Tranh thủ gặp chị ấy trong một buổi chụp hình, chúng tớ đã lập tức có một cuộc phỏng vấn ngắn với Trang Nhung, chị ấy đã chứng tỏ mình là một người bản lĩnh và độc lập khi tự sắp xếp hết công việc mà không cần sự hỗ trợ của manager hay bạn bè.
- Chào Trang Nhung! Dạo gần đây thấy Trang Nhung có vẻ rất "đắt show" diễn và chụp hình. Nhung có thể chia sẻ với bạn đọc về một ngày làm việc của mình?
Trang Nhung có thói quen dậy khá sớm để làm được nhiều việc hơn. Bình thường là dậy lúc 6h, nếu như đêm trước có đi diễn hay tiệc tùng về khuya lắm thì Nhung cũng "nướng" đến 8h là cùng. Việc đầu tiên Nhung sẽ làm là check mail và dạo một vòng trên mạng xem tin tức. Sau đó thì mở sổ tay và bắt đầu thực hiện những công việc đã lên lịch sẵn cho hôm nay...
- Vậy một ngày nếu không có bất cứ công việc gì trong sổ thì Trang Nhung sẽ làm gì?
Chắc là hiếm hoi có một ngày thảnh thơi như thế (Cười). Những khi không có lịch làm việc Nhung sẽ lang thang trên mạng lâu hơn bình thường, đến giờ cơm thì xuống bếp cùng nấu ăn với mẹ, sau đó là gọi người tới nhà massage thư giãn, Nhung rất thích massage mà. Chiều tối lại rủ rê bạn bè đi cafe, nói chuyện phiếm...
- Tự nhận mình không có bạn thân trong giới showbiz, Trang Nhung có cảm thấy mình lẻ loi?
Nhung thấy đã làm nghệ thuật thì hầu như tất cả mọi người đều thể hiện sự vui vẻ, niềm nở với nhau ở bên ngoài nên khó mà biết được ai thật lòng với mình. Thật sự Trang Nhung cần một người thấu hiểu mình và cùng mình chia sẻ những khoảng lặng trong cuộc sống hơn. Trang Nhung đã tìm được một người bạn như thế. Bạn thân của Nhung hoàn toàn không liên quan đến showbiz và Trang Nhung thấy rất bình an vì điều đó. Còn những anh chị em đồng nghiệp khác, Nhung vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, giúp đỡ nhau khi cần, cùng nhau ăn tối, uống cafe mỗi khi rảnh rỗi. Chẳng hạn Nhung được NTK Sơn Collection và Đức Duy hỗ trợ trang phục và ngược lại, khi hai anh cần người mẫu cho BST mới là Nhung có mặt liền.
- Nói về thời trang, nếu có một bộ "hàng hiệu" mà Trang Nhung "vừa nhìn đã thích" nhưng giá cả vượt khỏi tầm tay thì Nhung có quyết tâm mua cho bằng được không?
Nhung nghĩ là một người mẫu thì cái mà mình may mắn có được đầu tiên là sắc vóc, và điều đó đã quyết định 50% giá trị của bộ trang phục rồi. Nhung thường đi nước ngoài nên cũng "tậu" được một số lượng kha khá đồ cho đủ dịp, không nhất thiết phải là hàng hiệu. Ai cũng thích hàng hiệu vì nó chất lượng và ít đụng hàng, nhưng Trang Nhung sẽ không cố gắng mua nó bằng mọi giá. Với lại thời trang cũng thay đổi liên tục, đồ càng đẹp, càng đắt thì càng nhanh lỗi mốt nên chạy theo nó cũng mệt mỏi lắm.
-Tò mò một chút, Trang Nhung tự hào về điều gì nhất ở ngoại hình của mình?
Đó là làn da trắng mà Trang Nhung may mắn được thừa hưởng từ mẹ. Nhung luôn tự hào về điều đó và giữ gìn rất kĩ làn da của mình. Nhung luôn tuân thủ những chế độ chăm sóc da như tẩy trang thật sạch trước và sau khi make up, massage tẩy tế bào chết mỗi ngày, sử dụng kem chống nắng mỗi khi ra đường và dưỡng da thường xuyên bằng lotion và nước hoa hồng.
- Nhắc tới chuyện giữ da của Trang Nhung, được biết, mọi người thường trêu Trang Nhung vì chuyện ngồi xe hơi mà che chắn cực kì cẩn thận.
Đúng là mới gặp ai cũng thắc mắc về chuyện này (Cười). Vì mọi người thường nghĩ ngồi xe hơi là "mưa không đến mặt nắng không đến đầu", thật ra ánh nắng mặt trời vẫn xuyên qua kính xe và gây hại như thường. Đúng là ngồi xe hơi mà đội nón, đeo kính râm, khẩu trang, bao tay thì hơi bị... mất sang thật (Cười), nhưng mình là con gái, nhất là người mẫu thì "hy sinh vì cái đẹp" cũng đáng lắm chứ.
- Sợ nắng vậy khi đi quay phim hoặc chụp ngoại cảnh thì Trang Nhung làm thế nào?
Nhung có sử dụng lotion và kem chống nắng loại tốt để bảo vệ da, ngoài ra thì sau khi vừa đóng xong mỗi phân cảnh cũng có người của đoàn che dù cho mình. Cộng với việc dưỡng da tốt nên mặc dù đi quay và chụp hình nhiều nhưng da Nhung vẫn ít khi bị ảnh hưởng.
- Nếu sau này từ bỏ sàn catwalk, Trang Nhung dự tính sẽ chuyển sang công việc nào?
Nhung cũng biết tuổi nghề của người mẫu có hạn nên đã có kế họach chuyển qua kinh doanh thời trang và làm đẹp, đây cũng chính là sở thích và thế mạnh của Trang Nhung. Ngoài ra thì Nhung cũng rất đam mê điện ảnh nên sẽ tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn viên cho tới khi nào... hết vai hợp với tuổi mình thì thôi. (Vậy là những fan của diễn viên Trang Nhung có thể yên tâm rồi nhỉ?).
Cảm ơn Trang Nhung về cuộc trò chuyện này. Chúc Trang Nhung gặt hái được nhiều thành công hơn trong những lĩnh vực mà mình muốn tham gia.
Theo TTT