cờ Trung Quốc. Bộ Giáo dục đang lên các phương án để phụ huynh tránh mua phải tài liệu kém chất lượng”, ông Định nói.
Vị vụ phó cho hay, vì các nhà xuất bản hoạt động theo Luật xuất bản, giám đốc chịu trách nhiệm về nội dung nên Bộ Giáo dục không thể kiểm soát hết được chất lượng các đầu sách tham khảo. Tuy nhiên, Bộ sẽ tích cực tuyên truyền để phụ huynh lựa chọn sách cẩn thận hơn, đồng thời ban hành tiếp công văn hướng dẫn sử dụng sách tham khảo cho các cơ sở giáo dục.
“Bộ sẽ xây dựng thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục và các nhà xuất bản yêu cầu chỉ những nhà xuất bản đảm bảo đủ điều kiện mới được xuất bản sách tham khảo. Bộ cũng sẽ thẩm định để định hướng một số đầu sách tham khảo cho phụ huynh và học sinh lựa chọn”, ông Định cho hay.
Vụ trưởng Giáo dục Vũ Đình Chuẩn cho rằng, dù hoạt động theo Luật xuất bản nhưng sách khi đưa vào nhà trường cần được quản lý. Vì vậy, vai trò của nhà xuất bản cần được nâng cao, nhà nước cần có chế tài với những nhà xuất bản làm sai luật. “Học sinh lớp lớn có khả năng tự vệ để không bị nhiễm độc trước những thông tin trong sách kém chất lượng, nhưng trẻ nhỏ thì không”, ông nói.
Trước đó, nhiều cuốn sách tham khảo được phát hiện có in hình cờ Trung Quốc. Thậm chí sách tiếng Hoa dành cho trẻ em in bản đồ Trung Quốc kèm hình "đường lưỡi bò" 9 khúc đã được xuất bản và phát hành ở Việt Nam. Bộ Giáo dục đã yêu cầu thu hồi những cuốn sách này giao cho nhà xuất bản xử lý.
Hoàng Thùy