iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
Thứ năm, 7/3/2013, 17:52 (GMT+7)

Tranh cãi quanh việc 'sàng lọc' cảnh sát bụng phệ

Các teen tích cực bàn luận quy định cảnh sát giao thông thấp bé hoặc vòng bụng quá to sẽ không được làm nhiệm vụ trên đường phố.

Những ngày gần đây, giới trẻ xôn xao bàn luận về một quy định cải thiện hình ảnh cảnh sát giao thông tại Hà Nội. Một số teen tỏ ra bất đồng nhưng cũng không ít teen tán thành với quy định mới về việc cảnh sát quá thấp hay vòng bụng quá to sẽ không làm nhiệm vụ trên đường phố. Qua đó, các teen mình đặt "cảnh sát bụng phệ" lên bàn cân với những anh cảnh sát có sức khỏe, thể hình tốt để phân tích lợi, hại.

Năng lực, lương tâm của người cảnh sát mới quan trọng

Bạn My, nickname Mox, du học sinh tại Nga tâm sự rằng rất ít khi thấy cảnh sát giao thông đứng trên các đường phố tại Nga, đội ngũ an ninh hầu hết đều là binh lính hoặc đội ngũ tuần tra. các anh ấy đều cao to và đẹp trai. Tuy nhiên Mox lại không hề ủng hộ quy định mới của lãnh đạo công an Hà Nội, bạn ấy cho rằng: “Mình thấy ở Việt Nam, đặt yếu tố hình thức để lọc cảnh sát giao thông thì hơi vô lý. Ở phương Tây, người ta vốn dĩ đã cao to rồi nên chẳng cần quy định gì hết. Quan trọng nhất phải là lương tâm và năng lực của người cảnh sát".

Cũng giống như Mox, bạn Phan Trang (sinh viên ĐH Quốc Gia Hà Nội) cũng phản đối việc chọn lọc cảnh sát giao thông bằng tiêu chuẩn hình thức: “Thực ra béo hay gầy không quan trọng bằng việc đạo đức của người cảnh sát đó. Mình cho rằng quy định như vậy vô hình chung lại làm người cảnh sát cảm thấy họ bị đối xử không công bằng".

phantrang-326925-1372506603_500x0.jpg

Phan Trang cho rằng đạo đức của người cảnh sát mới quan trọng.

Trang phân tích thêm, nếu cần bổ sung tiêu chí để “lọc” cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên đường phố thì nên thêm tiêu chí hành xử văn mình. "Nhiều lần trên đường đi học mình gặp nhiều cảnh sát còn quên cả cách chào trước khi làm nhiệm vụ, thâm chí họ còn đối xử với người dân như tội phạm. Mình thấy không ít lần các bác CSGT lớn tuổi còn xưng hộ “mày - tao” và có những bình luận rất thiếu lịch sự” - Trang bày tỏ.

'Cảnh sát 6 múi' làm đẹp hình ảnh đất nước

Tuy nhiên vẫn có không ít teen ủng hộ quy định mới này, các bạn ấy lý luận rằng đội ngũ cảnh sát làm nhiệm vụ cần phải đảm bảo sức khỏe, hình thể và chiều cao vì đây là lực lượng an ninh của đất nước. Bên cạnh đó quy định mới cũng giúp tăng mỹ quan cho đội ngũ cảnh sát giao thông Việt Nam, những người đại diện cho hình ảnh của nước nhà.

Bạn Như Dương (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Mình thấy quy định này khá hay. Việc chọn lọc những anh cảnh sát cao, hình thể chuẩn sẽ giúp hình ảnh của công an, cảnh sát đẹp hơn trong mắt người dân lẫn khách du lịch. Tuy nhiên mình nghĩ cũng cần bổ sung thêm các tiêu chuẩn khác. Ví dụ như những chiến sĩ khi chuyển sang làm CSGT thì phải đi học thêm lớp chứng chỉ ngoại ngữ của Bộ Công an để linh hoạt hơn khi xử phạt và trao đổi với người nước ngoài”.

Sống tại Đức đã lâu, bạn Huyền Anh (du học sinh) cũng tán thành ý kiến dùng tiêu chuẩn hình thức để “thanh lọc” đội ngũ cảnh sát giao thông: “Dù nước Đức có đến quá 50% người bị béo phì nhưngng những người làm công việc liên quan tới an ninh, xã hội, giao tiếp, thâm chí văn phòng đều giữ dáng rất chuẩn. Huyền Anh cho rằng dáng dấp cũng thể hiện tính năng động và sức khỏe của các anh cảnh sát.

huyenanh1-345768-1372506603_500x0.jpg

Như Dương và Huyền Anh cho rằng dáng dấp thể hiện sự năng động của người cảnh sát, cảnh sát cũng nên trau dồi thêm trình độ ngoại ngữ.

“Người Việt mình có dáng nhỏ nhắn, những người bụng phệ, béo phì thì mình nghĩ phần lớn do họ uống rượu bia nhậu nhẹt nhiều. Đại diện cho an ninh nước nhà, mình nghĩ phải là những người cao to, khỏe khoắn. Mặt khác, quy định này cũng sẽ giúp nhiều người cảnh sát ý thức về việc giữ gìn sức khỏe cũng như hình ảnh của mình hơn” - Huyền Anh phân tích.

Còn Trang Nhung, du học sinh tại Singapore, đất nước có luật pháp nghiêm ngặt và đội ngũ an ninh rất mẫn cán, cho biết: “100% các bạn trai ở Sing đến 18 tuổi là bắt buộc đi nghĩa vụ quân sự, đặc biệt là rất quan tâm đến hình ảnh. Sống ở Sing 2 năm mình thấy ở đây rất coi trọng cán bộ nhà nước đặc biệt là cảnh sát. Mình ủng hộ 80% cho quy định mới này. Cảnh sát bụng phệ dễ làm người ta liên tượng tới những thứ như tham nhũng, bia rượu. Nếu toàn các thanh niên trẻ trung làm CSGT thì hình ảnh CSGT trong mắt mọi người sẽ tốt hơn và đẹp hơn".

Đồng ý với việc đội ngũ CSGT nên chọn những thanh niên trẻ trung, bạn Hoàng My, 18 tuổi, nhà ở Cầu Giấy hồ hởi: "Mình ủng hộ quy định này hai tay. Các anh cảnh sát trẻ trung, thân hình vạm vỡ hay có 6 múi sẽ giúp cải thiện đáng kể hình ảnh của lực lượng an ninh, các anh sẽ là niềm tự hào của đất nước. Bên cạnh đó, các anh cảnh sát có sức khỏe tốt cũng sẽ làm nhiệm vụ tốt, đảm bảo hơn".

baochau1-969040-1372506604_500x0.jpg

Trang Nhung và Châu cho rằng cảnh sát bụng phệ dễ làm liên tưởng đến hình ảnh của tham nhũng, quy định cảnh sát không được núp, đứng chỗ khuất cũng rất hay.

Bạn Châu Diamond (nhà Hà Đông) rất vui khi biết rằng đội ngũ CSGT đang được thay đổi dần. Châu ủng hộ việc những cán bộ có ngoại hình thấp bé, vòng bụng to sẽ không làm nhiệm vụ ngoài đường phố. Bạn ấy chia sẻ: “Mình thấy việc sử dụng hình thức lọc các cán bộ theo công việc văn phòng hay nhiệm vụ ngoài đường là hợp lý. Ngoài ra qui định cảnh sát giao thông không được núp, không được đứng chỗ khuất mà phải kiểm tra công khai cũng là một quy định rất hay. Hy vọng một ngày nào đó, ai cũng ý thức chấp hành luật lệ giao thông”.

Để cải thiện hình ảnh cảnh sát giao thông trên từng tuyến phố, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội vừa đưa ra một số quy định mới gây chú ý. Theo đó, những cán bộ có ngoại hình thấp bé, vòng bụng quá to sẽ được chuyển vào xử lý các công việc văn phòng thay vì hướng dẫn và xử lý vi phạm; tất cả lực lượng làm nhiệm vụ trên đường phải công khai kiểm tra, xử lý phát hiện vi phạm, không được núp, đứng chỗ khuất.

Theo lộ trình sẽ có khoảng 8 bước để thay đổi hình ảnh CSGT thủ đô. Việc bổ sung các nữ CSGT, điều chuyển nam CSGT béo bụng nhằm giảm bớt áp lực trong quá trình giao tiếp giữa người thực thi công vụ với người dân chỉ là bước 1.

1c2d197b-b4da-40db-8e16-59e60aae4e45-336

Nhiều teen cho rằng cảnh sát giao thông là những thanh niên trẻ trung, có thể hình chuẩn, sức khỏe tốt sẽ làm đẹp hơn hình ảnh đất nước đẹp hơn trong mắt khách du lịch.

Xem tiếp: Cảnh sát bụng phệ ở các nước

Mây

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn