Gần đây, dịch châu chấu sa mạc (Schistocerca gregaria) đã tàn phá khắp miền Đông châu Phi và lan tới biên giới Trung Quốc ở khu vực Tân Cương - nơi giáp ranh với Pakistan và Ấn Độ. Thủ tướng Pakistan Imran Khan gọi đây là "dịch châu chấu tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ", phá hủy nhiều vùng đất sản xuất nông nghiệp và đe dọa an ninh lương thực quốc gia này.
Đội quân vịt của Trung Quốc xuất phát đi chiến đấu với châu chấu. Video: CGTN.
Để đối phó với dịch châu chấu, Trung Quốc đã cử đội quân gồm 100.000 con vịt khỏe mạnh, được huấn luyện bài bản và gửi tới biên giới Tân Cương. Trong đoạn video đang được nhiều người chia sẻ trên Twitter, đội quân vịt của Trung Quốc đang diễu hành trên một con phố.
Sau một ngày đăng tải trên Twitter của CGTN, video nhận được 350.000 lượt xem. Người dùng mạng quốc tế bày tỏ ngạc nhiên trước cảnh tượng này. "Tiến lên những chú vịt phi thường!", một netizen để lại bình luận.
![]() |
100.000 con vịt diễu hành trên đường. |
Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc sử dụng gia cầm để xử lý dịch châu chấu. Nông dân Wang đến từ Tân Cương nói với Global Times rằng một con vịt có thể ăn 400 con châu chấu mỗi ngày và giúp người dân quản lý 4 mét vuông đất.
Châu chấu sa mạc là loài phá hoại sản xuất nông nghiệp trong nhiều thế kỷ. Chúng phân bố rộng khắp châu Phi, châu Á và khu vực Trung Đông. Loài côn trùng này sống thành từng đàn lớn và có thể phát triển từ 2 đến 5 lứa mỗi năm. Theo giới chức, dịch châu chấu năm nay có quy mô tồi tệ nhất trong 25 năm qua. Ở Kenya, đàn châu chấu đã kéo dài tới 60km.
Bee (Theo Dailystar)