Vài năm trở lại đây, xu hướng người mẫu hát, đóng phim, diễn kịch chẳng còn gì xa lạ. Những lớp đàn anh đàn chị “chân dài” đi đầu trong con đường này có thể kể đến như: siêu mẫu, diễn viên Bình Minh; Á hậu, người mẫu, ca sĩ và diễn viên Ngô Thanh Vân; diễn viên, ca sĩ Hồ Ngọc Hà… Sẵn lợi thế ngoại hình và danh tiếng, điều họ cần làm là cho ra một sản phẩm kha khá để khỏi bị chê thiếu đầu tư, thiếu chuyên nghiệp, phần còn lại nằm ở... công nghệ lăng xê.
Ca sĩ cũng dần chuyển hướng sang diễn viên, MC với những cái tên quen thuộc như Nguyên Vũ, Yến Trang, Minh Hằng, Bảo Thy...
Ngày nay các công ty giải trí đều hướng “gà’ của mình đi theo kiểu “đa zi năng” vì sẽ dễ PR, quảng bá tên tuổi và độ phủ sóng cũng nhiều hơn. Đầu vào học viên phải đạt đủ tiêu chuẩn: có khả năng ca hát, biết diễn xuất sơ sơ và quan trọng là ngoại hình “cực chuẩn”. Không hát thì diễn, diễn được thì chụp hình thời trang, đóng quảng cáo.
![]() |
Hồ Ngọc Hà - Nữ hoàng nhạc trẻ hiện nay của V-biz. |
Một minh chứng rõ nhất cho sự thành công của dây chuyền "nuôi gà" là Hồ Ngọc Hà. Xuất phát điểm từ một người mẫu, Hà Hồ lấn sang con đường diễn xuất với phim truyền hình Hoa cỏ may, rồi phim điện ảnh 39 độ yêu. Từ bàn đạp đó, được sự dìu dắt của nhạc sĩ Huy Tuấn và Đức Trí, Hà Hồ tăng tốc, rèn luyện ngày đêm. Kết quả là cô nàng đang trở thành một ngôi sao ca nhạc nhờ biết phát huy thế mạnh và đầu tư đúng mức.
Vốn là một ca sĩ theo nghề lâu năm, Nguyên Vũ bỗng chốc quay 180 độ sang vai trò MC (game show Hát với ngôi sao, chương trình Vietnam Idol, Quà tặng âm nhạc….) và trở thành diễn viên với loạt phim Đô la trắng, Lấy vợ Sài Gòn, Tình như tia nắng… Ngoại hình đẹp cộng với kinh nghiệm làm nghệ thuật, anh dễ dàng thể hiện các nhân vật của mình trên phim ảnh cũng như ứng xử nhanh nhẹn trong nghề dẫn chương trình.
"Sexy girl” Minh Hằng cũng nhanh chóng trở thành Sao sau Giải cứu thần chết…và nhất là Ngôi nhà hạnh phúc, dù khởi đầu với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc Tiamo không mấy thành công. Chất giọng không quá đặc sắc, nhưng cô nàng đủ điều kiện đáp ứng cho một ca sĩ nhạc thị trường đồng thời biết cách chọn lọc phim tham gia.
Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng gặt hái thành công. Điển hình đầu tiên có thể kể đến diễn viên, ca sĩ Ngân Khánh. Ở vai trò diễn viên, cô nhận được khá nhiều lời khen từ phía những người làm nghệ thuật cũng như khán giả. Nhưng khi đi hát, dù được đầu tư nghiêm túc trong Music Box, Ngân Khánh vẫn làm mất điểm nghiêm trọng trong mắt khán giả bởi scandal “lộ hàng” ngay trên sân khấu.
![]() |
Lê Kiều Như trong ngày ra mắt tiểu thuyết Sợi xích. Khó mà nói cô ở vai trò người mẫu, diễn viên, ca sĩ hay cả nhà văn? |
Còn người đẹp Lê Kiều Như, hết làm người mẫu, diễn viên, ca sĩ rồi quay ngoắt sang viết tiểu thuyết mà vẫn không ăn thua. Làm sao mà ghi điểm cho được khi cô bị khán giả liệt vào "tội" giọng hát “cực kì” không hay nhưng cứ thích bước lên sân khấu, đã thế còn gây sốc với tiểu thuyết sex Sợi xích. Thế là bao nhiêu lời khen từ vai trò diễn viên, người mẫu của cô bị quên hết cả, tất thảy đổ xuống sông xuống bể.
Trương Chi Trúc Diễm cũng không thoát khỏi lăng kính khắc nghiệt của khán giả. Được khen có gương mặt khả ái và nụ cười cực duyên, Trúc Diễm xông lên với vai chính trong Nhật ký Bạch Tuyết và cho ra hai album “Thổ - màu xanh” và “Đơn Giản”. Nhưng cô không ngờ, chính điều này làm mất đi sự sủng ái trong lòng khán giả bởi vai diễn quá mờ nhạt và giọng hát chẳng lấy gì làm đặc sắc cho lắm.
![]() |
Tăng Thanh Hà - cô nàng thông minh khi luôn biết chọn lọc cho mình những sự xuất hiện đúng lúc và đúng vai trò. |
Dễ dàng nhận thấy xu hướng “đa năng” tập trung chủ yếu ở những nữ nghệ sĩ và nhất là người mẫu sàn catwalk, bởi lẽ “tuổi thọ nghề” của họ khá ngắn, muốn được sống lâu hơn với nghệ thuật thì phải “nhảy” sang lĩnh vực khác. Mặt khác, tính cạnh tranh trong nghề ngày càng cao khi ngày càng nhiều bạn trẻ tham gia hoạt động nghệ thuật, nếu thành công ở nhiều phương diện, họ sẽ có cơ hội tăng thêm danh tiếng.
Việc làm ca sĩ, hay diễn viên chẳng còn gì là khó, ai cũng có thể khám phá và thử sức ở nhiều lĩnh vực, nhưng biết thế mạnh của mình để mà “đáp” đúng chỗ thì không phải ai cũng làm được.
Đình Quang