Ban giám hiệu trường THCS Lý Tự Trọng (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đã quyết định cho nữ sinh lớp 8 Nguyễn Thanh Vy nghỉ học một năm vì có hành vi "thóa mạ" thầy cô trên Facebook và viết tuyên ngôn chống thi học kỳ I.
Trước sự việc này, cư dân mạng đã sục sôi những ý kiến trái chiều. Anh Võ Văn Đông chia sẻ: "Nhà trường là nơi để giáo dục học sinh. Học tập là quyền của con người. Giáo dục là làm cho các em nên người. Nếu học sinh vi phạm gì đó, cảm thấy không giáo dục được lại đuổi học thì chứng tỏ các thầy cô đã bất lực trong nghề nghiệp của mình" . Anh Đông dẫn chứng thêm bằng hình ảnh người bác sỹ thấy bệnh nhân khó chữa, cho về ngay, không tìm cách để cứu bệnh nhân thì chứng tỏ vị bác sỹ ấy còn kém về chuyên môn và bất lực trong nghề nghiệp. Những người bác sỹ nào dám nhận ca khó, những vụ phức tạp, thầy cô nào dám chấp nhận dạy dỗ trò cá biệt để các em nên người thì đó mới là những người thật sự có tài và có tâm.
Đồng tình với ý kiến của anh Đông, bạn Nguyễn Thanh Toàn cho rằng, nếu đuổi học một năm, em học sinh này sẽ chán học, dẫn tới việc nghỉ luôn, như thế thì tương lai của em Vy sẽ ra sao?
Biểu quyết trên báo VnExpress lấy ý kiến độc giả về việc:" Theo bạn có nên đuổi học 1 năm nữ sinh xúc phạm thầy cô trên Facebook?", trong tổng số 1,344 phiếu có 931 phiếu cho rằng không nên đuổi học Vy, 413 phiếu đồng tình. Mặc dù biết, thái độ xấc láo của Vy là khó chấp nhận, nhưng nhiều độc giả tỏ thái độ rộng lượng thứ tha, để học sinh này có cơ hội rèn luyện mình.
Bạn PT2000, một độc giả iOne chia sẻ: "Mình đã đọc qua nội dung Bản tuyên ngôn bị qui kết là "xúc phạm thầy cô", chẳng có gì ghê gớm đến nỗi như vậy cả. Các thầy cô chưa từng là một đứa trẻ? Chưa từng có thời học sinh? Chưa bao giờ nghịch ngợm và chưa bao giờ bị quở phạt? Ở độ tuổi đó, những bạn bè đồng trang lứa của cô bé chưa có suy nghĩ và nhận định riêng, các em sẽ suy nghĩ theo cách người lớn cho là đúng."
"Trong một nền giáo dục nếu đuổi học sinh thì sẽ hạn chế sự phát triển của đất nước, nhưng phải làm điều đó thôi, dù sao mình nghĩ đây cũng chỉ là con sâu làm rầu nồi canh" - bạn Bích Thơ, du học sinh tại Canada lại có cái nhìn khác.
Đồng tình với ý kiến phải đuổi học bạn Vy là Nguyễn Thành Quý, SV Học viện Tài chính. Bạn này bình luận: "Việc đuổi học là xứng đáng, các bạn giờ đua đòi và thiếu ý thức nhiều, không làm vậy, sao thể răn đe các bạn khác"?
Cô giáo Doãn Thị Cúc, giáo viên 20 năm tại Hà Nội bày tỏ: "Đã làm công tác giảng dạy hơn 20 năm, thực sự nếu thấy những lứa học sinh có hành vi xúc phạm thầy cô với ngôn ngữ như thế này, tôi nghĩ rằng giáo viên nào cũng cảm thấy "đau". Nhưng cá nhân tôi cho rằng, nếu em học sinh này thật sự cảm thấy hối lỗi, thì tôi sẽ vẫn mở cho em một con đường để em tự rèn luyện mình, chuộc lại lỗi lầm".
Dương Ly