Một thống kê do trung tâm nghiên cứu Pew, Mỹ thực hiện cho thấy, khoảng 35% thanh thiếu niên ở tuổi teen (14-19) xác nhận đã trải qua một mối tình lãng mạn.
Nhiều trẻ, khi còn nhỏ rất thân thiết với bố mẹ nhưng đến tuổi dậy thì, chúng thu mình lại và không còn gần gũi, gắn bó với gia đình như xưa.
Trầm cảm, lo âu, rối loạn hành vi,... là các vấn đề tâm lý phổ biến lứa tuổi mới lớn thường gặp phải.
Hà NộiCon gái phát triển ngực và có kinh nguyệt khi mới 9 tuổi, chị Lê Hạnh, 35 tuổi, ở Tây Hồ lo lắng đến mất ăn, mất ngủ.
Em năm nay 13 tuổi, ngực bắt đầu phát triển hơn, bố mẹ bảo em sắp bước vào tuổi dậy thì. Xin hỏi bác sĩ dậy thì là gì và điều gì gây ra dậy thì? (Thanh Hương, TP HCM)
Em năm nay 17 tuổi, tinh hoàn không phát triển, giọng nói cũng không thay đổi nhiều. Xin hỏi bác sĩ có phải em bị dậy thì muộn, có cần đi khám? (Văn Nam, Đăk Lăk)
Tôi có một con gái 14 tuổi. Gần đây con có nhiều biểu hiện lạ, nhiều chuyện hơn, "hóng hớt" hơn.
Cháu đang học năm cuối đại học, em trai học lớp 10. Đợt dịch vừa rồi nhà trường cho nghỉ dài, cháu ở nhà và phát hiện ra một số việc của em trai.
Sống trên đời 17 năm, em hoàn toàn không có tình cảm. Đối với cha mẹ hay anh chị em, em chưa hề biết yêu thương họ.
Nhiều lúc tôi nghĩ mình đã phụ công, phụ lòng tin tưởng của bố mẹ. Đáng lẽ người như tôi không nên được sinh ra.